Quan hệ Nga- Mỹ cải thiện sau chuyến thăm của ông Kerry

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ nhận định, cuộc gặp với ông Putin rất “cởi mở và hữu ích”, bày tỏ sự cần thiết mang tính cấp bách của việc hợp tác Nga- Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vừa có chuyến thăm tới Nga. Đây được xem là một động thái thể hiện “sự hòa giải và  thỏa hiệp” cũng như dấu hiệu cho thấy sự “tan băng” trong mối quan hệ căng thẳng giữa Nga và Mỹ liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Ngày 12/5 theo giờ địa phương, trước khi lên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ tham dự hội nghị các Ngoại trưởng của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có chuyến thăm Nga, hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đây là cuộc gặp cấp cao nhất đầu tiên giữa Nga và Mỹ kể từ khi quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng vì xung đột tại miền Đông Ukraine. 

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (giữa) được Tổng thống Nga Vladimir Putin chào đón tại khu nhà riêng Bocharov Ruchei của ông Putin tại Sochi. Ảnh: AP.

Hai nhà lãnh đạo đã bàn thảo hàng loạt vấn đề quốc tế quan trọng như  tiến trình hòa bình Trung Đông, hạt nhân Iran, khủng hoảng tại Syria, Yemen, đấu tranh chống khủng bố, giải trừ vũ khí hạt nhân…. Tuy nhiên, trọng tâm thảo luận vẫn xoay quanh tình hình xung đột tại Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ nhận định, cuộc gặp với ông Putin rất “cởi mở và hữu ích”, bày tỏ sự cần thiết mang tính cấp bách của việc Nga- Mỹ hợp tác đối phó với những thách thức toàn cầu.

Nhân dịp này, ông Kerry cũng tiết lộ khả năng những lệnh trừng phạt nhằm vào Nga có thể được dỡ bỏ nếu thỏa thuận ngừng bắn Minsk ở miền Đông Ukraine được thực thi đầy đủ. Về phần mình, Tổng thống Nga Putin cũng nhấn mạnh quyết tâm thực thi đầy đủ các thỏa thuận Minsk.

Trước khi hội kiến Tổng thống Putin, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga- Ngoại trưởng Sergey Lavrov. Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, ông Lavrov cho biết, hai bên đã nhất trí tập trung vào tìm kiếm giải pháp để các bên ký kết thỏa thuận hòa bình Minsk tôn trọng thỏa thuận. 

Ngoại trưởng Mỹ, Nga đặt hoa tại đài tưởng niệm Chiến tranh tại Sochi, hôm 12/5 (Ảnh Reuters)

“Có một số bất đồng giữa Nga và Mỹ về nguồn gốc cuộc khủng hoảng ở Ukraine, và những đánh giá hiện nay về diễn biến của cuộc khủng hoảng này. Tuy nhiên chúng tôi hoàn toàn thống nhất trong nhận định chung rằng cần phải giải quyết vấn đề này chỉ với giải pháp hòa bình duy nhất, đó là thực hiện đầy đủ và toàn diện thỏa thuận Minsk”, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết.

Ngoại trưởng Nga Lavrov đánh giá cao cuộc gặp với giới chức Mỹ, nhấn mạnh các cuộc hội đàm nhân chuyến thăm Nga của ông Kerry lần này cho phép hai bên hiểu nhau hơn, cùng nhất trí với quan điểm chung rằng cần tránh những bước đi có ảnh hưởng lâu dài tới mối quan hệ Nga-Mỹ cũng như tới sự hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Chuyến thăm của ông Kerry diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine khiến hơn 6.000 người thiệt mạng kể từ khi bùng phát hồi tháng 3/2014 và lệnh ngừng bắn đạt được tại Minsk ngày 12/2 vẫn rất mong manh khi thường xuyên bị các bên vi phạm.

Hiện dư luận đang đặt ra nhiều giả thuyết liên quan tới chuyến thăm Nga của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Trong khi một số nhà quan sát cho rằng, chuyến thăm Nga của ông Kerry thực chất chỉ là dấu hiệu cho thấy sự bất lực của Mỹ trong các vấn đề quốc tế khi thiếu Nga, thì nhiều nhà phân tích chính trị lại nhận định, chuyến thăm Nga lần này của Ngoại trưởng Kerry rất được phía Moscow hoan nghênh, bởi lẽ, Nga cũng muốn tận dụng chuyến thăm này để quảng bá hình ảnh của một chính phủ muốn làm hòa và sẵn sàng đối thoại.

