Sóc Trăng ghi nhận số ca sốt xuất huyết cao gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay tỉnh Sóc Trăng đã ghi nhận gần 2.700 ca bệnh sốt xuất huyết, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái và được nhận dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.

Đang chăm sóc đứa con đang điều trị nội trú do mắc sốt xuất huyết tại Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng, ông Ngô Như Trường, đến từ xã Trường Khánh, huyện Long Phú cho biết, con trai của ông, bé Ngô Quốc Thịnh vừa tròn 6 tuổi, những ngày trước có biểu hiện bị sốt, ngay sau khi phát hiện, gia đình liền đưa đi thăm khám tại cơ sở y tế và được thông báo là bé bị mắc sốt xuất huyết. Cũng theo ông Trường, môi trường xung quanh gia đình đang sinh sống cũng xuất hiện nhiều muỗi, một số trẻ em gần nhà cũng đã có trường hợp mắc bệnh.

“Bé mới nhập học được 2 hôm thì có triệu chứng sốt, sáng thứ năm tuần rồi thì bé còn sốt, chiều thì sốt khoảng 38-39 độ C, gia đình cũng lau bằng nước ấm, thầy bé cũng không bớt thì đưa đi trạm xá, trạm thông báo bé sốt cao, bị sốt xuất huyết, kêu đưa nhập viện lẹ. Bé nhập viện đến hôm nay”, ông Trường cho hay.

Qua ghi nhận, hiện tại Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng có hàng chục trẻ đang nằm điều trị bệnh sốt xuất huyết. Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng Chung Tấn Định cho biết, bệnh sốt huyết hiện đang diễn biến phức tạp, do thời tiết hiện đang xen mưa nắng thất thường, đây là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh bùng phát. Từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho hơn 1.850 ca bệnh sốt xuất huyết; trong đó, có 57 ca cần phải thở máy.

“Ngay từ đầu năm, bệnh viện đã xây dựng kế hoạch để ứng phó với bệnh sốt xuất huyết, bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ với cơ số thuốc, cơ sở vật chất cùng với đội ngũ y bác sĩ nhiều kinh nghiệm luôn trong tư thế sẵn sàng để tiếp nhận và điều trị bệnh. Thời gian qua thì bệnh viện đã điều trị thành công, cứu sống nhiều trường hợp nguy kịch, bệnh viện còn phối hợp chặt chẽ với bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) thông qua hội chẩn trực tuyến hàng tuần khi có những ca bệnh diễn biến nặng để cùng nhau đưa ra hướng điều trị phù hợp”, bác sĩ Định cho biết.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng, tính đến đầu tháng 9 này, tỉnh đã ghi nhận 2.688 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 139% so với trung bình 5 năm giai đoạn từ 2016-2020; trong đó có 112 trường hợp mắc sốt xuất huyết nặng. Tỉnh cũng ghi nhận hơn 1.150 ổ dịch và đến nay tất cả đều đã được xử lý triệt để.

Ngành Y tế Sóc Trăng cũng nhận định, sốt xuất huyết hiện nay vẫn đang diễn biến phức tạp với số ca mắc, ca bệnh nặng và số ổ dịch vẫn đang tăng cao trong những tuần gần đây và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong điều kiện thay đổi thời tiết mưa nắng thất thường, nhiệt độ, độ ẩm thay đổi đột ngột, những hiện tượng biến đổi khí hậu, có thể thúc đẩy sự phát triển của véc tơ truyền nhiễm,  muỗi sinh sản, làm gia tăng sự lây truyền bệnh sốt xuất huyết và các bệnh do muỗi truyền vì vậy mà mỗi người dân nên thực hiện tốt diệt muỗi, diệt lăng quăng để phòng bệnh.

Đồng thời khuyến cáo các bậc phụ huynh khi thấy trẻ có biểu hiện như: sốt, mệt mỏi, đau đầu, xuất huyết dưới da, chảy máu cam, … hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế, không được tự ý mua thuốc điều trị tại nhà, bởi sốt xuất huyết diễn tiến rất nhanh và phức tạp, nguy hiểm đến tính mạng nếu không được điều trị đúng và kịp thời.

“Phụ huynh mình nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế thăm khám gần nhất, kể cả nửa đêm chúng ta cũng nên đưa đi khám, tránh trường hợp trẻ đến trễ thì trẻ diễn tiến rất nặng, như vậy thì khi y tế khám nhầm khi mình đã bỏ qua thời điểm vàng để cứu em bé cho nên quý phụ huynh phải đặc biệt chú ý các diễn tiến bệnh sốt huyết, theo dõi và phát hiện kịp thời những dấu hiệu, diễn biến nặng của bệnh sốt xuất phát”, Bác sĩ Chuyên khoa II Huỳnh Chí Bình, Trưởng khoa nhiễm nhi, Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng, khuyến cáo.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng hiện đang thực hiện giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên toàn tỉnh, xử lý triệt để các ổ dịch/ca bệnh tản phát ngay sau khi phát hiện. Ngoài ra thực hiện các biện pháp như tổ chức diệt lăng quăng, phun hóa chất diệt muỗi sốt xuất huyết, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguồn nước ô nhiễm, rác thải bủa vây “điểm nóng” sốt xuất huyết của Hà Nội
Nguồn nước ô nhiễm, rác thải bủa vây “điểm nóng” sốt xuất huyết của Hà Nội

VOV.VN - Thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì (Hà Nội) đang là “điểm nóng” về số ca mắc sốt xuất huyết. Mặc dù vậy, công tác vệ sinh môi trường nơi đây chưa được chú trọng. Rác, phế thải ngổn ngang, nước kênh rạch đen ngòm, mùi hôi thối bốc lên khắp nơi.

