Thủ tướng tặng quà gia đình chính sách, công nhân, người lao động tại Thanh Hóa

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Thanh Hóa làm tốt hơn nữa việc bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao vật chất và tinh thần của người dân.

Chiều 28/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, lao động tại KCN Hoàng Long, TP. Thanh Hóa.

Cùng dự có Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng cùng lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, tỉnh Thanh Hóa, cùng đông đảo công nhân, người lao động.  

Kế thừa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thanh Hóa thời gian qua đã luôn thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công, các cấp, các ngành và người dân trong tỉnh luôn quan tâm chăm lo, thực hiện ngày càng tốt hơn phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.  

Tỉnh đã luôn dành sự quan tâm thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đã huy động được sự tham gia tích cực của các địa phương, cộng đồng và các tổ chức phi chính phủ; tăng cường sự tương tác và gắn kết giữa các cơ quan nhà nước với các đơn vị liên quan trong việc giải quyết vấn đề nghèo đói và phát triển KTXH ở các vùng khó khăn; góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh; thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền và nâng cao đời sống của người dân.

Đến nay, 100% các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo của tỉnh được hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng KTXH. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn hơn 35.300 hộ nghèo.

Khu kinh tế Nghi Sơn trong đó có Khu công nghiệp trực thuộc Hoàng Long thời gian qua đã quan tâm, chăm lo chu đáo, có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa cho công nhân, người lao động. Đến ngày 24/1/2024, Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trực thuộc đã trao tặng đoàn viên, người lao động trên 7.300 suất quà với tổng số tiền trị giá trên 4,5 tỷ đồng.

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới toàn thể cán bộ, anh chị em công nhân, người lao động, đại diện các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn lời chào thân ái, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất. Thủ tướng nhấn mạnh, đây là hoạt động cần được biểu dương, tôn vinh và nhân rộng trong thời gian tới.

Thủ tướng khẳng định, với quan điểm coi con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực, nguồn lực phát triển; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần; Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo để người dân có cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc.

Mặc dù đất nước còn nhiều khó khăn nhưng hàng năm nước ta vẫn dành một nguồn lực lớn để đầu tư, hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai tích cực, phát huy hiệu quả.

Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn và bằng nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp, hiệu quả, Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất ấn tượng về giảm nghèo, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Nhờ có chính sách đúng đắn, hiệu quả của Nhà nước và sự chung tay của cả cộng đồng, xã hội, hàng triệu người đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu và quay trở lại giúp đỡ cộng đồng.

Các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, các cấp ủy, chính quyền đã có nhiều sáng kiến, chương trình, hoạt động ý nghĩa, thiết thực chăm lo người nghèo, người có công, công nhân, các đối tượng chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, Thủ tướng đã thông báo đến toàn thể công nhân, người lao động về tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong năm qua. Thủ tướng cho biết, nước ta là một tấm gương sáng, một hình mẫu trong việc xóa đói giảm nghèo.

Thay mặt Đảng nhà nước, Thủ tướng ghi nhận biểu dương tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh hóa thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục quan tâm công tác an sinh xã hội; mong muốn tỉnh đã làm tốt rồi, làm tốt hơn nữa, lo cho dân đón tết được an dân, an toàn, an ninh, vui xuân đón Tết lành mạnh, hiệu quả, không để ai bị bỏ lại phía sau, không để ai không có Tết. Đồng thời rà soát lại xem còn có ai khó khăn, chưa có Tết để có hỗ trợ kịp thời.  

Phát huy tinh thần đoàn kết trong nhân dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước ta lấy con người làm trung tâm, làm chủ thể, là mục tiêu, là động lực của sự phát triển. Nhân dân làm nên lịch sử, mọi chính sách phải hướng đến người dân, người dân phải được tham gia vào các chính sách, và được thụ hưởng từ chính sách. Tỉnh phải phát huy tinh thần tự lực tự cường, phát huy vốn quý của người dân Thanh Hóa vì theo Thủ tướng, nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân. Đảng bộ tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng suốt trong lãnh đạo chỉ đạo.

Phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa, con người Thanh Hóa, Thủ tướng nhấn mạnh "văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất", tỉnh phải xây dựng ngành công nghiệp văn hóa, biến văn hóa thành nguồn lực, biến di sản thành tài sản; cùng với đó đẩy mạnh công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực, và hội nhập quốc tế.

Thủ tướng đề nghị Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, hệ thống chính trị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triển khai tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, trong đó phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên; làm tốt hơn nữa việc bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao vật chất và tinh thần của người dân.

Tập trung xây dựng thị trường lao động - việc làm ổn định, linh hoạt, đa chiều, bền vững và hội nhập; đồng thời xây dựng và phát triển hệ thống chính sách an sinh xã hội toàn diện, bao trùm và bền vững.

