Chiến sự miền Đông leo thang, nguy cơ xung đột giữa Nga và Ukraine kéo dài

VOV.VN - Nếu Nga tiếp tục vấp phải những trở ngại lớn trong việc giành quyền kiểm soát miền Đông Ukraine, cuộc chiến Nga-Ukraine có thể trở thành một cuộc xung đột kéo dài.

Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine thời gian gần đây đã trở nên khốc liệt hơn. Trong khi Mỹ và các đồng minh đã gấp rút viện trợ thêm nhiều xe tăng, pháo, đạn dược cho Ukraine nhằm giúp nước này tăng cường khả năng phòng thủ và kháng cự, thì quân đội Nga đang quyết tâm giành được những mục tiêu đề ra bằng cách đẩy mạnh các cuộc tấn công.

Nếu Nga phá vỡ được tuyến phòng thủ của Ukraine ở miền Đông, Tổng thống Putin có thể tuyên bố rằng Moscow đã đạt được mục tiêu ban đầu là giải phóng hoàn toàn khu vực Donbass. Bên cạnh đó, Moscow có thể buộc Tổng thống Ukraine Zelensky phải chấp nhận một số điều kiện trên bàn đàm phán và có thêm thời gian để củng cố lực lượng nhằm thúc đẩy một cuộc tấn công mới vào các khu vực còn lại của Ukraine.

Nhưng Washington dường như đang cố gắng ngăn chặn kịch bản này với việc thông qua gói viện trợ quân sự 1,6 tỷ USD dành cho Ukraine vào tháng 4 và cử Ngoại trưởng Antony Blinken cùng Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đến thăm Ukraine hồi tuần trước. Tổng thống Biden cũng yêu cầu Quốc hội phê chuẩn gói viện trợ bổ sung 33 tỷ USD cho Ukraine. Ngoài gói viện trợ khổng lồ cho Ukraine, ông Biden cũng đang tìm kiếm lệnh trừng phạt mới để nhắm vào giới tài phiệt Nga.

Một quan chức cấp cao trong Bộ quốc phòng Mỹ nói rằng, Nga sẽ phải “đưa ra một số quyết định thực tế trong trường hợp cuộc tấn công của họ không thành công” và những gì xảy ra tiếp theo trong một vài tuần tới có thể quyết định các điều kiện an ninh ở châu Âu trong một thế hệ. Nếu Nga tiếp tục vấp phải những trở ngại lớn trong việc giành quyền kiểm soát miền Đông Ukraine, cuộc chiến có thể trở thành một cuộc xung đột kéo dài với cường độ thấp.

Dmitri Alperovitch, Chủ tịch Silverado Policy Accelerator - tổ chức tư vấn địa chính trị phi lợi nhuận nhận xét, cuộc tấn công ở phía Nam và phía Đông Ukraine nhiều khả năng sẽ là cuộc tấn công lớn cuối cùng mà quân đội Nga có thể thực hiện trong thời gian này.

Còn chuyên gia Charles Kupchan tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại ở Washington lưu ý, nếu quân đội Nga có thể mở rộng quyền kiểm soát các khu vực tại Donbass và kết nối nơi này với Bán đảo Crimea, tạo ra một hành lang chiến lược giữa Bán đảo Crimea và các các cứ điểm của họ ở miền Đông Ukraine thì điều đó sẽ được Tổng thống Putin coi là chiến thắng.

Chiến tranh Nga-Ukraine khó kết thúc chỉ bằng một thỏa thuận

Tuy vậy, xung đột vẫn chưa thể chấm dứt nhanh chóng. “Các hành động quân sự đang diễn ra tại Ukraine, những thiệt hại về người và của, cùng sự di tản của hàng triệu gia đình khiến chiến tranh rất khó chấm dứt chỉ bằng một thỏa thuận chính thức. Rất khó để tưởng tượng rằng các tính toán chính trị của Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Putin sẽ trùng lặp nhau”.  Kết quả sẽ là một cuộc chiến kéo dài nhiều năm và Nga có thể sử dụng điều này để ngăn cản Ukraine tiến gần hơn với phương Tây, ông Charles Kupchan giải thích.

Trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại miền Đông Ukraine, phe ly khai đã nắm giữ 35% lãnh thổ của Donbass. Chuyên gia William Perry Fellow tại Đại học Stanford cho rằng, mục tiêu kiểm soát toàn bộ Donbass có thể là “chương mới” của Tổng thống Putin, nhưng vẫn chưa rõ Nga có đạt được mục tiêu hay không khi vẫn còn một số lượng lớn quân đội Ukraine ở vùng lãnh thổ này.

Theo phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington, Nga có thể giành được một số lãnh thổ ở miền Đông nhờ quy mô lực lượng lớn và việc tập trung hỏa lực mạnh mẽ nhưng để đạt được mục tiêu đó, Moscow phải vượt qua rất nhiều thách thức lớn do quân đội của họ cần thời gian để tái tổ chức và và củng cố sức mạnh sau khi tham gia chiến đấu ở phía Bắc. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ mới đây thông báo, quân đội Nga đã rút ra bài học kinh nghiệm sau giai đoạn một của chiến dịch quân sự và dường như đang tập trung vào việc cung cấp nhiên liệu, đạn dược cho lực lượng ở mặt trận phía Đông.

Không bên nào có dấu hiệu nhượng bộ

Theo các chuyên gia, vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy Tổng thống Putin muốn chấm dứt chiến dịch quân sự, bất chấp những tính toán của ông về cách thức các sự kiện diễn ra. Zia Haque, giám đốc Viện nghiên cứu hòa bình và xung đột Baker nhận xét rằng: “Ông Putin có lẽ đang muốn tìm kiếm một thắng lợi lớn để Nga có thể đạt được các điều khoản mà nước này đưa ra trong cuộc đàm phán. Ông cảm thấy đây dường như là sự sống còn của ông và không thể để mất nó”. 

