Quân đội Syria kiểm soát được 70% khu vực Đông Ghouta

VOV.VN - Quân đội Syria và các lực lượng đồng minh hôm qua thông báo đã kiểm soát được 70% khu vực lãnh thổ do nhóm phiến quân kiểm soát tại Đông Ghouta.

Tuyên bố của quân đội cho biết, các khu vực do lực lượng này kiểm soát là vùng trồng trọt, một số ngôi làng và các thị trấn. Kết quả này đạt được nhờ vào việc thực hiện chiến dịch nhanh và quyết định, với sự phối hợp của các lực lượng khác nhau.

Quân đội Syria và các lực lượng đồng minh đã kiểm soát được 70% khu vực Đông Ghouta. Ảnh: Middle East Monitor

Mặc dù các nhóm phiến quân sử dụng dân thường làm “lá chắn sống”, nhưng quân đội Syria vẫn đảm bảo 2 hành lang an toàn cho phép hàng nghìn dân thường sơ tán.

Các tổ chức nhân đạo Liên Hợp Quốc cảnh báo tình hình tại Đông Ghouta ngày càng trở nên trầm trọng, ước tính có hơn 1.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh dữ dội từ cuối tháng 2 vừa qua. Hàng nghìn dân thường đã phải đi sơ tán.

Tuyên bố của quân đội Syria cũng kêu gọi người dân Đông Ghouta rời lại các khu vực còn lại do nhóm phiến quân kiểm soát thông qua hành lang an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Syria, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt chỉ trích kế hoạch của Mỹ tại Syria
Syria, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt chỉ trích kế hoạch của Mỹ tại Syria

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Syria, việc thành lập một lực lượng biên phòng tại khu vực người Kurd là một sự tấn công nghiêm trọng nhằm vào chủ quyền của Syria.

Syria, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt chỉ trích kế hoạch của Mỹ tại Syria

Syria, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt chỉ trích kế hoạch của Mỹ tại Syria

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Syria, việc thành lập một lực lượng biên phòng tại khu vực người Kurd là một sự tấn công nghiêm trọng nhằm vào chủ quyền của Syria.

Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ tính kế giúp chính phủ Syria lập lại hòa bình
Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ tính kế giúp chính phủ Syria lập lại hòa bình

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao ba nước Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/3 nhóm họp tại thủ đô của Kazakhstan để bàn về tình hình Syria.

Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ tính kế giúp chính phủ Syria lập lại hòa bình

Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ tính kế giúp chính phủ Syria lập lại hòa bình

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao ba nước Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/3 nhóm họp tại thủ đô của Kazakhstan để bàn về tình hình Syria.

Hàng chục nghìn người sơ tán khỏi địa ngục Đông Ghouta (Syria)
Hàng chục nghìn người sơ tán khỏi địa ngục Đông Ghouta (Syria)

VOV.VN - Hơn 12.000 người gồm cả nam giới, phụ nữ, trẻ em mang theo những túi hành lý và túi ngủ rời khỏi thị trấn Đông Ghouta. 

Hàng chục nghìn người sơ tán khỏi địa ngục Đông Ghouta (Syria)

Hàng chục nghìn người sơ tán khỏi địa ngục Đông Ghouta (Syria)

VOV.VN - Hơn 12.000 người gồm cả nam giới, phụ nữ, trẻ em mang theo những túi hành lý và túi ngủ rời khỏi thị trấn Đông Ghouta. 

Binh sĩ Nga lập “hành lang sống” sơ tán người dân Ghouta (Syria)
Binh sĩ Nga lập “hành lang sống” sơ tán người dân Ghouta (Syria)

VOV.VN - 11.640 người dân Đông Ghouta đã được sơ tán theo các hành lang nhân đạo mà binh sĩ Nga lập nên. Nỗ lực sơ tán vẫn đang tiếp diễn.

Binh sĩ Nga lập “hành lang sống” sơ tán người dân Ghouta (Syria)

Binh sĩ Nga lập “hành lang sống” sơ tán người dân Ghouta (Syria)

VOV.VN - 11.640 người dân Đông Ghouta đã được sơ tán theo các hành lang nhân đạo mà binh sĩ Nga lập nên. Nỗ lực sơ tán vẫn đang tiếp diễn.

Cận cảnh người dân Syria náo loạn tháo chạy khỏi Afrin
Cận cảnh người dân Syria náo loạn tháo chạy khỏi Afrin

VOV.VN - Giao tranh ác liệt tại Afrin đã kiến người dân địa phương không còn cách nào khác là phải tháo chạy hàng loạt khỏi đây.

Cận cảnh người dân Syria náo loạn tháo chạy khỏi Afrin

Cận cảnh người dân Syria náo loạn tháo chạy khỏi Afrin

VOV.VN - Giao tranh ác liệt tại Afrin đã kiến người dân địa phương không còn cách nào khác là phải tháo chạy hàng loạt khỏi đây.