Quân đội Sudan sẽ không tham gia chính trị sau bầu cử 2023

VOV.VN - Người đứng đầu Hội đồng Chủ quyền ở Sudan, ông Abdel Fattah Al-Burhan cho biết quân đội sẽ không tham gia vào các vấn đề chính trị sau cuộc bầu cử dự kiến ​​vào năm 2023. 

Người đứng đầu Hội đồng Chủ quyền ở Sudan khẳng định khi một chính phủ được bầu, quân đội và lực lượng chính quy không tham gia vào các vấn đề chính trị. Điều này có nghĩa là quân đội sẽ rời chính trường sau cuộc bầu cử dự kiến ​​vào năm 2023 và nhấn mạnh hỗ trợ kinh tế quốc tế sẽ trở lại thông qua một chính phủ dân sự khi tình hình trong nước ổn định, lưu ý rằng nhà nước sẽ không từ bỏ các cải cách đã được thực hiện.

Ông Al-Burhan nói rằng không một lực lượng chính trị nào sẽ là một phần của chính phủ chuyển tiếp, kể cả những lực lượng thuộc đảng cầm quyền cũ. Ông Al-Burhan đã xác nhận sẽ không tham gia tranh cử tổng thống và nhiệm vụ hiện tại sẽ kết thúc khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ Đặng Đình Quý chủ trì phiên họp về chuyến thăm Nam Sudan
Đại sứ Đặng Đình Quý chủ trì phiên họp về chuyến thăm Nam Sudan

VOV.VN - Ngày 2/12 (giờ New York), với tư cách Chủ tịch Ủy ban của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Nam Sudan, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ đã chủ trì phiên họp để thảo luận về chuyến thăm Nam Sudan của Ủy ban từ ngày 16-20/11 do Đại sứ làm trưởng đoàn.

Đại sứ Đặng Đình Quý chủ trì phiên họp về chuyến thăm Nam Sudan

Đại sứ Đặng Đình Quý chủ trì phiên họp về chuyến thăm Nam Sudan

VOV.VN - Ngày 2/12 (giờ New York), với tư cách Chủ tịch Ủy ban của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Nam Sudan, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ đã chủ trì phiên họp để thảo luận về chuyến thăm Nam Sudan của Ủy ban từ ngày 16-20/11 do Đại sứ làm trưởng đoàn.

Sudan và Ethiopia giao tranh ở biên giới
Sudan và Ethiopia giao tranh ở biên giới

VOV.VN - Các nguồn tin quân sự Sudan cho biết 6 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của lực lượng Ethiopia vào gần biên giới giữa hai nước.

Sudan và Ethiopia giao tranh ở biên giới

Sudan và Ethiopia giao tranh ở biên giới

VOV.VN - Các nguồn tin quân sự Sudan cho biết 6 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của lực lượng Ethiopia vào gần biên giới giữa hai nước.

Thủ tướng Sudan ký thỏa thuận khung với quân đội vì lo ngại nội chiến
Thủ tướng Sudan ký thỏa thuận khung với quân đội vì lo ngại nội chiến

VOV.VN - Thủ tướng Sudan Abdullah Hamdok vừa ký thỏa thuận khung với quân đội vì lo ngại một cuộc nội chiến và bạo lực trên đường phố bùng phát.

Thủ tướng Sudan ký thỏa thuận khung với quân đội vì lo ngại nội chiến

Thủ tướng Sudan ký thỏa thuận khung với quân đội vì lo ngại nội chiến

VOV.VN - Thủ tướng Sudan Abdullah Hamdok vừa ký thỏa thuận khung với quân đội vì lo ngại một cuộc nội chiến và bạo lực trên đường phố bùng phát.