Cần quan tâm việc xây dựng nhà ở cho công nhân bởi an cư mới lạc nghiệp. Cần làm tốt công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất, triển khai xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, tổ chức thực hiện việc xây dựng nhà ở công nhân bài bản, đồng bộ về hạ tầng, các thiết chế văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục, môi trường… phù hợp với tình hình, điều kiện đất nước và địa phương.

Tiếp tục rà soát, quan tâm, chăm lo các đối tượng chính sách, người nghèo, những người khó khăn, yếu thế, công nhân, người lao động…, bảo đảm an ninh, an toàn, an dân để người dân có một cái Tết trọn vẹn.

Đối với các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động, trong đó có Khu kinh tế Nghi Sơn, các Khu công nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa, Thủ tướng đề nghị thường xuyên quan tâm cải thiện các điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động; chăm lo chế độ tiền lương, tiền thưởng nhằm góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; quan tâm, thăm hỏi và động viên hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần cho anh chị em công nhân, viên chức lao động vượt qua khó khăn yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Thủ tướng mong muốn những người nghèo, cận nghèo cần phát huy hơn nữa ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên thoát nghèo bền vững. Anh chị em công nhân, lao động hãy cố gắng hơn nữa trong học tập, bồi dưỡng trau dồi kiến thức nâng cao tay nghề, tác phong lề lối làm việc, tích cực lao động sản xuất để vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống và cùng nhau xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh.

Chuẩn bị bước sang năm mới Giáp Thìn 2024, Thủ tướng chúc các lãnh đạo, cán bộ, anh chị em công nhân, người lao động và toàn thể nhân dân tỉnh Thanh Hóa sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Cũng trong chiều nay, Thủ tướng và đoàn công tác đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Nhì, sinh ngày 26/6/1920 tại Thôn Giữa, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Mẹ Nhì sinh 11 người con, có 6 người tham gia Quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó hy sinh anh dũng 2 người con là Lê Văn Nội (Con trai đầu) và Lê Văn Tài (Con trai thứ ba). Trong số 4 người con hoàn thành nhiệm vụ trở về có 1 người con là ông Lê Văn Lượng bị nhiễm chất độc da cam dioxin (đã mất năm 2021). 

Thủ tướng cung đến thăm gia đình ông Trần Văn Thế, bệnh binh, sinh năm 1956, số nhà 108, đường Lê Thái Tổ, Khu phố Lam Sơn, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng chủ trì hội nghị thúc đẩy tiến độ các dự án đường dây 500 KV mạch 3
Thủ tướng chủ trì hội nghị thúc đẩy tiến độ các dự án đường dây 500 KV mạch 3

VOV.VN - Thủ tướng cho biết, ngay sau Tết, Thủ tướng sẽ tiếp tục đi kiểm tra Đường dây 500kV mạch 3, tất cả vì mục tiêu tháng 6 hoàn thành và đưa công trình vào vận hành.

Thủ tướng chủ trì hội nghị thúc đẩy tiến độ các dự án đường dây 500 KV mạch 3

Thủ tướng chủ trì hội nghị thúc đẩy tiến độ các dự án đường dây 500 KV mạch 3

VOV.VN - Thủ tướng cho biết, ngay sau Tết, Thủ tướng sẽ tiếp tục đi kiểm tra Đường dây 500kV mạch 3, tất cả vì mục tiêu tháng 6 hoàn thành và đưa công trình vào vận hành.

Thủ tướng kiểm tra tiến độ dự án đường dây 500 kV mạch 3
Thủ tướng kiểm tra tiến độ dự án đường dây 500 kV mạch 3

VOV.VN - Chiều 27/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đi thị sát hiện trường, kiểm tra tiến độ thi công các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), động viên và tặng quà cán bộ, công nhân, người lao động trên công trường. 

Thủ tướng kiểm tra tiến độ dự án đường dây 500 kV mạch 3

Thủ tướng kiểm tra tiến độ dự án đường dây 500 kV mạch 3

VOV.VN - Chiều 27/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đi thị sát hiện trường, kiểm tra tiến độ thi công các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), động viên và tặng quà cán bộ, công nhân, người lao động trên công trường. 

Thủ tướng gặp mặt các nhà tài trợ, doanh nghiệp nước ngoài nhân dịp Tết
Thủ tướng gặp mặt các nhà tài trợ, doanh nghiệp nước ngoài nhân dịp Tết

VOV.VN - Tối 26/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các nhà tài trợ, doanh nghiệp nước ngoài nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn. Cùng dự có các Đại sứ, Trưởng các cơ quan Hợp tác phát triển, các Tổ chức quốc tế, các hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Thủ tướng gặp mặt các nhà tài trợ, doanh nghiệp nước ngoài nhân dịp Tết

Thủ tướng gặp mặt các nhà tài trợ, doanh nghiệp nước ngoài nhân dịp Tết

VOV.VN - Tối 26/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các nhà tài trợ, doanh nghiệp nước ngoài nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn. Cùng dự có các Đại sứ, Trưởng các cơ quan Hợp tác phát triển, các Tổ chức quốc tế, các hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.