Còn về phía Ukraine, Thủ tướng nước này, ông Denys Shmyhal tuần trước cho biết cách duy nhất để kết thúc chiến tranh là rút toàn bộ quân đội Nga. Phát biểu trên chương trình “Face the Nation” của CBS, ông Denys Shmyhal nói: “Tôi nghĩ rằng cuộc chiến này chỉ kết thúc khi chúng tôi quét sạch các lực lượng Nga ra khỏi lãnh thổ của mình”.

Xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài trong hơn 2 tháng và không bên nào cho thấy tín hiệu sẵn sàng nhượng bộ. Ông David Petraeus – cựu giám đốc Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) cho rằng: “Chắc chắn sẽ có sự thương lượng, nhưng đến lúc đó sẽ có rất nhiều cuộc giao tranh diễn ra khi mỗi bên cố gắng gia tăng đòn bẩy cho mình trên bàn đàm phán”. Theo ông David Petraeus, đây sẽ là một cuộc chiến hao người tốn của và nó không chỉ diễn ra trên chiến trường, mà còn tác động đến hệ thống tài chính, kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp của cả Nga lẫn Ukraine.

Nhìn nhận theo một khía cạnh khác, xung đột Nga-Ukraine giống như cuộc đấu trí giữa Tổng thống Nga – một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, luôn muốn gạt bỏ mọi mối lo ngại an ninh và làm chủ tình hình với Tổng thống Zelensky – người đang lãnh đạo một đất nước chiến đấu cho sự sống còn của họ, chuyên gia này nhận định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine tuyên bố giành quyền kiểm soát một số khu định cư gần Kherson
Ukraine tuyên bố giành quyền kiểm soát một số khu định cư gần Kherson

VOV.VN - Các quan chức quân sự Ukraine vừa cho biết, lực lượng Ukraine đã giành quyền kiểm soát một số khu định cư xung quanh khu vực Mykolayiv và Kherson ở miền Nam nước này.

Ukraine tuyên bố giành quyền kiểm soát một số khu định cư gần Kherson

Ukraine tuyên bố giành quyền kiểm soát một số khu định cư gần Kherson

VOV.VN - Các quan chức quân sự Ukraine vừa cho biết, lực lượng Ukraine đã giành quyền kiểm soát một số khu định cư xung quanh khu vực Mykolayiv và Kherson ở miền Nam nước này.

Ukraine tuyên bố sẵn sàng đáp trả nếu Belarus tham gia cuộc tấn công của Nga
Ukraine tuyên bố sẵn sàng đáp trả nếu Belarus tham gia cuộc tấn công của Nga

VOV.VN - Người phát ngôn của lực lượng Biên phòng Ukraine ngày 4/5 cho biết, nước này sẽ sẵn sàng đáp trả nếu các lực lượng vũ trang của Belarus phối hợp với Nga trong cuộc tấn công Ukraine.

Ukraine tuyên bố sẵn sàng đáp trả nếu Belarus tham gia cuộc tấn công của Nga

Ukraine tuyên bố sẵn sàng đáp trả nếu Belarus tham gia cuộc tấn công của Nga

VOV.VN - Người phát ngôn của lực lượng Biên phòng Ukraine ngày 4/5 cho biết, nước này sẽ sẵn sàng đáp trả nếu các lực lượng vũ trang của Belarus phối hợp với Nga trong cuộc tấn công Ukraine.

Nga diễn tập tấn công bằng tên lửa có khả năng hạt nhân khi xung đột với Ukraine leo thang
Nga diễn tập tấn công bằng tên lửa có khả năng hạt nhân khi xung đột với Ukraine leo thang

VOV.VN - Nga ngày 4/5 cho biết, các lực lượng của nước này đã diễn tập một cuộc tấn công giả định sử dụng tên lửa có khả năng hạt nhân ở khu vực phía Tây Kaliningrad trong bối cảnh xung đột với Ukraine leo thang.

Nga diễn tập tấn công bằng tên lửa có khả năng hạt nhân khi xung đột với Ukraine leo thang

Nga diễn tập tấn công bằng tên lửa có khả năng hạt nhân khi xung đột với Ukraine leo thang

VOV.VN - Nga ngày 4/5 cho biết, các lực lượng của nước này đã diễn tập một cuộc tấn công giả định sử dụng tên lửa có khả năng hạt nhân ở khu vực phía Tây Kaliningrad trong bối cảnh xung đột với Ukraine leo thang.

Hạm đội tàu sân bay hùng hậu: “Át chủ bài” giúp Mỹ thống trị đại dương
Hạm đội tàu sân bay hùng hậu: “Át chủ bài” giúp Mỹ thống trị đại dương

VOV.VN - Hải quân Mỹ đang vận hành 1 hạm đội gồm 11 tàu sân bay, trong đó có 10 tàu sân bay lớp Nimitz và 1 tàu sân bay lớp Ford.

Hạm đội tàu sân bay hùng hậu: “Át chủ bài” giúp Mỹ thống trị đại dương

Hạm đội tàu sân bay hùng hậu: “Át chủ bài” giúp Mỹ thống trị đại dương

VOV.VN - Hải quân Mỹ đang vận hành 1 hạm đội gồm 11 tàu sân bay, trong đó có 10 tàu sân bay lớp Nimitz và 1 tàu sân bay lớp Ford.