Quân đội Ukraine được huấn luyện tại Mỹ để sử dụng tên lửa Patriot

VOV.VN - Mỹ đã bắt đầu huấn luyện cho quân đội Ukraine sử dụng và bảo trì hệ thống tên lửa Patriot tại căn cứ quân sự Fort Sill, Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc Pat Ryder cho hay ngày 17/1.

"Việc huấn luyện đã bắt đầu. Quân đội Ukraine đã tới Fort Sill và bắt đầu quá trình huấn luyện của họ", ông Ryder cho hay.

Chính quyền Tổng thống Biden cam kết cung cấp 1 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot cho Ukraine và việc chuyển giao sẽ diễn ra sau khi khóa huấn luyện hoàn thành. Khoảng 90 - 100 binh lính Ukraine sẽ được huấn luyện trong một vài tháng tới về cách vận hành và bảo trì hệ thống tên lửa này, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ nói.

Ngoài ra, Đức đã đưa ra quyết định tương tự về việc cung cấp hệ thống tên lửa Patriot cho Ukraine và Hà Lan cũng bày tỏ ý định này.

Các nước phương Tây tập trung hỗ trợ an ninh cho Ukraine, đặc biệt là phòng không trong những tháng gần đây giữa bối cảnh Nga tấn công dồn dập tên lửa và UAV nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine.

Quyết định của Lầu Năm Góc về việc huấn luyện Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa Patriot ở Fort Hill cho thấy "sự tham gia thực tế" của Mỹ trong cuộc xung đột này, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết đầu tháng 1/2023./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Kissinger: Việc Ukraine gia nhập NATO đã trở nên “phù hợp”
Ông Kissinger: Việc Ukraine gia nhập NATO đã trở nên “phù hợp”

VOV.VN - Tư cách thành viên của Ukraine trong NATO đã trở nên "phù hợp" kể từ khi Nga bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự và sau khi ý tưởng Ukraine trung lập không còn ý nghĩa, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger nhận định ngày 17/1.

Ông Kissinger: Việc Ukraine gia nhập NATO đã trở nên “phù hợp”

Ông Kissinger: Việc Ukraine gia nhập NATO đã trở nên “phù hợp”

VOV.VN - Tư cách thành viên của Ukraine trong NATO đã trở nên "phù hợp" kể từ khi Nga bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự và sau khi ý tưởng Ukraine trung lập không còn ý nghĩa, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger nhận định ngày 17/1.

Anh ồ ạt viện trợ các loại pháo cho Ukraine đối phó Nga
Anh ồ ạt viện trợ các loại pháo cho Ukraine đối phó Nga

VOV.VN - Cùng với Mỹ, Anh rất nhiệt tình viện trợ vũ khí, trong đó các loại pháo, cho Ukraine để giúp quân đội nước này đối phó với Nga trên chiến trường. Ngoài pháo, Anh còn chuẩn bị cung cấp cả xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger-2.

Anh ồ ạt viện trợ các loại pháo cho Ukraine đối phó Nga

Anh ồ ạt viện trợ các loại pháo cho Ukraine đối phó Nga

VOV.VN - Cùng với Mỹ, Anh rất nhiệt tình viện trợ vũ khí, trong đó các loại pháo, cho Ukraine để giúp quân đội nước này đối phó với Nga trên chiến trường. Ngoài pháo, Anh còn chuẩn bị cung cấp cả xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger-2.

Quan chức Nga giải thích lý do xung đột ở Ukraine không tìm thấy lối thoát
Quan chức Nga giải thích lý do xung đột ở Ukraine không tìm thấy lối thoát

VOV.VN - Ukraine không thể tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình với Nga bởi Mỹ và đồng minh cấm Kiev làm điều đó, người đứng đầu cơ quan tình báo Nga Sergey Naryshkin cho hay.

Quan chức Nga giải thích lý do xung đột ở Ukraine không tìm thấy lối thoát

Quan chức Nga giải thích lý do xung đột ở Ukraine không tìm thấy lối thoát

VOV.VN - Ukraine không thể tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình với Nga bởi Mỹ và đồng minh cấm Kiev làm điều đó, người đứng đầu cơ quan tình báo Nga Sergey Naryshkin cho hay.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 17/1
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 17/1

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 17/1/2023.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 17/1

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 17/1

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 17/1/2023.

Nga ra cảnh báo rắn khi phương Tây tiếp tục hỗ trợ vũ khí hạng nặng cho Ukraine
Nga ra cảnh báo rắn khi phương Tây tiếp tục hỗ trợ vũ khí hạng nặng cho Ukraine

VOV.VN - Khi chiến sự ở Ukraine chưa có dấu hiệu lắng dịu, phương Tây đã bắt đầu thay đổi chính sách viện trợ vũ khí, mở rộng việc cung cấp các loại vũ khí hạng nặng cho Ukraine.

Nga ra cảnh báo rắn khi phương Tây tiếp tục hỗ trợ vũ khí hạng nặng cho Ukraine

Nga ra cảnh báo rắn khi phương Tây tiếp tục hỗ trợ vũ khí hạng nặng cho Ukraine

VOV.VN - Khi chiến sự ở Ukraine chưa có dấu hiệu lắng dịu, phương Tây đã bắt đầu thay đổi chính sách viện trợ vũ khí, mở rộng việc cung cấp các loại vũ khí hạng nặng cho Ukraine.