Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ nhận định Nga có thể xâm lấn Ukraine bất cứ lúc nào

VOV.VN - Mỹ tin rằng một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine có thể xảy ra bất cứ lúc nào và nếu xảy ra đó sẽ là hành động quân sự lớn nhất ở châu Âu kể từ Chiến tranh Thế giới 2.

Trả lời phỏng vấn Truyền hình NBC News ngày 6/2, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết: “Chúng tôi tin rằng Nga hiện có đủ khả năng để tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô vào Ukraine và chúng tôi đã nỗ lực để chuẩn bị phản ứng. Tổng thống Biden đã tập hợp các nước đồng minh. Ông đã củng cố và trấn an các đối tác của Mỹ ở sườn phía Đông, cung cấp hỗ trợ vật chất cho Ukraine và đề xuất với giới chức Nga một con đường ngoại giao nếu đó là điều họ lựa chọn. Mặt khác Mỹ và các đồng minh cũng đang cố gắng trợ giúp người dân Ukraine chuẩn bị sẵn sàng”.

Trong cuộc phỏng vấn riêng cùng ngày trên chuyên mục Fox News Sunday, ông Sullivan cũng cho rằng bất cứ ngày nào Nga cũng có thể thực hiện hành động chống lại Ukraine, hoặc có thể là một vài tuần. Nhận định được ông Sullivan đưa ra trong bối cảnh giới chức tình báo Mỹ đánh giá Nga hiện có 70% lực lượng sẵn sàng cho một cuộc tấn công quân sự vào Ukraine.

Theo Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, một cuộc xâm lấn của Nga sẽ dẫn đến tổn thất rất lớn về con người đối với Ukraine, nhưng cũng gây ra tổn thất chiến lược đối với Moscow, với việc Mỹ chuẩn bị sẵn sàng để áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nhanh chóng và khắc nghiệt nhắm vào nền kinh tế Nga.

Phản ứng trước những nhận định của giới chức Mỹ thời gian qua, Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky ngày 5/2 cho rằng việc Mỹ đánh giá khả năng Nga tấn công Ukraine là “điên rồ và hù dọa”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc khó "sống chết" vì nền kinh tế Nga nếu nổ ra xung đột với Ukraine
Trung Quốc khó "sống chết" vì nền kinh tế Nga nếu nổ ra xung đột với Ukraine

VOV.VN - Nga và Trung Quốc hiện nay đang rất thân thiết với nhau. Nhưng sự thân thiết đó chủ yếu là ở khía cạnh ngoại giao và quân sự. Trong lĩnh vực kinh tế, câu chuyện sẽ khác đi nhiều. Khả năng lớn Trung Quốc sẽ không hết lòng hỗ trợ kinh tế cho Nga nếu xung đột quân sự với Ukraine nổ ra.

Trung Quốc khó "sống chết" vì nền kinh tế Nga nếu nổ ra xung đột với Ukraine

Trung Quốc khó "sống chết" vì nền kinh tế Nga nếu nổ ra xung đột với Ukraine

VOV.VN - Nga và Trung Quốc hiện nay đang rất thân thiết với nhau. Nhưng sự thân thiết đó chủ yếu là ở khía cạnh ngoại giao và quân sự. Trong lĩnh vực kinh tế, câu chuyện sẽ khác đi nhiều. Khả năng lớn Trung Quốc sẽ không hết lòng hỗ trợ kinh tế cho Nga nếu xung đột quân sự với Ukraine nổ ra.

Quan hệ Séc - Ukraine có thể bị rạn nứt sau tuyên bố của Tổng thống Milos Zeman
Quan hệ Séc - Ukraine có thể bị rạn nứt sau tuyên bố của Tổng thống Milos Zeman

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Kuleba cho rằng, Tổng thống Zeman đang cố gắng làm gây tổn hại quan hệ Ukraine - Séc.

Quan hệ Séc - Ukraine có thể bị rạn nứt sau tuyên bố của Tổng thống Milos Zeman

Quan hệ Séc - Ukraine có thể bị rạn nứt sau tuyên bố của Tổng thống Milos Zeman

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Kuleba cho rằng, Tổng thống Zeman đang cố gắng làm gây tổn hại quan hệ Ukraine - Séc.

Tổng thống Pháp bắt đầu thăm Nga và Ukraine để hạ nhiệt căng thẳng 
Tổng thống Pháp bắt đầu thăm Nga và Ukraine để hạ nhiệt căng thẳng 

VOV.VN - Hai chủ đề chính mà Tổng thống Pháp Macron dự kiến đề cập trong chuyến đi này là thúc đẩy thực thi thoả thuận Minsk và vấn đề an ninh của châu Âu.

Tổng thống Pháp bắt đầu thăm Nga và Ukraine để hạ nhiệt căng thẳng 

Tổng thống Pháp bắt đầu thăm Nga và Ukraine để hạ nhiệt căng thẳng 

VOV.VN - Hai chủ đề chính mà Tổng thống Pháp Macron dự kiến đề cập trong chuyến đi này là thúc đẩy thực thi thoả thuận Minsk và vấn đề an ninh của châu Âu.