Nguồn nước ô nhiễm, rác thải bủa vây “điểm nóng” sốt xuất huyết của Hà Nội

Nguồn nước ô nhiễm, rác thải bủa vây “điểm nóng” sốt xuất huyết của Hà Nội

VOV.VN - Thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì (Hà Nội) đang là “điểm nóng” về số ca mắc sốt xuất huyết. Mặc dù vậy, công tác vệ sinh môi trường nơi đây chưa được chú trọng. Rác, phế thải ngổn ngang, nước kênh rạch đen ngòm, mùi hôi thối bốc lên khắp nơi.

Hà Nội không thể chủ quan trước dịch sốt xuất huyết
Hà Nội không thể chủ quan trước dịch sốt xuất huyết

VOV.VN - Tại miền Bắc, Hà Nội là 1 trong số 10 địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao nhất. Nếu như đầu tháng 8/2023, số mắc sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội vào khoảng 500-600 ca/tuần thì hiện tại đã vượt mốc 1.000 ca/tuần, trong đó, thành phố cũng vừa ghi nhận 2 ca tử vong.

Hà Nội không thể chủ quan trước dịch sốt xuất huyết

Hà Nội không thể chủ quan trước dịch sốt xuất huyết

VOV.VN - Tại miền Bắc, Hà Nội là 1 trong số 10 địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao nhất. Nếu như đầu tháng 8/2023, số mắc sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội vào khoảng 500-600 ca/tuần thì hiện tại đã vượt mốc 1.000 ca/tuần, trong đó, thành phố cũng vừa ghi nhận 2 ca tử vong.

Hà Nội phòng dịch sốt xuất huyết, sẵn sàng đón năm học mới 2023-2024
Hà Nội phòng dịch sốt xuất huyết, sẵn sàng đón năm học mới 2023-2024

VOV.VN - Các chuyên gia y tế khuyến cáo, khi học sinh quay trở lại trường học, dịch bệnh sốt xuất huyết, đau mắt đỏ, bệnh thủy đậu, tay chân miệng có nguy cơ bùng phát, ngoài sự vào cuộc của cơ quan chuyên môn cần sự chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh từ sớm, từ xa.

Hà Nội phòng dịch sốt xuất huyết, sẵn sàng đón năm học mới 2023-2024

Hà Nội phòng dịch sốt xuất huyết, sẵn sàng đón năm học mới 2023-2024

VOV.VN - Các chuyên gia y tế khuyến cáo, khi học sinh quay trở lại trường học, dịch bệnh sốt xuất huyết, đau mắt đỏ, bệnh thủy đậu, tay chân miệng có nguy cơ bùng phát, ngoài sự vào cuộc của cơ quan chuyên môn cần sự chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh từ sớm, từ xa.

Hà Nội ghi nhận gần 1.000 ca mắc sốt xuất huyết mới trong tuần qua
Hà Nội ghi nhận gần 1.000 ca mắc sốt xuất huyết mới trong tuần qua

VOV.VN - Hà Nội ghi nhận gần 1.000 ca mắc sốt xuất huyết mới trong tuần qua, tăng 234 ca so với tuần trước đó. Tại các bệnh viện có 8 ca bệnh nặng đang được điều trị.

Hà Nội ghi nhận gần 1.000 ca mắc sốt xuất huyết mới trong tuần qua

Hà Nội ghi nhận gần 1.000 ca mắc sốt xuất huyết mới trong tuần qua

VOV.VN - Hà Nội ghi nhận gần 1.000 ca mắc sốt xuất huyết mới trong tuần qua, tăng 234 ca so với tuần trước đó. Tại các bệnh viện có 8 ca bệnh nặng đang được điều trị.

Hà Nội triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết
Hà Nội triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết

VOV.VN - Hà Nội đang là điểm nóng nhất cả nước về sốt xuất huyết. Huyện Thanh Trì là địa bàn ghi nhận nhiều ca sốt xuất huyết của thủ đô.

Hà Nội triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết

Hà Nội triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết

VOV.VN - Hà Nội đang là điểm nóng nhất cả nước về sốt xuất huyết. Huyện Thanh Trì là địa bàn ghi nhận nhiều ca sốt xuất huyết của thủ đô.

Dịch sốt xuất huyết lan rộng ở Hà Nội, thêm 762 ca mắc mới
Dịch sốt xuất huyết lan rộng ở Hà Nội, thêm 762 ca mắc mới

VOV.VN - Tuần qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 762 ca mắc sốt xuất huyết và 59 ổ dịch.

Dịch sốt xuất huyết lan rộng ở Hà Nội, thêm 762 ca mắc mới

Dịch sốt xuất huyết lan rộng ở Hà Nội, thêm 762 ca mắc mới

VOV.VN - Tuần qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 762 ca mắc sốt xuất huyết và 59 ổ dịch.