Quan hệ Nhật-Hàn sẽ có những mâu thuẫn nào trong năm 2019?

VOV.VN - Quan hệ giữa hai nước đã xấu đi nhanh chóng do những diễn biến gần đây và do phán quyết của Tòa án Tối cao Hàn Quốc về vấn đề lao động thời chiến.

Năm 2018 là năm đánh dấu ba năm sau khi Nhật Bản và Hàn Quốc đạt được thỏa thuận về giải quyết vấn đề những người được gọi là phụ nữ mua vui trong thời chiến, việc thực thi thỏa thuận này dường như ngày càng khó khăn do quan hệ xấu đi giữa 2 nước.

Vấn đề "phụ nữ mua vui" là nguồn cơn gây căng thẳng ngoại giao giữa Hàn Quốc và Nhật Bản trong thời gian dài. Ảnh: Kyodo News.

Thỏa thuận được ký kết vào năm 2015 giữa Nhật Bản và chính quyền Hàn Quốc khi đó của Tổng thống Park Geun-hye. Vào thời điểm đó, hai nước đã nhất trí rằng thỏa thuận này là cuối cùng và không thể đảo ngược. Nhật Bản đã dành khoảng 9 triệu USD để thiết lập quỹ hỗ trợ những phụ nữ nói trên.

Vào tháng 11/2018, chính quyền Hàn Quốc hiện nay của Tổng thống Moon Jae-in đã đơn phương tuyên bố giải thể quỹ này. Động thái này diễn ra sau khi một ủy ban được tổng thống ủy quyền đã đưa ra báo cáo nói rằng thỏa thuận chưa cân nhắc thỏa đáng quan điểm của các nạn nhân còn sống sót. Nhật Bản nhấn mạnh rằng, Hàn Quốc có trách nhiệm thực thi thỏa thuận.

Quan hệ giữa hai nước đã xấu đi nhanh chóng do những diễn biến gần đây và do phán quyết của Tòa án Tối cao Hàn Quốc về vấn đề lao động thời chiến.

Quan hệ giữa hai nước căng thẳng hơn sau khi xảy ra vụ việc gần đây liên quan đến 1 tàu khu trục của Hàn Quốc chiếu radar vào 1 máy bay tuần tra của Nhật Bản. Ngày 28/12, phía Nhật Bản cũng đã công bố hình ảnh chứng minh việc này và cho rằng Hàn Quốc phải chịu trách nhiệm về những gì gây ra.Tuy nhiên, phía Hàn Quốc phản bác lại cho rằng, những hình ảnh mà phía Nhật Bản đưa ra không phải là bằng chứng để có thể cáo buộc Hàn Quốc.

Với những động thái trên, có thể nói mặc dù năm 2018 đã kết thúc, nhưng những vấn đề mâu thuẫn giữa hai quốc gia lại vẫn tồn tại thậm chí căng thẳng hơn. Năm 2019, dự báo hai bên sẽ phải tập trung nhiều để giải quyết những khúc mắc trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản, Hàn Quốc tăng cường sức ép với Triều Tiên
Nhật Bản, Hàn Quốc tăng cường sức ép với Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhất trí tăng cường áp lực lên Triều Tiên để nước này từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.

Nhật Bản, Hàn Quốc tăng cường sức ép với Triều Tiên

Nhật Bản, Hàn Quốc tăng cường sức ép với Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhất trí tăng cường áp lực lên Triều Tiên để nước này từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.

Nhật Bản, Hàn Quốc phản ứng tức thì trước vụ phóng tên lửa Triều Tiên
Nhật Bản, Hàn Quốc phản ứng tức thì trước vụ phóng tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều có những phản ứng tức thì trước việc Triều Tiên vừa phóng tên lửa đạn đạo vào sáng 4/7.

Nhật Bản, Hàn Quốc phản ứng tức thì trước vụ phóng tên lửa Triều Tiên

Nhật Bản, Hàn Quốc phản ứng tức thì trước vụ phóng tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều có những phản ứng tức thì trước việc Triều Tiên vừa phóng tên lửa đạn đạo vào sáng 4/7.

Quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc đang hết sức căng thẳng
Quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc đang hết sức căng thẳng

VOV.VN -Hiện tại quan hệ Nhật Bản và Hàn Quốc đang vướng mắc bởi vấn đề phụ nữ mua vui và lao động trong thời chiến tranh, tranh chấp quần đảo Takeshima/Dokdo

Quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc đang hết sức căng thẳng

Quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc đang hết sức căng thẳng

VOV.VN -Hiện tại quan hệ Nhật Bản và Hàn Quốc đang vướng mắc bởi vấn đề phụ nữ mua vui và lao động trong thời chiến tranh, tranh chấp quần đảo Takeshima/Dokdo

Vấn đề phụ nữ mua vui lại khiến quan hệ Nhật Bản-Hàn Quốc "nổi sóng"
Vấn đề phụ nữ mua vui lại khiến quan hệ Nhật Bản-Hàn Quốc "nổi sóng"

VOV.VN - Vấn đề phụ nữ mua vui một lần nữa có thể khiến quan hệ Nhật Bản-Hàn Quốc dậy sóng khi Seoul giải thể quỹ hỗ trợ cho các nữ nạn nhân chiến tranh này.

Vấn đề phụ nữ mua vui lại khiến quan hệ Nhật Bản-Hàn Quốc "nổi sóng"

Vấn đề phụ nữ mua vui lại khiến quan hệ Nhật Bản-Hàn Quốc "nổi sóng"

VOV.VN - Vấn đề phụ nữ mua vui một lần nữa có thể khiến quan hệ Nhật Bản-Hàn Quốc dậy sóng khi Seoul giải thể quỹ hỗ trợ cho các nữ nạn nhân chiến tranh này.