Bệnh nhân Covid-19: “Tôi tức giận với chính mình vì đã không tiêm vaccine”

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang lây lan mạnh mẽ trên toàn nước Mỹ, bang Louisiana nằm trong số những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất với số ca mắc tăng mạnh thời gian gần đây, phần lớn do biến thể Delta.

 “Tôi tức giận với chính bản thân mình”

Ngồi trong phòng bệnh tại Baton Rouge, bang Louisiana, Mỹ, Aimee Matzen luôn cảm thấy khó thở và mệt mỏi sau khi mắc Covid-19. “Bây giờ khi phải vào đây, tôi rất tức giận với chính bản thân mình bởi vì tôi đã không tiêm phòng”, Aimee Matzen tâm sự trong lúc cố gắng thở từng hơi thở sâu và khó nhọc.

Matzen, 44 tuổi, đã phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm Y tế Khu vực Our Lady of the Lake ở Baton Rouge. Cô đang được thở oxy và hy vọng có đủ sức khỏe để sớm không phải dùng đến máy thở.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang lây lan mạnh mẽ trên toàn nước Mỹ, bang Louisiana nằm trong số những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất với số ca mắc tăng mạnh trong thời gian gần đây, phần lớn do biến thể Delta.

Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, bang này có mức trung bình về số ca mắc mới tính theo đầu người trong 7 ngày qua cao nhất cả nước. Ước tính cứ 100.000 người dân thì có 77 ca mắc mới mỗi ngày trong 1 tuần. “Thật là thất vọng khi cảm thấy như chúng ta đã đánh mất những thành công đạt được trong 6 hoặc 7 tháng qua”, Joseph Kanter – quan chức y tế bang Louisiana nói với CNN.

Ông Kanter cho rằng, có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng số ca mắc mới, trong đó có sự xuất hiện biến thể Delta – một biến thể nguy hiểm và dễ lây lan cùng tỷ lệ tiêm chủng thấp ở mức “không thể chấp nhận được”.

Louisiana là một trong những bang có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất nước Mỹ. Ước tính chỉ có 37% dân số được tiêm phòng đầy đủ tính đến ngày 28/7, dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết, Louisiana đứng thứ 5 trong danh sách những bang có tỷ lệ tiêm chủng dưới 38%. Trong tháng 7 này, hệ thống y tế lớn nhất của bang, Ochsner, đã chứng kiến sự gia tăng 700% số bệnh nhân so với tháng 6 vừa qua và tăng 75% so với tuần trước, các quan chức Louisiana cho biết trong một cuộc họp báo.

Warner Thomas, Giám đốc điều hành của Ochsner lưu ý, phần lớn các bệnh nhân, chiếm 88%, đều chưa tiêm vaccine. “Đó là những người mà chúng tôi thấy phần lớn phải nhập viện”.

Bệnh nhân Matzen cho biết, cô không phản đối việc tiêm vaccine ngừa Covid-19, chỉ là cô chưa quan tâm đến điều đó. Mỗi khi có ý định đi tiêm, “một cái gì đó sẽ ngăn trở”, Matzen nói.  “Tôi có cảm giác là nếu tôi được tiêm phòng, tôi sẽ không phải nhập viện”.

Một số bệnh nhân Covid-19 cho rằng virus không có thật

Theo dữ liệu của CDC, Louisiana cùng với Arkansas là 2 tiểu bang có mức độ lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng cao. Cứ 100.000 người thì tỷ lệ xét nghiệm dương tính là 10% hoặc cao hơn.

Số người nhập viện do mắc Covid-19 tại Louisiana cũng đang tăng vọt. Đã có 1.524 người phải nhập viện trên toàn tiểu bang, trong khi con số này vào ngày 1/7 là 259 bệnh nhân. Trung tâm Y tế Khu vực Our Lady of the Lake hồi đầu tuần này đã phải dừng việc phẫu thuật không khẩn cấp cho các bệnh nhân khác để ưu tiên giường điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Bác sỹ Catherine O'Neal – giám đốc trung tâm y tế Khu vkực Our Lady of the Lake cho biết, dù đây là trung tâm y tế lớn nhất tiểu bang, nhưng không có đủ nhân viên để điều trị cho tất cả mọi người. Số lượng bệnh nhân nhập viện quá lớn khiến trung tâm phải điều động các nhân viên dự bị và đóng cửa các khoa khác.

Morgan Babin – một y tá làm việc tại khu chăm sóc đặc biệt (ICU) từ tháng 3/2020 cho biết, ngày càng có nhiều bệnh nhân trẻ tuổi và bệnh nhân nặng phải vào khu này. “Họ bằng tuổi tôi hay bằng tuổi các đồng nghiệp của tôi, khoảng 30 đến 40 tuổi. Điều đó khiến tôi lo sợ cho sức khỏe của bản thân cũng như của cộng đồng”. Tuy nhiên, một số vẫn không tin rằng dịch Covid-19 có thể xảy ra với họ và họ có lẽ là nạn nhân của những thông tin sai lệnh đang tràn lan trên các mạng xã hội. Có những bệnh nhân một mực khẳng định chẩn đoán của bác sỹ về việc họ mắc Covid-19 là sự dối trá.

