Binh lính Ukraine tiết lộ tình thế “nghìn cân treo sợi tóc” ở Bakhmut

VOV.VN - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, một số binh lính Ukraine đã tiết lộ tình hình bên trong Bakhmut, nơi họ không được huấn luyện và chuẩn bị đầy đủ, cũng như nhận được rất ít hỗ trợ về xe bọc thép, súng cối, pháo, UAV và thông tin chiến thuật.

"Chúng tôi không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào", một binh lính Ukraine tên là Serhiy đang chiến đấu ở Bakhmut chia sẻ.

Các binh lính Ukraine cho biết, pháo binh, xe chiến đấu bộ binh và xe chở quân nhân bọc thép của Nga thường xuyên tấn công vào các vị trí của quân đội nước này trong nhiều ngày và nhiều giờ mà không bị vũ khí hạng nặng đáp trả.

Pháo binh Ukraine tiết lộ họ gặp tình trạng thiếu thốn về đạn dược và phải sử dụng vũ khí từ Thế chiến II. Các UAV phục vụ việc cung cấp thông tin trinh sát quan trọng cũng khan hiếm và đang tổn thất với tốc độ rất cao tại một số khu vực chiến trường.

Tất cả điều này đã dẫn đến số lượng thương vong gia tăng.

"Khi bạn ra khỏi vị trí, cơ hội sống sót không phải là 50/50 mà là 30/70", binh lính Serhiy nói.

Bakhmut đã trở thành địa điểm giao tranh vô cùng khốc liệt những tháng qua nhưng trong một vài tuần gần đây, các cuộc tấn công của Nga đã gia tăng với nhịp độ dồn dập.

Theo chia sẻ của các binh lính Ukraine, họ đang bị tấn công trên quy mô lớn từ cả lực lượng quân sự tư nhân Wagner lẫn các lực lượng chính quy của Nga.

"Có lực lượng Wagner và 2 lữ đoàn tấn công từ trên không. Tình hình vô cùng ác liệt. Những cuộc tấn công diễn ra liên tục và không ngưng nghỉ", binh lính Oleksandr thuộc lữ đoàn tấn công của Ukraine ở Bakhmut cho hay.

Theo Serhiy, khi giao tranh nổ ra, quân đội Ukraine bị tấn công bằng các vũ khí hạng nặng như súng cối và tên lửa từ pháo phản lực Grad, xe chiến đấu bộ binh BMP và xe chở quân nhân bọc thép được trang bị súng máy của Nga.

"Họ tiến đến các vị trí của chúng tôi, phối hợp với nhau và tấn công chúng tôi từ khoảng cách 7 - 9km bằng súng máy", cũng như súng phóng lựu. Họ chờ các tòa nhà đổ sập để chúng tôi phải ra ngoài", binh lính Serhiy nói. Một binh lính khác cũng tên lửa Serhiy nhưng trẻ hơn cho biết, các UAV của Nga "tấn công rất chính xác". Giữa bối cảnh Moscow tăng cường phá hủy các tòa nhà, quân đội Ukraine mất đi nhiều nơi trú ẩn. Một binh lính Ukraine có tên là Illia nói rằng Bakhmut "trên thực tế đã bị bao vây".

Trước đó, người đứng đầu Wagner - ông Yevgeny Prigozhin thông báo: "Các đơn vị của công ty quân sự tư nhân Wagner đã bao vây Bakhmut. Chỉ còn 1 tuyến đường còn lại. Các gọng kìm đang siết chặt". Ông kêu gọi Tổng thống Volodymyr Zelensky rút quân khỏi Bakhmut để bảo toàn lực lượng.

Ngày 3/3, một cây cầu quan trọng kết nối Bakhmut với ngôi làng Khromove gần đó đã bị phá hủy. Đây là tuyến đường huyết mạch để sơ tán và vận chuyển hậu cần từ thị trấn Chasiv Yar.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) ngày 3/3 dự đoán quân đội Ukraine chuẩn bị rút quân có tổ chức khỏi Bakhmut nhưng theo đánh giá ngày 4/3, ISW nhận định, Nga khó có khả năng bao vây thành phố này sớm.

