Quan hệ Mỹ-Trung thêm lùm xùm vì vụ tấn công phi công Mỹ bằng laser

VOV.VN - Phía Mỹ khẳng định vụ tấn công bằng laser này rất nghiêm trọng, có thể gây ra mối đe dọa thực sự cho các phi công của Mỹ.

Trong một vụ việc gây ầm ĩ mới nhất, Bộ Quốc phòng Mỹ vừa gửi công hàm yêu cầu Trung Quốc làm rõ việc 2 phi công Mỹ khi làm nhiệm vụ gần căn cứ tại Djibouti bị thương do bị chiếu tia laser được cho là xuất phát từ một căn cứ quân sự của Trung Quốc gần đó. Phía Mỹ còn khẳng định vụ việc này rất nghiêm trọng, có thể gây ra mối đe dọa thực sự cho các phi công của Mỹ.

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa gửi công hàm phản đối vụ tấn công. Ảnh: Getty images.

Nguồn tin quân đội Mỹ trước đó cảnh báo, đã có nhiều hoạt động laser công suất cao trong vùng lân cận ở tọa độ vốn là một vị trí trên biển, cách căn cứ quân sự mới của Trung Quốc ở Djibouti 750 mét. Phía Mỹ cũng khuyến cáo các phi công phải hết sức thận trọng khi đi qua khu vực này. Hiện xuất hiện nhiều thông tin tình báo nghi ngờ Trung Quốc đang cho hoạt động loại vũ khí laser công suất cao tại căn cứ kể trên hoặc trên tàu chiến gần bờ.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, các phi công Mỹ hoạt động ở căn cứ của nước này tại Djibouti đã nhiều lần bị chiếu thiết bị laser ở cấp độ quân sự.

Theo bà Dana White, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, gần đây đã xảy ra ít nhất 3 vụ máy bay quân sự Mỹ bị chiếu xạ laser gần căn cứ quân sự Trung Quốc, đã có 2 phi công máy bay vận tải C-130 bị thương nhẹ ở mắt khi đang điều khiển máy bay hạ cánh xuống sân bay ở trại Lemonnier- căn cứ quân sự vĩnh viễn duy nhất của Mỹ ở Châu Phi.

Bà Dana White cho biết, Mỹ sẽ yêu cầu Trung Quốc sớm giải thích vụ việc: "Mối quan tâm lớn nhất của chúng tôi hiện nay là sự an toàn của các phi công Mỹ. Và vì vậy, chúng tôi đã nêu vấn đề này với phía Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng Trung Quốc sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng vụ việc".

Được biết, căn cứ quân sự của Trung Quốc ở Djibouti chỉ cách trại Lemonnier vài kilomet về phía Tây Bắc. Sau vụ lùm xùm liên quan tới vụ tấn công bằng laser này, giới chuyên gia quân sự nhận định rằng do căn cứ của Trung Quốc và Mỹ ở Djibouti rất gần nhau, nên “một bên có thể ảnh hưởng tới bên kia, nếu không có cơ chế giao tiếp song phương phù hợp".

Tuy nhiên, một số nhà quân sự Trung Quốc nhấn mạnh rằng, Trung Quốc đã ký Nghị định thư về vũ khí laser làm mù, trong đó cấm sử dụng laser gây mù tạm thời, vì vậy việc laser nếu có thể được sử dụng thì chỉ để ngăn chặn các thiết bị do thám, chứ không nhắm tới phi công nước ngoài. Cũng không ít ý kiến từ giới chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng, Mỹ cần có thái độ công bằng khi đánh giá vụ việc và chấm dứt việc “bịa chuyện”.

Hiện chưa rõ hai bên sẽ xử lý vụ lùm xùm này như thế nào, nhưng ít nhiều vụ việc đang gây ầm ĩ này sẽ tác động xấu tới mối quan hệ giữa hai bên, nhất là khi vụ việc lại dính líu tới các căn cứ quân sự đặt tại nước ngoài, mà cụ thể là Djibouti, nơi có vị trí chiến lược quan trọng gần kênh đào Suez, cũng là nơi nhiều cường quốc trong đó có cả Pháp, Tây Ban Nha và Nhật Bản cùng đặt căn cứ quân sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tân Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Đông: Ngoại giao Mỹ đã trở lại?
Tân Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Đông: Ngoại giao Mỹ đã trở lại?

VOV.VN - Tân Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 28/4 tới thủ đô Riyadh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Saudi Arabia.

Tân Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Đông: Ngoại giao Mỹ đã trở lại?

Tân Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Đông: Ngoại giao Mỹ đã trở lại?

VOV.VN - Tân Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 28/4 tới thủ đô Riyadh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Saudi Arabia.

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ-Hàn gặp bí mật trước Thượng đỉnh Mỹ-Triều
Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ-Hàn gặp bí mật trước Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong đã tới Washington để gặp người đồng cấp John Bolton trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ-Hàn gặp bí mật trước Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ-Hàn gặp bí mật trước Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong đã tới Washington để gặp người đồng cấp John Bolton trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Mỹ tuyên bố cơ hội tốt cho thoả thuận thương mại Mỹ-Trung
Mỹ tuyên bố cơ hội tốt cho thoả thuận thương mại Mỹ-Trung

VOV.VN - Theo đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin sẽ đến Trung Quốc để đàm phán về thương mại trong vài ngày tới.

Mỹ tuyên bố cơ hội tốt cho thoả thuận thương mại Mỹ-Trung

Mỹ tuyên bố cơ hội tốt cho thoả thuận thương mại Mỹ-Trung

VOV.VN - Theo đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin sẽ đến Trung Quốc để đàm phán về thương mại trong vài ngày tới.

Mỹ sẽ thảo luận với đồng minh về các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc
Mỹ sẽ thảo luận với đồng minh về các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 27/4 tuyên bố Mỹ sẽ thảo luận với các đồng minh về sự cần thiết của lực lượng quân sự Mỹ tại Hàn Quốc.

Mỹ sẽ thảo luận với đồng minh về các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc

Mỹ sẽ thảo luận với đồng minh về các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 27/4 tuyên bố Mỹ sẽ thảo luận với các đồng minh về sự cần thiết của lực lượng quân sự Mỹ tại Hàn Quốc.