“Tôi chứng kiến rất nhiều bệnh nhân không công nhận họ bị mắc Covid-19 cho đến khi đặt nội khí quản. Họ nghĩ họ bị cảm lạnh và cho rằng chúng tôi đang nói dối họ”, Morgan Babin cho biết.

Không nơi nào an toàn

Tiến sỹ O'Neal cho biết, giả định rằng tất cả các trường hợp mắc Covid-19 đều nhiễm biến thể Delta thì nơi duy nhất giúp mọi người an toàn chính là ngôi nhà của họ. Ở bên ngoài, “không có một nơi nào an toàn hơn”, bà O'Neal cho biết.

“Nếu bạn tiếp xúc với những người khác trong cộng đồng, bạn nên tiêm phòng và đeo khẩu trang vì đâu đâu cũng đầy rẫy Covid-19”.

Carsyn Baker – một bệnh nhân khác tại trung tâm y tế Our Lady of the Lake cho biết cô bị mắc Covid-19 khi đến thăm nhà một người bạn thân nhân dịp sinh nhật. “Tôi nhắm mắt lại và cảm thấy như không thể thở được”. Carsyn Baker bị bệnh thận và bác sỹ đã khuyên cô không nên tiêm vaccine.

“Bạn thực sự không thể đi đâu vì mọi người đang mắc căn bệnh này”,  Baker nói.

Trong một tuyên bố hồi đầu tuần này, Thống đốc bang Louisiana Bel Edwards đã hối thúc những người đủ điều kiện sức khỏe đi tiêm vaccine, đồng thời cho rằng cả 3 loại vaccine đang được sử dụng tại Mỹ hiện nay đều “an toàn và hiệu quả’, là công cụ tốt nhất để chấm dứt đại dịch.

“Đối với bất cứ ai đặt câu hỏi khi nào dịch bệnh sẽ kết thúc. Câu trả lời rất đơn giản: Đó là khi chúng ta quyết định làm những điều cần thiết để kết thúc nó”, thống đốc Bel Edwards nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc gia đầu tiên tiêm mũi vaccine Covid-19 tăng cường cho người trên 60 tuổi
Quốc gia đầu tiên tiêm mũi vaccine Covid-19 tăng cường cho người trên 60 tuổi

VOV.VN - Thủ tướng Israel Naftali Bennett vừa cho biết, nước này sẽ bắt đầu tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19 mũi thứ 3 cho người trên 60 tuổi từ ngày 1/8. Với quyết định này, Israel sẽ là quốc gia đầu tiên thế giới triển khai mũi tiêm tăng cường cho người dân trên 60 tuổi.

Quốc gia đầu tiên tiêm mũi vaccine Covid-19 tăng cường cho người trên 60 tuổi

Quốc gia đầu tiên tiêm mũi vaccine Covid-19 tăng cường cho người trên 60 tuổi

VOV.VN - Thủ tướng Israel Naftali Bennett vừa cho biết, nước này sẽ bắt đầu tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19 mũi thứ 3 cho người trên 60 tuổi từ ngày 1/8. Với quyết định này, Israel sẽ là quốc gia đầu tiên thế giới triển khai mũi tiêm tăng cường cho người dân trên 60 tuổi.

5 yếu tố nguy cơ khiến tình trạng nhiễm COVID-19 ở phụ nữ nặng hơn
5 yếu tố nguy cơ khiến tình trạng nhiễm COVID-19 ở phụ nữ nặng hơn

VOV.VN - Một số phụ nữ có nhiều khả năng mắc COVID-19 nặng hơn và có nguy cơ tử vong vì căn bệnh này cao hơn những người khác. Dưới đây là một số yếu tố nguy cơ liên quan đến tình trạng nhiễm COVID-19 nặng hơn ở phụ nữ.

5 yếu tố nguy cơ khiến tình trạng nhiễm COVID-19 ở phụ nữ nặng hơn

5 yếu tố nguy cơ khiến tình trạng nhiễm COVID-19 ở phụ nữ nặng hơn

VOV.VN - Một số phụ nữ có nhiều khả năng mắc COVID-19 nặng hơn và có nguy cơ tử vong vì căn bệnh này cao hơn những người khác. Dưới đây là một số yếu tố nguy cơ liên quan đến tình trạng nhiễm COVID-19 nặng hơn ở phụ nữ.

Mỹ ban hành một loạt biện pháp mới khuyến khích người dân tiêm vaccine Covid-19
Mỹ ban hành một loạt biện pháp mới khuyến khích người dân tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 29/7 thông báo một số bước đi mới mà chính quyền của ông sẽ thực hiện nhằm khuyến khích thêm nhiều người dân đi tiêm phòng và kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh.

Mỹ ban hành một loạt biện pháp mới khuyến khích người dân tiêm vaccine Covid-19

Mỹ ban hành một loạt biện pháp mới khuyến khích người dân tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 29/7 thông báo một số bước đi mới mà chính quyền của ông sẽ thực hiện nhằm khuyến khích thêm nhiều người dân đi tiêm phòng và kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh.