Quân đội Syria ngừng bắn ở phía bắc Homs

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/8 cho biết đã đạt được thỏa thuận giảm bớt căng thẳng ở phía bắc thành phố Homs của Syria.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov khẳng định, vòng đàm phán cuối cùng giữa quân đội Nga và các đại diện của phe đối lập Syria tại Cairo, Ai Cập hôm 31/7 vừa qua đã đạt một thỏa thuận giảm bớt sự căng thẳng ở 84 khu vực và thị trấn ở vùng nông thôn của thành phố Homs, khu vực phía Bắc với quy mô hơn 147.000 người dân.

Chiến trường Syria. Ảnh: CNN.

Lực lượng ủng hộ chính phủ Syria và lực lượng đối lập cùng thực hiện thỏa thuận này bắt đầu từ ngày 3/8.

Tuy nhiên, thỏa thuận này không bao gồm các nhóm khủng bố như tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) hay nhóm Al Nusra.

Ông Igor Konashenkov cho biết thêm, lực lượng đối lập đã cam kết tuân thủ thỏa thuận, kiểm soát các khu vực, chống lại các tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) hay nhóm Al Nusra.

Trong khi đó,  lực lượng cảnh sát quân sự Nga sẽ thiết lập ở các khu vực này vào ngày 4/8 với nhiệm vụ tách biệt giữa phe đối lập và phe chính phủ, giám sát ngừng bắn, cũng như hỗ trợ cho các hoạt động nhân đạo, sơ tán bệnh nhân, người bị thương tới các khu vực an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Syria đạt bước tiến trong cuộc tấn công căn cứ IS ở Homs
Quân đội Syria đạt bước tiến trong cuộc tấn công căn cứ IS ở Homs

VOV.VN - Quân đội Syria vẫn đang giành lợi thế tiến công sau 5 ngày tấn công IS tại Sukhneh, căn cứ của nhóm khủng bố này tại tỉnh Homs.

Quân đội Syria đạt bước tiến trong cuộc tấn công căn cứ IS ở Homs

Quân đội Syria đạt bước tiến trong cuộc tấn công căn cứ IS ở Homs

VOV.VN - Quân đội Syria vẫn đang giành lợi thế tiến công sau 5 ngày tấn công IS tại Sukhneh, căn cứ của nhóm khủng bố này tại tỉnh Homs.

Đại sứ quán Nga tại Syria bị tấn công bằng súng cối
Đại sứ quán Nga tại Syria bị tấn công bằng súng cối

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Nga, 2 quả đạn súng cối đã bắn trúng và phát nổ tại khu Đại sứ quán Nga.

Đại sứ quán Nga tại Syria bị tấn công bằng súng cối

Đại sứ quán Nga tại Syria bị tấn công bằng súng cối

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Nga, 2 quả đạn súng cối đã bắn trúng và phát nổ tại khu Đại sứ quán Nga.

Chính phủ Syria cáo buộc liên minh do Mỹ dẫn đầu không kích dân thường
Chính phủ Syria cáo buộc liên minh do Mỹ dẫn đầu không kích dân thường

VOV.VN - Chính phủ Syria hôm 30/7 cáo buộc liên minh do Mỹ dẫn đầu đang nhắm mục tiêu không kích vào các khu vực dân sự của Syria một cách có hệ thống.

Chính phủ Syria cáo buộc liên minh do Mỹ dẫn đầu không kích dân thường

Chính phủ Syria cáo buộc liên minh do Mỹ dẫn đầu không kích dân thường

VOV.VN - Chính phủ Syria hôm 30/7 cáo buộc liên minh do Mỹ dẫn đầu đang nhắm mục tiêu không kích vào các khu vực dân sự của Syria một cách có hệ thống.

IS sở hữu vũ khí hóa học ở thành phố Raqqa (Syria)
IS sở hữu vũ khí hóa học ở thành phố Raqqa (Syria)

VOV.VN - Theo các nhà hoạt động tại Syria, IS có thể sử dụng vũ khí hóa học nếu các lực lượng dân chủ Syria do Mỹ hậu thuẫn tiến sâu vào thành phố.

IS sở hữu vũ khí hóa học ở thành phố Raqqa (Syria)

IS sở hữu vũ khí hóa học ở thành phố Raqqa (Syria)

VOV.VN - Theo các nhà hoạt động tại Syria, IS có thể sử dụng vũ khí hóa học nếu các lực lượng dân chủ Syria do Mỹ hậu thuẫn tiến sâu vào thành phố.

Quân đội Syria tuyên bố ngừng bắn ở đông Ghouta (Syria)
Quân đội Syria tuyên bố ngừng bắn ở đông Ghouta (Syria)

VOV.VN - Quân đội Syria ngày 22/7 tuyên bố ngừng bắn tại khu vực Đông Ghouta, ngoại ô Damascus. Lệnh ngừng bắn chính thức có hiệu lực vào trưa cùng ngày.

Quân đội Syria tuyên bố ngừng bắn ở đông Ghouta (Syria)

Quân đội Syria tuyên bố ngừng bắn ở đông Ghouta (Syria)

VOV.VN - Quân đội Syria ngày 22/7 tuyên bố ngừng bắn tại khu vực Đông Ghouta, ngoại ô Damascus. Lệnh ngừng bắn chính thức có hiệu lực vào trưa cùng ngày.