Lãnh đạo quân sự Ukraine cũng phủ nhận việc quân đội nước này đang chuẩn bị rút quân và khẳng định các lực lượng sẽ chỉ rút khỏi thành phố nếu bắt buộc phải làm vậy.

Một số lính bộ binh ở Bakhmut cho biết họ không thể dựa vào các cuộc tấn công pháo và súng cối hạng nhẹ để chống lại các vũ khí hạng nặng của Nga.

“Một súng cối đã tấn công chúng tôi trong 3 tiếng, chúng tôi chờ đợi sự hỗ trợ nhưng không có sự hỗ trợ nào", Serhiy chia sẻ.

Theo binh lính này: "Họ nói chúng tôi chờ đợi và sẽ nhận được hỗ trợ trong nửa giờ tới 1 giờ. Chúng tôi chờ đợi suốt 7 giờ nhưng không có sự hỗ trợ nào".

Illia, một binh lính Ukraine thuộc đơn vị 3017 của Vệ binh Quốc gia Ukraine tiết lộ: "Chúng tôi nhận được 10 quả pháo cỡ nòng 120mm mỗi ngày. Chúng chỉ đủ cho giao tranh trong 1 phút. Nếu điều này tiếp tục, Bakhmut sẽ nhanh chóng bị bao vây".

Tuy nhiên, không phải tất cả mọi nơi đều như vậy. Mykola, một binh lính Ukraine ở khu vực Odessa cho biết, giữa bối cảnh kho đạn thời Liên Xô đang giảm ở mức độ nghiêm trọng, đơn vị của binh lính này đã nhận được đạn pháo của NATO. Dù vậy, theo Mykola, khi Ukraine bảo vệ thị trấn Soledar, đạn pháo vẫn ở mức dư thừa nhưng cuộc giao tranh ở Bakhmut đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt.

Nhiều binh lính Ukraine nói rằng họ không có đủ UAV hoặc người vận hành chúng đúng cách. Đó là lý do tại sao các UAV thường bị bắn hạ bởi các biện pháp tác chiến điện tử của Nga. Callsign Lawyer, một chuyên gia trinh sát trên không tại Kostyantinivka đánh giá, ở Bakhmut, số lượng UAV ít hơn so với bên ngoài trong khi tỷ lệ tiêu hao ở đây lại ở mức cao hơn. Một số binh lính cho biết quân đội Ukraine ở Bakhmut gần như không có thời gian để học bắn súng khi thời gian huấn luyện chỉ khoảng 2 tuần, trước khi họ được đưa tới những khu vực nóng nhất của cuộc giao tranh hiện nay.

Oleksandr xác nhận, trong khi một số tiểu đoàn chiến đấu ở Bakhmut là những người đã sẵn sàng và được huấn luyện bài bản thì hầu hết trong số đó chưa có nhiều sự chuẩn bị. Sau 5 tháng giao tranh mà không có khoảng nghỉ, tiểu đoàn của Oleksandr chỉ còn một nửa.

Ông Volodymyr Nazarenko, Phó Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Quốc gia của Ukraine trước đó bình luận trên kênh NV Radio của Ukraine rằng tình hình Bakhmut "rất khẩn cấp" với những cuộc giao tranh "diễn ra ngày đêm"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe tăng hạng nhẹ “lên ngôi” khi xung đột Nga-Ukraine kéo dài
Xe tăng hạng nhẹ “lên ngôi” khi xung đột Nga-Ukraine kéo dài

VOV.VN - Mặc dù không sở hữu sức mạnh vượt trội và không có lớp giáp bảo vệ dày như xe tăng chiến đấu chủ lực, xe tăng hạng nhẹ vẫn được coi là phương tiện hữu hiệu, nhằm lấp đầy khoảng trống giữa xe tăng chủ lực và xe chiến đấu bộ binh.

