Người lao động trong các ban quản lý khu du lịch ở Bình Thuận hơn 6 tháng chưa có lương

VOV.VN - Lượng khách tham quan rất ít, nguồn thu không đáng kể nên từ hơn 6 tháng qua các điểm, khu du lịch ở Bình Thuận không có kinh phí để chi trả lương cho nhân viên và các khoản chi khác.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát và kéo dài, khiến lượng khách tham quan tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong năm 2021 giảm từ 80 -90% so với các năm trước nên ban quản lý các khu, điểm du lịch ở tỉnh này không có nguồn nguồn thu, không còn kinh phí để chi trả lương cho nhân viên. 

Tỉnh Bình Thuận có 6 ban quản lý các điểm, khu du lịch gồm: Ban Quản lý du lịch Bình Thạnh (huyện Tuy Phong); Ban Quản lý Khu du lịch Hàm Tiến– Mũi Né (TP. Phan Thiết); Ban Quản lý Khu du lịch Đồi Dương– Tiến Thành (TP. Phan Thiết); Ban Quản lý Điểm du lịch Bàu Trắng (huyện Bắc Bình); Ban Quản lý Điểm du lịch Cam Bình (thị xã La Gi); Ban Quản lý Khu du lịch Phú Quý (huyện Phú Quý), hoạt động tự đảm bảo chi thường xuyên.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tại các điểm, khu du lịch cũng đã thực hiện việc đóng cửa ngay khi dịch bùng phát, sau đó được mở cửa đón khách trở lại. Tuy nhiên, lượng khách tham rất ít, nguồn thu không đáng kể nên không có kinh phí để chi trả lương cho nhân viên và các khoản chi khác từ hơn 6 tháng qua.

Trước tình hình khó khăn trên, ban quản lý các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tạm ứng kinh phí từ ngân sách để chi trả lương và các khoản nợ, đồng thời duy trì các hoạt động của đơn vị cho đến khi có nguồn thu trở lại.

Ông Hồ Công Tiền– Giám đốc Ban Quản lý du lịch Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cho biết: "Mong muốn nhất của anh em Ban Quản lý du lịch Bình Thạnh hiện nay nếu được UBND tỉnh cho chủ trương cho Ban quản lý du lịch tạm ứng để giải quyết trước mắt mấy tháng lương cơ quan nợ vừa rồi cho anh em đỡ bớt khó khăn"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh viện nợ lương gần 160 nhân viên rồi tuyên bố đóng cửa
Bệnh viện nợ lương gần 160 nhân viên rồi tuyên bố đóng cửa

VOV.VN - Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang, TP. Hồ Chí Minh quyết định ngưng hoạt động từ ngày 28/4, trong khi còn nợ 3 tháng lương của hơn 160 nhân viên. 

Bệnh viện nợ lương gần 160 nhân viên rồi tuyên bố đóng cửa

Bệnh viện nợ lương gần 160 nhân viên rồi tuyên bố đóng cửa

VOV.VN - Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang, TP. Hồ Chí Minh quyết định ngưng hoạt động từ ngày 28/4, trong khi còn nợ 3 tháng lương của hơn 160 nhân viên. 

Bác sĩ, nhân viên ngừng làm việc phản đối bệnh viện nợ 8 tháng lương
Bác sĩ, nhân viên ngừng làm việc phản đối bệnh viện nợ 8 tháng lương

VOV.VN - Hai ngày liên tiếp gần 200 bác sĩ, nhân viên BVĐK Thành An – Sài Gòn đã không làm việc để phản đối việc bệnh viện nợ lương suốt 8 tháng qua.

Bác sĩ, nhân viên ngừng làm việc phản đối bệnh viện nợ 8 tháng lương

Bác sĩ, nhân viên ngừng làm việc phản đối bệnh viện nợ 8 tháng lương

VOV.VN - Hai ngày liên tiếp gần 200 bác sĩ, nhân viên BVĐK Thành An – Sài Gòn đã không làm việc để phản đối việc bệnh viện nợ lương suốt 8 tháng qua.

Nợ lương nhân viên ở Công ty Mặt trời: Công nhân bế tắc
Nợ lương nhân viên ở Công ty Mặt trời: Công nhân bế tắc

VOV.VN - Công ty Mặt Trời là trung tâm chăm sóc khách hàng, hợp tác với nhiều nhà mạng, nợ hơn 1 tỷ đồng tiền lương và trên 800 triệu đồng tiền BHXH.

Nợ lương nhân viên ở Công ty Mặt trời: Công nhân bế tắc

Nợ lương nhân viên ở Công ty Mặt trời: Công nhân bế tắc

VOV.VN - Công ty Mặt Trời là trung tâm chăm sóc khách hàng, hợp tác với nhiều nhà mạng, nợ hơn 1 tỷ đồng tiền lương và trên 800 triệu đồng tiền BHXH.

S-Fone ngừng hợp đồng với toàn bộ nhân viên, nợ lương
S-Fone ngừng hợp đồng với toàn bộ nhân viên, nợ lương

Chấm dứt hợp đồng với tất cả nhân viên vì kết thúc mô hình hoạt động, S-Fone không chỉ nợ lương, phụ cấp mà nợ bảo hiểm xã hội, số tiền lên tới 43 tỷ đồng

S-Fone ngừng hợp đồng với toàn bộ nhân viên, nợ lương

S-Fone ngừng hợp đồng với toàn bộ nhân viên, nợ lương

Chấm dứt hợp đồng với tất cả nhân viên vì kết thúc mô hình hoạt động, S-Fone không chỉ nợ lương, phụ cấp mà nợ bảo hiểm xã hội, số tiền lên tới 43 tỷ đồng

Cả trăm nhân viên tá hỏa vì bị nợ lương
Cả trăm nhân viên tá hỏa vì bị nợ lương

100 nhân viên thuộc Trung tâm Chăm sóc khách hàng của Công ty Cổ phần Mặt Trời, TP HCM đến văn phòng công ty yêu cầu trả lương tháng 1 và 2/2016.

Cả trăm nhân viên tá hỏa vì bị nợ lương

Cả trăm nhân viên tá hỏa vì bị nợ lương

100 nhân viên thuộc Trung tâm Chăm sóc khách hàng của Công ty Cổ phần Mặt Trời, TP HCM đến văn phòng công ty yêu cầu trả lương tháng 1 và 2/2016.