Australia cam kết cung cấp bổ sung 4,2 triệu liều vaccine Pfizer cho Việt Nam

VOV.VN - Australia vừa cam kết sẽ cung cấp bổ sung 4,2 triệu liều vaccine Pfizer để hỗ trợ Việt Nam trong lúc dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra.

Trong giai đoạn ứng phó với Covid-19 vừa qua, Australia là một trong những đối tác đã cung cấp nhiều vaccine ngừa Covid-19 cho Việt Nam, với 22,2 triệu liều. Không chỉ dừng lại ở đó, Australia vừa cam kết sẽ cung cấp bổ sung 4,2 triệu liều vaccine Pfizer cho Việt Nam trong thời gian tới để hỗ trợ Việt Nam trong lúc dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra.

Thông tin này được Bộ trưởng Ngoại giao Australia Peny Wong đề cập trong thông báo đưa ra sau Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia lần thứ 4 diễn ra tại thủ đô Canberra vào chiều tối qua (12/9).

Trong thông cáo báo chí đưa ra sau Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia lần thứ 4 vào ngày hôm qua, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong cho biết, Australia và Việt Nam là hai quốc gia cùng hỗ trợ lẫn nhau trong giai đoạn đại dịch. Trên tinh thần này, bên cạnh 22,2 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 đã cung cấp cho Việt Nam, Australia cam kết sẽ cung cấp thêm cho Việt Nam 4,2 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược phẩm Pfizer dành cho người lớn.

Thông cáo báo chí của Bộ trưởng Penny Wong cũng khẳng định, Australia và Việt Nam vừa là bạn bè, vừa là đối tác vững mạnh. Mối quan hệ giữa hai nước được củng cố bởi các liên kết kinh tế và thương mại chặt chẽ, hợp tác trong hoạt động gìn giữ hòa bình đang ngày càng phát triển cũng như mối quan hệ giao lưu nhân dân lâu đời.

Bộ trưởng Wong khẳng định cả Australia và Việt Nam đều cam kết ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực và có lợi ích chiến lược trong việc duy trì một khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng, trong đó chủ quyền được tôn trọng.

Bộ trưởng Penny Wong nhấn mạnh, cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã diễn ra trong không khí ấm áp và hiệu quả. Hai bên đã thảo luận về cách thức để mở rộng mối quan hệ Đối tác chiến lược và đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực biến đổi khí hậu để cả hai nước cùng hướng tới việc hoàn tất cam kết đưa mức phát thải ròng về không vào năm 2050.

Bộ trưởng Penny Wong cũng cho hay, trong năm tới Australia và Việt Nam sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Vì vậy các hoạt động diễn ra trong năm tới sẽ thể hiện mối quan hệ hợp tác giữa hai nước và những mong đợi của cả hai về những thành quả mà hai nước có thể đạt được trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên