Nga tấn công rải thảm chiến hào Ukraine bằng UAV mới

VOV.VN - Quân đội Nga đã bắt đầu chiến dịch tấn công rải thảm vào các vị trí của Ukraine bằng UAV Inferno mới, nhà phát triển Rustehnodron cho biết.

“Máy bay không người lái (UAV) Inferno được trang bị 9 khe thả lựu đạn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, UAV bay qua các chiến hào của Ukraine, mở cửa sập và thả lựu đạn liên tiếp theo loạt 3 quả mỗi lần. Cách thức này giống như ném bom rải thảm. Hậu quả là binh sĩ đối phương thiệt mạng và bị thương. Ngoài ra, UAV này cũng rất hiệu quả khi tấn công các phương tiện bọc thép hạng nhẹ”, đại diện Rustehnodron cho biết.

Rustehnodron đã bàn giao hàng trăm UAV Inferno cho các đơn vị của Nga trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt.

Đại diện công ty này cho biết thêm, UAV Inferno được trang bị camera ném bom hướng xuống, thiết bị hỗ trợ ném bom khi đang di chuyển. Điều này làm tăng đáng kể khả năng sống sót của UAV bởi trong lúc đang lảng vảng, nó có thể bị bắn hạ bằng vũ khí nhỏ.

UAV Inferno có thể mang tải trọng chiến đấu 4 kg, bao gồm lựu đạn VOG-17, lựu đạn GP-25 và loại đạn đặc biệt được thiết kế để thả từ máy bay không người lái. UAV có tầm hoạt động 5km.

Cả Nga lẫn Ukraine gần đây đều tăng cường sử dụng UAV, đặc biệt các mẫu mang thuốc nổ cho đòn tấn công tự sát, để tập kích mục tiêu của đối phương. Nga và Ukraine đều mất nhiều xe tăng, thiết giáp và nhân lực vì loại vũ khí này, cũng như triển khai nhiều cách đối phó với UAV của đối phương.

Giới chuyên gia phương Tây nhận định Ukraine vẫn tụt hậu so với Nga trong sử dụng UAV trên chiến trường do thiếu người vận hành, số lượng UAV hạn chế và thiết bị kém chất lượng. Ngược lại, Nga đang tận dụng tối đa ưu thế từ nền kinh tế thời chiến nhằm đẩy mạnh sản xuất các loại UAV tự sát.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những loại UAV đáng gờm Nga sẽ tung vào chiến trường năm 2024
Những loại UAV đáng gờm Nga sẽ tung vào chiến trường năm 2024

VOV.VN - Cả Nga và Ukraine đều tăng cường sử dụng máy bay không người lái (UAV) để tấn công các mục tiêu của đối phương. Khi xung đột sắp bước sang năm thứ 3, Nga đang tìm cách đưa vào chiến trường những loại UAV mới để áp đảo lực lượng Ukraine.

Những loại UAV đáng gờm Nga sẽ tung vào chiến trường năm 2024

Những loại UAV đáng gờm Nga sẽ tung vào chiến trường năm 2024

VOV.VN - Cả Nga và Ukraine đều tăng cường sử dụng máy bay không người lái (UAV) để tấn công các mục tiêu của đối phương. Khi xung đột sắp bước sang năm thứ 3, Nga đang tìm cách đưa vào chiến trường những loại UAV mới để áp đảo lực lượng Ukraine.

UAV Lancet phá hủy 2 xe tăng Ukraine ở hữu ngạn sông Dnepr
UAV Lancet phá hủy 2 xe tăng Ukraine ở hữu ngạn sông Dnepr

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đăng tải đoạn video UAV cảm tử Lancet phá hủy 2 xe tăng của Ukraine ở hữu ngạn sông Dnepr, thuộc vùng Kherson.

UAV Lancet phá hủy 2 xe tăng Ukraine ở hữu ngạn sông Dnepr

UAV Lancet phá hủy 2 xe tăng Ukraine ở hữu ngạn sông Dnepr

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đăng tải đoạn video UAV cảm tử Lancet phá hủy 2 xe tăng của Ukraine ở hữu ngạn sông Dnepr, thuộc vùng Kherson.

Hé lộ hệ thống chống UAV mới bảo vệ xe tăng Nga ở Ukraine
Hé lộ hệ thống chống UAV mới bảo vệ xe tăng Nga ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video cho thấy hệ thống chống máy bay không người lái (UAV) mới được quân đội nước này sử dụng để bảo vệ xe tăng trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Hé lộ hệ thống chống UAV mới bảo vệ xe tăng Nga ở Ukraine

Hé lộ hệ thống chống UAV mới bảo vệ xe tăng Nga ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video cho thấy hệ thống chống máy bay không người lái (UAV) mới được quân đội nước này sử dụng để bảo vệ xe tăng trong cuộc xung đột ở Ukraine.