Xe tăng hạng nhẹ “lên ngôi” khi xung đột Nga-Ukraine kéo dài

Xe tăng hạng nhẹ “lên ngôi” khi xung đột Nga-Ukraine kéo dài

VOV.VN - Mặc dù không sở hữu sức mạnh vượt trội và không có lớp giáp bảo vệ dày như xe tăng chiến đấu chủ lực, xe tăng hạng nhẹ vẫn được coi là phương tiện hữu hiệu, nhằm lấp đầy khoảng trống giữa xe tăng chủ lực và xe chiến đấu bộ binh.

Mỹ đánh giá khả năng đào tạo phi công lái F-16 cho Ukraine?
Mỹ đánh giá khả năng đào tạo phi công lái F-16 cho Ukraine?

VOV.VN - NBC dẫn lời quan chức giấu tên cho biết, Mỹ đã mời phi công Ukraine tới căn cứ quân sự ở Tucson, Arizona để đánh giá việc huấn luyện họ lái máy bay chiến đấu của phương Tây, trong đó có cả F-16.

Mỹ đánh giá khả năng đào tạo phi công lái F-16 cho Ukraine?

Mỹ đánh giá khả năng đào tạo phi công lái F-16 cho Ukraine?

VOV.VN - NBC dẫn lời quan chức giấu tên cho biết, Mỹ đã mời phi công Ukraine tới căn cứ quân sự ở Tucson, Arizona để đánh giá việc huấn luyện họ lái máy bay chiến đấu của phương Tây, trong đó có cả F-16.

Ngoại trưởng Hungary khẳng định không chuyển giao vũ khí cho Ukraine
Ngoại trưởng Hungary khẳng định không chuyển giao vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Hungary cho rằng các biện pháp trừng phạt của EU không thể giúp chấm dứt cuộc xung đột Nga – Ukraine.

Ngoại trưởng Hungary khẳng định không chuyển giao vũ khí cho Ukraine

Ngoại trưởng Hungary khẳng định không chuyển giao vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Hungary cho rằng các biện pháp trừng phạt của EU không thể giúp chấm dứt cuộc xung đột Nga – Ukraine.

Nga phá hủy trung tâm điều khiển UAV của Ukraine ở Avdeevka
Nga phá hủy trung tâm điều khiển UAV của Ukraine ở Avdeevka

VOV.VN - Lực lượng Nga đã phá hủy các điểm kiểm soát UAV và thiết bị tác chiến điện tử của Ukraine trong các khu định cư ở Avdeevka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Dvurechnaya ở vùng Kharkiv, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Nga phá hủy trung tâm điều khiển UAV của Ukraine ở Avdeevka

Nga phá hủy trung tâm điều khiển UAV của Ukraine ở Avdeevka

VOV.VN - Lực lượng Nga đã phá hủy các điểm kiểm soát UAV và thiết bị tác chiến điện tử của Ukraine trong các khu định cư ở Avdeevka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Dvurechnaya ở vùng Kharkiv, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Nghị sĩ Hungary: Các nước NATO và EU đã là một bên trong xung đột Ukraine
Nghị sĩ Hungary: Các nước NATO và EU đã là một bên trong xung đột Ukraine

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Hungary Laszlo Kover tuyên bố, viện trợ quân sự của các nước NATO và EU đã khiến họ trở thành những nước tham gia vào xung đột vũ trang giữa Ukraine và Nga.

Nghị sĩ Hungary: Các nước NATO và EU đã là một bên trong xung đột Ukraine

Nghị sĩ Hungary: Các nước NATO và EU đã là một bên trong xung đột Ukraine

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Hungary Laszlo Kover tuyên bố, viện trợ quân sự của các nước NATO và EU đã khiến họ trở thành những nước tham gia vào xung đột vũ trang giữa Ukraine và Nga.