Chủ tịch Đại hội đảng Cộng hòa Priebus: “Tôi sẽ không nói thay Trump”

VOV.VN - Chủ tịch Đại hội đảng Cộng hòa Reince Priebus tuyên bố rõ ràng rằng, nếu muốn biết chính sách nhập cư của ông Trump, mọi người hãy hỏi chính ông ấy.

Tuyên bố trên được ông Priebus đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh NBC của Mỹ. Theo đó, ông từ chối tiết lộ những gì ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa dự định sẽ làm đối với khoảng 11 triệu người nhập cư trái phép đang có mặt trên đất Mỹ.

Tỷ phú Mỹ Trump và ông Preibus ôm nhau trong chiến dịch vận động tranh cử tại Pennsylvania. Ảnh: Reuters

Theo các chuyên gia, việc ông Priebus không muốn đề cập nhiều đến chính sách về người nhập cư của ông Trump diễn ra trong bối cảnh, ông Trump đã quyết định thay đổi quan điểm của mình về vấn đề này so với trước đây.

Donald Trump đã “mềm dẻo” hơn?

Theo đó, thay vì quyết định sẽ ép 11 triệu người nhập cư trái phép buộc phải ra khỏi nước Mỹ, tỷ phú Mỹ tuyên bố, ông sẽ chỉ đẩy những kẻ nhập cư trái phép là những tội phạm ra khỏi nước Mỹ. Số còn lại sẽ được thẩm tra kỹ lưỡng để được Mỹ tiếp nhận.

Khi được người dẫn chương trình của kênh NBC Chuck Todd hỏi về quan điểm cụ thể của ông Trump về người nhập cư, ông Preibus nhấn mạnh: “Bạn sẽ sớm biết điều này từ chính ông Donald Trump. Ông ấy chuẩn bị có bài phát biểu về vấn đề này. Chắc là sẽ sớm thôi. Tôi không muốn đưa ra một thời điểm cụ thể”.

Khi người dẫn chương trình Chuck Todd hỏi thêm rằng: “Chúng ta không thể biết trước được ư?”. Ông Preibus khẳng định: “Tôi sẽ không nói thay ông Trump. Đó là điều mà tôi có thể nói một cách rõ ràng nhất”.

Sau đó, ông Preibus nhắc lại những gì ông Trump đã cam kết sẽ làm đối với khu vực biên giới Mỹ-Mexico cũng như đối với những kẻ nhập cư trái phép là những tên tội phạm. Tuy nhiên, ông Preibus từ chối tiết lộ chi tiết kế hoạch của ông Trump đối với những người nhập cư trái phép thông thường.

“Theo tôi được biết, quan điểm của ông ấy là rất cứng rắn nhưng cũng rất công bằng và nhân văn. Ông ấy sẽ xây dựng và hoàn thiện bức tường ngăn cách biên giới Mexico-Mỹ được Quốc hội Mỹ thông qua từ năm 2006. Việc xây dựng bức tường này sẽ được chi trả đầy đủ.

Tôi tin rằng đó là những gì ông Trump dự định làm. Khi ông ấy nói về việc trục xuất người nhập cư trái phép, rõ ràng là ông ấy muốn nói đến những tội phạm không xứng đáng có mặt tại Mỹ”.

Tuy nhiên, bản thân ông Preibus cũng thừa nhận rằng, trong suốt quá trình vận động tranh cử tại các cuộc bầu cử sơ bộ, ông Trump đã tìm cách “đơn giản hóa” chính sách về người nhập cư của mình và mới chỉ quay trở lại với chính sách này gần đây.

Dù vậy, theo ông Preibus, ông Trump sẽ cứng rắn hơn với những kẻ nhập cư trái phép so với bất kỳ ứng viên Tổng thống Mỹ nào từ trước đến nay và sẽ trở thành một Tổng thống “tôn trọng pháp luật”.

Không phải là bản sao của Jeb Bush

Khi được hỏi về việc liệu ông có nghĩ rằng, chính sách “mềm mỏng hơn” đối với người nhập cư của ông Trump chính là bản sao của kẻ từng thất bại trước ông Trump trước đây là ông Jeb Bush, ông Preibus đã lên tiếng bác bỏ.

“Không, tôi không nghĩ rằng, đó là bản sao chính sách của ông Jeb Bush bởi tôi cho rằng, sẽ không dễ để ông Trump chấp thuận các thủ tục để hợp pháp hóa việc tiếp nhận những người nhập cư trái phép nói trên.

Điều này không nằm trong kế hoạch của ông Trump. Không có cách nào để một người nhập cư trái phép có thể ngay lập tức trở thành công dân Mỹ như ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton mong muốn”, ông Preibus nhấn mạnh.

