Quân đội Ukraine và phe đối lập hoàn tất việc rút súng cối ở miền Đông

VOV.VN- Quân đội Ukraine và và chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng tuyên bố đã hoàn tất việc rút các loại súng cối khỏi miền Đông.

Cả hai bên đều đã đệ trình lên Phái đoàn giám sát đặc biệt (SMM) của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) bản báo cáo xác nhận đã hoàn thành việc này.

Binh sĩ Ukraine đứng gần một khẩu pháo chuẩn bị được rút ra khỏi miền Đông. Ảnh AFP

Trong thông báo công bố ngày 11/11, Phái đoàn giám sát đặc biệt cho biết, đã nhận được bản báo cáo xác nhận việc rút súng cối khỏi khu vực giới tuyến của cả hai bên và đang đánh giá tình hình.

Tuy nhiên, theo Phái đoàn giám sát đặc biệt, cả Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Cộng hòa Nhân dân Lugansk và quân đội Ukraine đều chưa cung cấp bản kê khai vũ khí hạng nặng cũng như địa điểm chứa các loại vũ khí này.

Ngày 10/11 vừa qua, người phát ngôn quân đội Ukraine Vladislav Seleznyov cho biết, Bộ Ngoại giao Ukraine đã yêu cầu Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu xác nhận việc phe đối lập thực hiện đầy đủ cam kết rút vũ khí hạng nặng, đồng thời đe dọa sẽ triển khai trở lại các loại vũ khí này nếu phe đối lập tại Donetsk và Lugansk tiếp tục tiến hành các vụ pháo kích.

Theo thỏa thuận Minsk, trước tiên, các bên sẽ tiến hành rút xe tăng ra khỏi khu vực giới tuyến, tiếp đến là các khẩu pháo cỡ nòng dưới 100mm và cuối cùng là rút súng cối cỡ nòng dưới 120mm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga- Ukraine: Căng thẳng mới vì các lệnh cấm bay
Nga- Ukraine: Căng thẳng mới vì các lệnh cấm bay

VOV.VN -Quan hệ giữa Nga và Ukraine lại vừa nảy sinh những căng thẳng mới sau khi cả hai nước cùng lúc áp dụng lệnh cấm bay lẫn nhau.

Nga- Ukraine: Căng thẳng mới vì các lệnh cấm bay

Nga- Ukraine: Căng thẳng mới vì các lệnh cấm bay

VOV.VN -Quan hệ giữa Nga và Ukraine lại vừa nảy sinh những căng thẳng mới sau khi cả hai nước cùng lúc áp dụng lệnh cấm bay lẫn nhau.

Vũ khí hạng nặng sẽ được rút ra khỏi miền Đông Ukraine cuối tháng 11
Vũ khí hạng nặng sẽ được rút ra khỏi miền Đông Ukraine cuối tháng 11

VOV.VN - Các vũ khí hạng nặng sẽ được rút ra khỏi miền Đông Ukraine cuối tháng này hoặc đầu tháng sau.

Vũ khí hạng nặng sẽ được rút ra khỏi miền Đông Ukraine cuối tháng 11

Vũ khí hạng nặng sẽ được rút ra khỏi miền Đông Ukraine cuối tháng 11

VOV.VN - Các vũ khí hạng nặng sẽ được rút ra khỏi miền Đông Ukraine cuối tháng này hoặc đầu tháng sau.

Bầu cử địa phương Ukraine, phép thử với liên minh cầm quyền
Bầu cử địa phương Ukraine, phép thử với liên minh cầm quyền

VOV.VN - Ngày 25/10, cử tri Ukraine đi bỏ phiếu bầu cử địa phương- được xem là bước đi quan trọng nhằm đánh giá lại kế hoạch "hướng Tây" của ông Poroshenko.

Bầu cử địa phương Ukraine, phép thử với liên minh cầm quyền

Bầu cử địa phương Ukraine, phép thử với liên minh cầm quyền

VOV.VN - Ngày 25/10, cử tri Ukraine đi bỏ phiếu bầu cử địa phương- được xem là bước đi quan trọng nhằm đánh giá lại kế hoạch "hướng Tây" của ông Poroshenko.

Nga gọi lệnh cấm bay của Ukraine là “tự bắn vào chân mình”
Nga gọi lệnh cấm bay của Ukraine là “tự bắn vào chân mình”

VOV.VN - Các chuyến bay thẳng giữa Ukraine và Nga sẽ bị dừng kể từ ngày 25/10 theo lệnh cấm từ phía Ukraine mà Nga cho là “tự bắn vào chân mình”.

Nga gọi lệnh cấm bay của Ukraine là “tự bắn vào chân mình”

Nga gọi lệnh cấm bay của Ukraine là “tự bắn vào chân mình”

VOV.VN - Các chuyến bay thẳng giữa Ukraine và Nga sẽ bị dừng kể từ ngày 25/10 theo lệnh cấm từ phía Ukraine mà Nga cho là “tự bắn vào chân mình”.

Ukraine: Lực lượng miền Đông trục xuất một tổ chức cứu trợ
Ukraine: Lực lượng miền Đông trục xuất một tổ chức cứu trợ

VOV.VN - Lực lượng đối lập tại khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine hôm qua (25/10) đã ra lệnh cấm tổ chức Các bác sĩ Không Biên giới (MSF) hoạt động tại đây.

Ukraine: Lực lượng miền Đông trục xuất một tổ chức cứu trợ

Ukraine: Lực lượng miền Đông trục xuất một tổ chức cứu trợ

VOV.VN - Lực lượng đối lập tại khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine hôm qua (25/10) đã ra lệnh cấm tổ chức Các bác sĩ Không Biên giới (MSF) hoạt động tại đây.