Dẫu vậy, một điều dễ dàng nhận thấy nhất là cơ hội "làm dịu" những căng thẳng trong mối quan hệ sóng gió giữa Nga và Mỹ dường như đã không bị bỏ lỡ khi ông Kerry thành công trong việc kết nối lại kênh liên lạc ngoại giao giữa hai bên. Tuy nhiên, việc cải thiện sâu hơn mối quan hệ giữa hai bên trong thời gian tới còn tùy thuộc rất nhiều vào những hành động và quyết định của mỗi bên trong từng vấn đề cụ thể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Putin: Nga-phương Tây chắc chắn sẽ bình thường hóa quan hệ
Ông Putin: Nga-phương Tây chắc chắn sẽ bình thường hóa quan hệ

VOV.VN - Nga không thấy có lý do gì để không bình thường hóa quan hệ với phương Tây.

Ông Putin: Nga-phương Tây chắc chắn sẽ bình thường hóa quan hệ

Ông Putin: Nga-phương Tây chắc chắn sẽ bình thường hóa quan hệ

VOV.VN - Nga không thấy có lý do gì để không bình thường hóa quan hệ với phương Tây.

Ông Putin: Mỹ ngăn lãnh đạo các nước dự kỷ niệm chiến thắng Phát xít
Ông Putin: Mỹ ngăn lãnh đạo các nước dự kỷ niệm chiến thắng Phát xít

VOV.VN - Tổng thống Putin cho rằng, Mỹ đã gây áp lực buộc lãnh đạo nhiều nước trên thế giới không tham dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Phát xít tại Nga.

Ông Putin: Mỹ ngăn lãnh đạo các nước dự kỷ niệm chiến thắng Phát xít

Ông Putin: Mỹ ngăn lãnh đạo các nước dự kỷ niệm chiến thắng Phát xít

VOV.VN - Tổng thống Putin cho rằng, Mỹ đã gây áp lực buộc lãnh đạo nhiều nước trên thế giới không tham dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Phát xít tại Nga.

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng hợp tác với  Mỹ
Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ

VOV.VN -Trả lời phỏng vấn trên truyền hình ngày 18/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Nga có lợi ích quan trọng trong mối quan hệ với Mỹ.

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng hợp tác với  Mỹ

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ

VOV.VN -Trả lời phỏng vấn trên truyền hình ngày 18/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Nga có lợi ích quan trọng trong mối quan hệ với Mỹ.

Tổng thống Putin lạc quan về thỏa thuận hòa bình Minks
Tổng thống Putin lạc quan về thỏa thuận hòa bình Minks

VOV.VN -Tổng thống Nga hôm qua cho biết ông lạc quan hơn là bi quan về thỏa thuận ngừng bắn hòa bình Minks.

Tổng thống Putin lạc quan về thỏa thuận hòa bình Minks

Tổng thống Putin lạc quan về thỏa thuận hòa bình Minks

VOV.VN -Tổng thống Nga hôm qua cho biết ông lạc quan hơn là bi quan về thỏa thuận ngừng bắn hòa bình Minks.

Ngoại trưởng Kerry hội đàm “thẳng thắn” về Ukraine với ông Putin
Ngoại trưởng Kerry hội đàm “thẳng thắn” về Ukraine với ông Putin

VOV.VN- Ngoại trưởng Mỹ Kerry và Tổng thống Nga Putin ngày 12/5 đã hội đàm trong 4 giờ liền nhằm hàn gắn mối quan hệ “băng giá” giữa 2 bên.

Ngoại trưởng Kerry hội đàm “thẳng thắn” về Ukraine với ông Putin

Ngoại trưởng Kerry hội đàm “thẳng thắn” về Ukraine với ông Putin

VOV.VN- Ngoại trưởng Mỹ Kerry và Tổng thống Nga Putin ngày 12/5 đã hội đàm trong 4 giờ liền nhằm hàn gắn mối quan hệ “băng giá” giữa 2 bên.