Ông Preibus cũng nhắc lại lời khuyến nghị của Thống đốc bang New Jersey Chris Christie trước đó rằng, người dân Mỹ nên tập trung vào thực chất vấn đề, đó là sự khác biệt về chính sách nhập cư giữa Hillary Clinton và Donald Trump.

“Bà ấy muốn đẩy nhanh kế hoạch tiếp nhận người nhập cư của Tổng thống Barack Obama. Bà ấy muốn hàng triệu người nhập cư trái phép được Mỹ giang tay chào đón”, ông Preibus nói.

Sinh ra trên đất Mỹ là mặc nhiên có quốc tịch Mỹ?

Khi được hỏi quan điểm của ông về việc trang web vận động tranh cử cho ông Trump khẳng định rằng, ông Trump sẽ chấm dứt việc cứ sinh ra trên đất Mỹ là mặc nhiên có quốc tịch Mỹ, ông Preibus chia sẻ: “Tôi tin vào cách Tòa án Tối cao Mỹ giải thích về điều này.

Tôi cảm thấy rất hoải mái với việc một người sinh ra trên đất Mỹ sẽ mặc nhiên có quốc tịch Mỹ. Tôi cảm thấy thoải mái với những gì Tòa án Tối cao Mỹ đưa ra”.

Ông Preibus cũng nói thêm rằng, là ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa không có nghĩa là ông Trump phải nhất nhất trung thành với đường lối của đảng trong mọi vấn đề.

Chủ tịch Đại hội đảng Cộng hòa Priebus cũng cho biết, ông thường xuyên trao đổi với tỷ phú Trump và hiểu rõ ông Trump nghĩ gì về những vấn đề nêu trên: “Ông ấy là một người tốt và giản dị. Một người luôn muốn làm những gì đúng đắn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trump bất ngờ phá vỡ “luật bất thành văn” của đảng Cộng hòa
Trump bất ngờ phá vỡ “luật bất thành văn” của đảng Cộng hòa

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump đã quyết định tiến hành vận động tranh cử mạnh mẽ tại bang Texas nơi được coi là “thánh địa” của đảng Cộng hòa.

Trump bất ngờ phá vỡ “luật bất thành văn” của đảng Cộng hòa

Trump bất ngờ phá vỡ “luật bất thành văn” của đảng Cộng hòa

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump đã quyết định tiến hành vận động tranh cử mạnh mẽ tại bang Texas nơi được coi là “thánh địa” của đảng Cộng hòa.

Trump: Bê bối email cá nhân của bà Clinton là vụ Watergate thứ 2
Trump: Bê bối email cá nhân của bà Clinton là vụ Watergate thứ 2

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump đã so sánh việc bà Clinton sử dụng email cá nhân vào việc công ngang với vụ bê bối Watergate tai tiếng nhất nước Mỹ.

Trump: Bê bối email cá nhân của bà Clinton là vụ Watergate thứ 2

Trump: Bê bối email cá nhân của bà Clinton là vụ Watergate thứ 2

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump đã so sánh việc bà Clinton sử dụng email cá nhân vào việc công ngang với vụ bê bối Watergate tai tiếng nhất nước Mỹ.

Trump-Clinton cáo buộc lẫn nhau là “nhỏ mọn” và “phân biệt chủng tộc”
Trump-Clinton cáo buộc lẫn nhau là “nhỏ mọn” và “phân biệt chủng tộc”

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton đã lần lượt cáo buộc lẫn nhau là “kẻ nhỏ mọn” và “phân biệt chủng tộc”.

Trump-Clinton cáo buộc lẫn nhau là “nhỏ mọn” và “phân biệt chủng tộc”

Trump-Clinton cáo buộc lẫn nhau là “nhỏ mọn” và “phân biệt chủng tộc”

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton đã lần lượt cáo buộc lẫn nhau là “kẻ nhỏ mọn” và “phân biệt chủng tộc”.

Donald Trump công khai gọi Hillary Clinton là “kẻ nhỏ mọn”
Donald Trump công khai gọi Hillary Clinton là “kẻ nhỏ mọn”

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump ngày 24/8 đã công khai chỉ trích bà Hillary Clinton là “kẻ nhỏ mọn” chỉ tìm cách lợi dụng người da màu và Mỹ Latin.

Donald Trump công khai gọi Hillary Clinton là “kẻ nhỏ mọn”

Donald Trump công khai gọi Hillary Clinton là “kẻ nhỏ mọn”

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump ngày 24/8 đã công khai chỉ trích bà Hillary Clinton là “kẻ nhỏ mọn” chỉ tìm cách lợi dụng người da màu và Mỹ Latin.