“Cuộc chiến” giữa Tổng thống Trump và truyền thông Mỹ: Ai thắng, ai thua?

VOV.VN - Kể từ khi nhậm chức Tổng thống Mỹ đầu năm 2017, ông Donald Trump nhiều lần miêu tả giới truyền thông nước này là thế lực chống lại ông.

“Cuộc chiến” giữa Tổng thống Donald Trump và giới truyền thông Mỹ bắt đầu từ cuộc họp báo đầu tiên của ông và nó vẫn tiếp tục cho đến tận bây giờ. “Việc chỉ trích các tập đoàn truyền thông có thể là sở thích phù hợp nhất của ông Donald Trump”, tờ The Economist viết.

Kể từ khi nhậm chức Tổng thống Mỹ đầu năm 2017, ông Donald Trump không ngừng chỉ trích các hãng truyền thông. Ảnh: Getty

Tổng thống Donald Trump mô tả bất cứ thông tin nào có vẻ bất lợi cho ông là “tin giả” và những lời chỉ trích của ông với giới truyền thông ngày càng gia tăng kể từ khi ông nhậm chức đầu năm 2017. Và ngày 5/8 có thể được coi là cao trào nhất từ trước tới nay.

“Những hãng “tin giả” ghét tôi nói họ là kẻ thù của con người chỉ vì họ biết điều đó là đúng”, ông Trump viết trên trang Twitter sáng 5/8.

Việc nói rằng giới truyền thông Mỹ có thể gây ra một cuộc chiến và “rất nguy hiểm” đã làm dậy sóng dư luận. Phóng viên phụ trách mục tin tức chính trị của NBC New Chukc Todd đăng tải trên Twitter rằng: “Đây là sự sỉ nhục. Xin lỗi nhưng tôi không biết phải nói thêm điều gì nữa đối với ai đó đang cáo buộc tôi và các đồng nghiệp của tôi là đang gây ra một cuộc chiến. Tôi biết ông ta đang “nhử” chúng tôi đáp trả. Tôi sẽ đáp trả với hy vọng rằng công chúng nhận ra đây là điều sai lầm và nguy hiểm”.

Tuần trước, The Economist đưa tin, việc ông Trump “tấn công” giới truyền thông có thể phản tác dụng.

“Kẻ thù của người dân Mỹ”

Trong một trạng thái đăng tải trên Twitter hồi tháng 2/2018, ông Trump viết từng gọi truyền thông là kẻ thù của người dân Mỹ. “Truyền thông đưa tin bịa đặt không phải kẻ thù của tôi, mà là kẻ thù của người dân Mỹ”. Ông thậm chí còn chỉ đích danh những hãng tin và tờ báo mà ông gọi là "kẻ thất bại" như New York Times, NBC News, ABC, CBS và CNN.

Căng thẳng gia tăng từ tháng 7 vừa qua khi ông Trump tuyên bố một số hãng tin đưa “tin giả”. Giữa tháng 7, Tổng thống Donald Trump đã có cuộc gặp với chủ tòa soạn  New York Times A.G. Sulzberger và biên tập viên cấp cao của New York Times James Bennet tại Nhà Trắng. Cuộc gặp được giữ kín theo yêu cầu của Nhà Trắng, nhưng dường không đạt được kết quả như mong đợi.

Sau cuộc gặp này, Tổng thống Trump mỉa mai trên Twitter rằng ông đã có "cuộc gặp tốt đẹp và thú vị" với ông  A.G. Sulzberger. Ông cho hay: "Hai bên đã dành phần lớn thời gian để thảo luận về lượng lớn tin giả (fake news) đăng tải trên báo này và cách thức diễn đạt những loại thông tin này. Kẻ thù của người dân. Thật đáng buồn!" Ông chủ Nhà Trắng còn cho rằng tờ New York Times đang sụp đổ và tờ Washington Post không có gì để đưa tin ngoài những thông tin "xấu".  

New York Times sau đó đã cảnh báo rằng, các tuyên bố gây hấn của ông Trump đối với truyền thông nước Mỹ là "nguy hiểm" và gây tổn hại cho đất nước, thậm chí sẽ kích động bạo lực. 

Trong một loạt dòng trạng thái trên Twitter ngày 5/8, ông Trump một lần nữa chỉ trích gay gắt giới truyền thông Mỹ: “Chính họ đã cố tình tạo ra sự chia rẽ và ngờ vực lớn. Họ thậm chí có thể gây ra chiến tranh”. 

Ai sẽ thắng trong cuộc chiến này?

Truyền thông Mỹ có Hiến pháp ủng hộ mình. Điều khoản sửa đổi đầu tiên của Hiến pháp nêu rõ ràng nước Mỹ dựa trên cơ sở tự do báo chí. Về cơ bản, với nền tảng hiến pháp, truyền thông có thể tiếp tục đưa tin.

Hầu hết các hãng tin lớn như The New York Times, CNN hay NBC News đều có lượng người đọc và theo dõi tin tức khá đông. Càng đào sâu vào các vấn đề liên quan tới ông Donald Trump, thì lượng người đọc theo dõi càng cao.

