Quân đội Nga tuyên bố phá hủy kho đạn dược và nhiều vũ khí của Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga đã phá hủy một kho đạn dược của Ukraine ở Kharkov và nhiều vũ khí tại các khu vực khác, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay ngày 1/4.

"Một kho đạn dược của Lữ đoàn Phòng thủ Mặt đất 127 đã bị phá hủy gần Izbitskoye ở khu vực Kharkov", ông Konashenkov thông báo.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, máy bay chiến thuật, tên lửa và lực lượng pháo binh Nga đã tấn công 86 đơn vị pháo binh Ukraine tại các vị trí khai hỏa, cũng như quân đội và các thiết bị của đối phương ở 92 địa điểm.

Một quan chức khu vực Kherson cho biết, Moscow đã phá hủy hệ thống radar AN/TPQ-36 Mỹ cung cấp cho Ukraine. Quân đội Nga cũng xóa sổ lựu pháo Akatsiya ở khu vực Zimovnik thuộc ngoại ô thành phố Kherson.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, phòng không nước này đã đánh chặn 9 tên lửa và bắn hạ 5 UAV của Ukraine ngày qua.

"Hệ thống phòng không đã đánh chặn 9 tên lửa HIMARS và Smerch trong 24h qua. Ngoài ra, 5 UAV của Ukraine cũng bị bắn hạ gần Valeryanovka ở nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk; Gulyaipole và Novoukrainskoye ở khu vực Zaporozhye cùng Krynki ở khu vực Kherson".

Theo ông Konashenkov, tổng cộng 405 máy bay chiến đấu, 228 trực thăng, 3.630 UAV, 415 hệ thống tên lửa, 8.497 xe tăng và xe bọc thép, 1.077 hệ thống phóng tên lửa đa nòng, 4.478 pháo dã chiến và súng cối cùng 9.247 phương tiện quân sự đặc biệt của đối phương đã bị phá hủy kể từ khi xung đột nổ ra.

Phía Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận về những thông tin này./.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 1/4

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Tổng thống Nga phê duyệt Khái niệm chính sách đối ngoại mới và Nga cảnh báo sẽ coi lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO tại Ukraine là mục tiêu hợp pháp.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sức mạnh xe tăng Challenger 2 của Anh mới được bàn giao cho Ukraine
Sức mạnh xe tăng Challenger 2 của Anh mới được bàn giao cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov hôm 27/3 đã thông báo xe tăng Challenger 2 đã hiện diện tại Ukraine cùng với nhiều phương tiện quân sự khác do phương Tây bàn giao cho nước này.

Sức mạnh xe tăng Challenger 2 của Anh mới được bàn giao cho Ukraine

Sức mạnh xe tăng Challenger 2 của Anh mới được bàn giao cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov hôm 27/3 đã thông báo xe tăng Challenger 2 đã hiện diện tại Ukraine cùng với nhiều phương tiện quân sự khác do phương Tây bàn giao cho nước này.

Đức từ chối cung cấp thêm xe tăng cho Ukraine
Đức từ chối cung cấp thêm xe tăng cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius nhấn mạnh, nguồn dự trữ của quân đội Đức “có hạn” và không thể cung cấp thêm cho Ukraine.

Đức từ chối cung cấp thêm xe tăng cho Ukraine

Đức từ chối cung cấp thêm xe tăng cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius nhấn mạnh, nguồn dự trữ của quân đội Đức “có hạn” và không thể cung cấp thêm cho Ukraine.

Nga và Ukraine chạy đua tuyển mộ binh sỹ để giành lợi thế trên chiến trường
Nga và Ukraine chạy đua tuyển mộ binh sỹ để giành lợi thế trên chiến trường

VOV.VN - Nga và Ukraine được cho là đã đẩy mạnh các đợt tuyển quân để củng cố lực lượng trên chiến trường, một dấu hiệu cho thấy hai bên đang chuẩn bị cho cuộc chiến lâu dài.

Nga và Ukraine chạy đua tuyển mộ binh sỹ để giành lợi thế trên chiến trường

Nga và Ukraine chạy đua tuyển mộ binh sỹ để giành lợi thế trên chiến trường

VOV.VN - Nga và Ukraine được cho là đã đẩy mạnh các đợt tuyển quân để củng cố lực lượng trên chiến trường, một dấu hiệu cho thấy hai bên đang chuẩn bị cho cuộc chiến lâu dài.

Ukraine tuyên bố đã tập hợp nhân lực cho cuộc phản công mới
Ukraine tuyên bố đã tập hợp nhân lực cho cuộc phản công mới

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Igor Klimenko cho biết Ukraine đã thành lập thêm  8 lữ đoàn mới để chuẩn bị cho cuộc phản công.

Ukraine tuyên bố đã tập hợp nhân lực cho cuộc phản công mới

Ukraine tuyên bố đã tập hợp nhân lực cho cuộc phản công mới

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Igor Klimenko cho biết Ukraine đã thành lập thêm  8 lữ đoàn mới để chuẩn bị cho cuộc phản công.

Tướng Mỹ cảnh báo Ukraine khó đạt mục tiêu đẩy lùi quân đội Nga trong năm nay
Tướng Mỹ cảnh báo Ukraine khó đạt mục tiêu đẩy lùi quân đội Nga trong năm nay

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley ngày 31/3 cho biết, mục tiêu của Ukraine đẩy lùi quân đội Nga ra khỏi tất cả các vùng lãnh thổ khó có thể đạt được trong năm nay.

Tướng Mỹ cảnh báo Ukraine khó đạt mục tiêu đẩy lùi quân đội Nga trong năm nay

Tướng Mỹ cảnh báo Ukraine khó đạt mục tiêu đẩy lùi quân đội Nga trong năm nay

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley ngày 31/3 cho biết, mục tiêu của Ukraine đẩy lùi quân đội Nga ra khỏi tất cả các vùng lãnh thổ khó có thể đạt được trong năm nay.