Bị IS bán làm nô lệ tình dục, nữ chiến binh Yazidi quay lại trả thù

VOV.VN - Từng bị IS bắt cóc và bán làm nô lệ tình dục tại Raqqa, Syria, nữ chiến binh Yazidi Heza đã tìm cách trốn thoát và quay lại cầm súng trả thù.

Tìm lại danh dự cho cá nhân và cho phụ nữ Yazidi

Cô Heza chia sẻ với AFP rằng, việc cầm súng chiến đấu với IS ngay tại “thủ đô” của chúng đã giúp cô phần nào nguôi ngoai những cơn ác mộng mà chúng gây ra cho cô.

Nữ chiến binh Yazidi Heza. Ảnh: Reuters

“Khi bắt đầu cầm súng chiến đấu, tôi cảm thấy mình tạm quên đi những nỗi đau đè nặng trong tim mình”, cô Heza nói: “Tuy nhiên, tôi sẽ chiến đấu đến cùng cho đến khi tất cả những người phụ nữ bị chúng bắt giữ được trả tự do”.

Theo AFP, cô Heza cùng 2 người em gái của mình nằm trong số hàng nghìn phụ nữ và trẻ em gái người Yazidi bị IS bắt giữ khi chúng tràn vào khu vực Sinjar của Iraq vào tháng 8/2014.

Những người phụ nữ và trẻ em gái này bị chúng buôn bán và trao đổi trên khắp các khu vực thuộc lãnh thổ của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) ở Syria và Iraq. Ước tính còn khoảng 3.000 phụ nữ và trẻ em gái vẫn còn nằm trong tay IS, trong đó có một người em của cô Heza.

“IS tiến hành thảm sát người Yazidi và bắt giữ rất nhiều phụ nữ và trẻ em gái. Tôi là một người trong số họ”, cô Heza nhớ lại. Hành động dã man của IS đối với người Yazidi đã bị Liên Hợp Quốc liệt vào hành động diệt chủng. Cũng theo cô Heza: “IS lùa chúng tôi như sói lùa cừu, chúng rượt đuổi chúng tôi và làm nhục chúng tôi ở bất kỳ nơi nào và khi nào chúng muốn”.

Hạnh phúc hiếm hoi sau nỗi đau tột cùng

Cô Heza nhớ lại, trong khoảng thời gian 10 tháng bị IS giam giữ ở Raqqa, cô đã bị 5 tên chiến binh IS khác nhau mua về làm nô lệ tình dục. Nữ chiến binh trẻ đẹp này cho biết, cô không muốn kể lại chi tiết những gì mà những tên này đã làm với cô. Dù vậy, cô Heza thừa nhận, đã rất nhiều lần cô đã nghĩ đến cái chết.

Đến tháng 5/2015, cô đã tìm được cách trốn khỏi nơi cô bị giam giữ và lẩn trốn tại một khu chợ gần đó. Cô cũng rất may mắn khi tìm được một gia đình người Kurd sẵn sàng đưa cô ra khỏi Raqqa.

Sau đó, cô tiếp tục đi khoảng 400km dọc qua khu vực đang xảy ra chiến sự ác liệt tại phía Tây Bắc Syria để trở về Iraq gia nhập Đơn vị Phụ nữ Shengal (YPS) thuộc lực lượng SDF do Mỹ hậu thuẫn.

Cô trải qua một đợt huấn luyện kỹ lưỡng về súng ống trước khi tham gia cuộc chiến giải phóng Raqqa do SDF khởi xướng vào tháng 11/2016: “Khi cuộc tổng tấn công giải phóng Raqqa nổ ra, tôi đã rất muốn cầm súng chiến đấu vì những phụ nữ và trẻ em gái người Yazidi bị buôn bán trên đường phố Raqqa. Mục tiêu của tôi là giải phóng cho họ và trả thù cho họ”.

SDF đã phải mất vài tháng siết chặt vòng vây IS ở Raqqa mới có thể bẻ gãy tuyến phòng thủ của chúng và tiến vào Raqqa vào tháng 6 vừa qua, vài tuần sau, nhóm YPS đã lần đầu tiên lọt được vào khu vực quận al-Meshleb.

“Khi tiến được vào Raqqa, một cảm giác rất khác lạ và không thể diễn tả bằng lời bao trùm lấy tôi. Bất chấp nỗi đau khủng khiếp mà tôi đã phải trải qua trong suốt một thời gian dài, lần đầu tiên tôi cảm nhận được một chút hạnh phúc”, cô Heza nói.

Thề trả thù tương xứng

Không chỉ có những nạn nhân trực tiếp của IS như cô Heza mới sẵn sàng cầm súng chiến đầu, nhiều cô gái trẻ người Yazidi sống xa quê nhà từ nhỏ cũng đã trở về sát cánh cùng họ.