Thế nhưng xu hướng này lại hoàn toàn không đúng với các tờ báo địa phương. Ấn bản The Oxford Eagle hàng ngày ở Mississippi mới đây tiết lộ một câu chuyện khác biệt. Nhà xuất bản của ấn phẩm này cho biết, họ có lượng người đọc cân bằng giữa những người theo xu hướng bảo thủ và tự do. Tờ báo ít khi “chạy” các tin tức quốc gia, và thường là đưa lại từ những hãng lớn như AP.

Tuy nhiên, ấn bản The Oxford Eagle đã nhận được phản hồi từ người đọc rằng, họ muốn những tin tức cân bằng. Tờ báo đã tiến hành đánh giá lại tin tức và nhận thấy, hầu hết các mục và các biếm họa đều theo xu hướng chỉ trích ông Trump và không cân bằng với những điều tích cực mà ông đã làm được.

Những gì mà The Oxford Eagle tiết lộ cũng khiến các hãng truyền thông lớn cần phải nhìn lại và đánh giá xem liệu mình có đang làm đúng những điều khoản trong Hiến pháp về đưa tin công bằng hay không.

Cuộc chiến này, cũng như tất cả các cuộc chiến, sẽ không có người thắng cuộc thực sự. Truyền thông sẽ tồn tại lâu hơn Donald Trump vì Điều khoản sửa đổi thứ nhất của Hiến Pháp (về tự do báo chí). Nhưng chắc chắn họ cũng sẽ phải trả một cái giá. Cái giá đó sẽ lớn tới đâu, thời gian sẽ đem lại câu trả lời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phóng viên CNN nổi đóa với phát ngôn viên Nhà Trắng về vụ cấm camera
Phóng viên CNN nổi đóa với phát ngôn viên Nhà Trắng về vụ cấm camera

VOV.VN - Một phóng viên CNN đã tức tối phản đối và chất vấn phát ngôn viên Spicer của Nhà Trắng về việc cấm sử dụng camera để ghi hình họp báo.

Phóng viên CNN nổi đóa với phát ngôn viên Nhà Trắng về vụ cấm camera

Phóng viên CNN nổi đóa với phát ngôn viên Nhà Trắng về vụ cấm camera

VOV.VN - Một phóng viên CNN đã tức tối phản đối và chất vấn phát ngôn viên Spicer của Nhà Trắng về việc cấm sử dụng camera để ghi hình họp báo.

Video: Tổng thống Mỹ Donald Trump “vùi dập” CNN
Video: Tổng thống Mỹ Donald Trump “vùi dập” CNN

VOV.VN - Đoạn video hàm ý đài truyền hình CNN bị Tổng thống Mỹ Donald Trump "xử" trên sàn đấu.

Video: Tổng thống Mỹ Donald Trump “vùi dập” CNN

Video: Tổng thống Mỹ Donald Trump “vùi dập” CNN

VOV.VN - Đoạn video hàm ý đài truyền hình CNN bị Tổng thống Mỹ Donald Trump "xử" trên sàn đấu.

“Tổng thống Donald Trump có quyền phản ứng như vậy với CNN”
“Tổng thống Donald Trump có quyền phản ứng như vậy với CNN”

VOV.VN - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Thomas Bossert đã tuyên bố như trên sau khi ông Donald Trump đăng tải đoạn video ông “hạ gục CNN” trên sàn đấu.

“Tổng thống Donald Trump có quyền phản ứng như vậy với CNN”

“Tổng thống Donald Trump có quyền phản ứng như vậy với CNN”

VOV.VN - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Thomas Bossert đã tuyên bố như trên sau khi ông Donald Trump đăng tải đoạn video ông “hạ gục CNN” trên sàn đấu.

CNN bất ngờ sa thải nhà báo hết mình ủng hộ Tổng thống Trump
CNN bất ngờ sa thải nhà báo hết mình ủng hộ Tổng thống Trump

VOV.VN - Hôm 10/8, hãng truyền hình tin tức Mỹ CNN đã sa thải nhà báo Jeffrey Lord, người hết mình bảo vệ Tổng thống Donald Trump.

CNN bất ngờ sa thải nhà báo hết mình ủng hộ Tổng thống Trump

CNN bất ngờ sa thải nhà báo hết mình ủng hộ Tổng thống Trump

VOV.VN - Hôm 10/8, hãng truyền hình tin tức Mỹ CNN đã sa thải nhà báo Jeffrey Lord, người hết mình bảo vệ Tổng thống Donald Trump.

Nhà Trắng thẳng tay “cấm cửa” phóng viên CNN
Nhà Trắng thẳng tay “cấm cửa” phóng viên CNN

VOV.VN - CNN cho biết, phóng viên chuyên trách Nhà Trắng của mình đã không được tiếp cận một sự kiện của Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra ngày 25/7.

Nhà Trắng thẳng tay “cấm cửa” phóng viên CNN

Nhà Trắng thẳng tay “cấm cửa” phóng viên CNN

VOV.VN - CNN cho biết, phóng viên chuyên trách Nhà Trắng của mình đã không được tiếp cận một sự kiện của Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra ngày 25/7.