Một trong số này là cô gái 20 tuổi Merkan và chị cô Arin, 24 tuổi. Dù được đưa sang Đức sống khi còn nhỏ nhưng những gì mà IS đã làm khi tràn vào cướp phá tại Sinjar hồi năm 2014 đã khiến họ giận dữ. “Tôi chưa từng tưởng tượng được điều tồi tệ như vậy có thể xảy ra”, cô Merkan nói: “Tôi đã cảm thấy hết sức đau đớn”. Chị gái cô quyết định đến Sinjar để gia nhập YPS vào cuối năm 2014, vài tháng sau, cô Merkan cũng hành động tương tự.

Cô Merkan chia sẻ: “Tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất trước mắt, đó là giải phóng cho phụ nữ người Yazidi cũng như tất cả những người phụ nữ đang nằm trong tay IS”.

Mục tiêu này cũng được cô viết thành một “bản cam kết” bằng tiếng Kurd trên một bức tường tại doanh trại nơi cô và các nữ chiến binh người Yazidi khác đồn trú.

Nội dung cam kết nêu rõ: “Dựa trên sức mạnh và tinh thần chiến đấu của mình, chúng tôi, những nữ chiến binh người Yazidi đã đến Raqqa để trả thù cho vụ thảm sát ngày 3/8 [ngày IS tiến vào Sinjar-ND]. Chúng tôi đang trả thù cho các bé gái người Yazidi”.

Dù vậy, cô Merkan vẫn không khỏi có chút ưu tư: “Hôm qua là al-Qaeda và hôm nay là IS. Tôi không biết có kẻ thù nào sẽ đến trong tương lai. Tôi muốn đến chiến đấu tại bất kỳ nơi nào còn bất công. Chúng tôi đã phải trải qua những bất công đau đớn nhất và chúng tôi thề sẽ trả thù thích đáng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năm mới của người Yazidi trong nỗi ám ảnh của “bóng ma” chiến tranh
Năm mới của người Yazidi trong nỗi ám ảnh của “bóng ma” chiến tranh

VOV.VN - Bất chấp chiến tranh, người Yazidi ở Iraq ngày 18/4 đã tập trung tại thành phố linh thiêng Lalish để tổ chức các hoạt động mừng năm mới.

Năm mới của người Yazidi trong nỗi ám ảnh của “bóng ma” chiến tranh

Năm mới của người Yazidi trong nỗi ám ảnh của “bóng ma” chiến tranh

VOV.VN - Bất chấp chiến tranh, người Yazidi ở Iraq ngày 18/4 đã tập trung tại thành phố linh thiêng Lalish để tổ chức các hoạt động mừng năm mới.

Người Yazidi trả thù dữ dội những người cộng tác với nhóm IS
Người Yazidi trả thù dữ dội những người cộng tác với nhóm IS

VOV.VN - Một số nhóm vũ trang Yazidi đã tấn công các cư dân Arab mà họ cho là đã hợp tác với IS để cướp bóc và tàn sát người Yazidi.

Người Yazidi trả thù dữ dội những người cộng tác với nhóm IS

Người Yazidi trả thù dữ dội những người cộng tác với nhóm IS

VOV.VN - Một số nhóm vũ trang Yazidi đã tấn công các cư dân Arab mà họ cho là đã hợp tác với IS để cướp bóc và tàn sát người Yazidi.

IS có thể đã hành quyết 700 người Yazidi tại Iraq
IS có thể đã hành quyết 700 người Yazidi tại Iraq

VOV.VN- IS vừa di chuyển 700 người thiểu số Yazidi, bị chúng bắt cóc vài tháng trước đây, đến một khu vực không xác định ở lãnh thổ Iraq.

IS có thể đã hành quyết 700 người Yazidi tại Iraq

IS có thể đã hành quyết 700 người Yazidi tại Iraq

VOV.VN- IS vừa di chuyển 700 người thiểu số Yazidi, bị chúng bắt cóc vài tháng trước đây, đến một khu vực không xác định ở lãnh thổ Iraq.

IS cùng lúc hành quyết 300 con tin người Yazidi tại Iraq
IS cùng lúc hành quyết 300 con tin người Yazidi tại Iraq

VOV.VN- Phiến quân IS vừa hành quyết hàng trăm con tin người Yazidi đang bị giam giữ tại nhà tù ở miền Bắc Iraq.

IS cùng lúc hành quyết 300 con tin người Yazidi tại Iraq

IS cùng lúc hành quyết 300 con tin người Yazidi tại Iraq

VOV.VN- Phiến quân IS vừa hành quyết hàng trăm con tin người Yazidi đang bị giam giữ tại nhà tù ở miền Bắc Iraq.