“Đạn đã lên nòng”, vì sao Ukraine vẫn chưa phản công Nga?

VOV.VN - Khi nhiệt độ bắt đầu giảm xuống dưới 0 độ C, đã có rất nhiều dự đoán về một cuộc phản công tiềm năng của Kiev, có thể tác động tới cục diện cuộc xung đột.

Các đơn vị đều chuẩn bị sẵn sàng

Nỗ lực của Nga nhằm đẩy lùi quân đội Ukraine ra khỏi Bakhmut – một thành phố công nghiệp nhỏ tại Donbass đã đạt được một số bước tiến mới sau khi lực lượng quân sự tư nhân Wagner tuyên bố chính thức giành quyền kiểm soát thành phố. Trong khi đó, trong tuần qua, Ukraine đã tiếp nhận 31 xe tăng Leopard 2 của Đức, Thụy Điển và Bồ Đào Nha cùng 14 chiếc Challenger 2 của Anh.  

Tuy vậy, tại một địa điểm bí mật cách Bakhmut vài km, vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy sự xuất hiện của các phương tiện mới do phương Tây chuyển giao. Hầu hết các đơn vị quân đội ở nơi đây vẫn phải vận hành những xe tăng cũ có từ thời Liên Xô, chẳng hạn như T-64B. Alim, 58 tuổi, chỉ huy đơn vị xe tăng này cho biết, mẫu xe tăng T-64B được sản xuất từ năm 1960 và một vài chiếc trong số chúng đã có 38 năm tuổi, già hơn so với nhiều binh sỹ vận hành chúng.

Không ai trong đơn vị biết trước họ sẽ được điều tới khu vực nào hoặc khi nào cuộc phản công toàn diện của Ukraine sẽ diễn ra mặc dù tất cả các xe tăng đều đã được trang bị đạn pháo đầy đủ. Theo ước tính, Ukraine chỉ có 953 chiếc xe tăng, ít hơn một nửa so với số lượng xe tăng Nga với khoảng 1.800 chiếc. Các chỉ huy quân sự của Ukraine tin rằng, những xe tăng của phương Tây mà họ tiếp nhận sẽ tạo ra sự khác biệt đáng kể, đặc biệt là về số lượng.

“Chúng tôi không có đủ xe tăng để chiến đấu”, ông Alim lưu ý và cho rằng, đây là vấn đề quan trọng khi họ đang bị đối phương áp đảo về số lượng và khó tạo ra bước đột phá quân sự.

Không chỉ riêng đơn vị của Alim, các đơn vị khác cũng cấp tập chuẩn bị cho cuộc phản công. Tại một địa điểm bí mật khác, lính bộ binh từ lữ đoàn 24 của Ukraine đang tham gia khóa huấn luyện tấn công do ông Magnus, một cựu trung úy quân đội Thụy Điển với 12 năm kinh nghiệm quân sự dẫn đầu.

Ông Magnus cho biết: “Các binh sỹ này chủ yếu chiến đấu phòng thủ trong chiến hào, trong khi chiến đấu tập kích là một khía cạnh hoàn toàn khác”. Ông Magnus đã hướng dẫn Ukraine thực hiện một cuộc diễn tập phức tạp nhằm đánh chiếm một một miệng núi lửa gần đó từ hai vị trí bắn được yểm trợ từ trên không.

Lữ đoàn 24 nằm trong số các đơn vị cố thủ tại Bakhmut kể từ tháng 11/2022, chứng kiến một số cuộc giao tranh ác liệt nhất tại châu Âu kể từ sau chiến tranh thế giới thứ 2. “Không chỉ riêng lữ đoàn 24 mà các đơn vị khác cũng mất rất nhiều nhân lực tại Bakhmut”, một binh sỹ Ukraine cho biết.

Lý do Ukraine chưa hành động

Mặc dù có những dấu hiệu cho thấy các đơn vị chiến đấu đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Ukraine vẫn chưa thực hiện cuộc phản công lớn. Một số nhà phân tích cho rằng, Kiev có lẽ đang lựa chọn thời điểm thích hợp để phản công. Quân đội Ukraine có thể chờ cho đến khi mặt đất trở nên rắn hơn hoặc khi tiếp nhận số lượng vũ khí của phương Tây phù hợp với yêu cầu. Ngoài ra, Ukraine cũng có thể phản công vào lúc quân đội Nga sơ hở nhất hoặc giảm sức chiến đấu. 

Nga bắt đầu thực hiện nỗ lực đánh chiếm Bakhmut từ tháng 5/2022, nhưng phải trong thời gian gần đây mới bắt đầu đẩy mạnh các cuộc tấn công, siết chặt gọng kìm, bao vây các lực lượng Ukraine. Hiện, Nga đang đe dọa cắt đứt tuyến đường tiếp tế của Ukraine từ phía Bắc và phía Nam.

Hình ảnh do máy bay không người lái quay lại cho thấy, thành phố Bakhmut – nơi có dân số 70.000 người trước khi xung đột nổ ra đã bị phá hủy nặng nề. Theo ước tính của tình báo phương Tây, Nga có khoảng 20.000 đến 30.000 binh sỹ thương vong. Con số thương vong của Ukraine ít hơn nhưng nước này đang bị mất đi những binh sỹ giàu kinh nghiệm nhất. Hiện cả Nga và Ukraine chưa xác nhận thông tin này.

Khi cuộc tấn công của Nga tiếp diễn, nhiều người lo ngại việc Tổng thống Zelensky cam kết chiến đấu đến cùng tại Bakhmut có thể làm giảm tiềm năng tấn công của quân đội nước này. Bà Liudmyla Buimister, một nghị sĩ Ukraine hồi giữa tháng 3 đã kêu gọi quân đội nước này rút lui để bảo toàn lực lượng. Bà lập luận rằng, “việc rút lui khỏi Bakhmut không có nghĩa là Ukraine thất bại trong cuộc xung đột”.

Tuy vậy, những chỉ huy trên chiến trường lại nhìn nhận theo cách khác. Chỉ huy Alim cho biết: “Chúng tôi phải giữ vững các vùng đất của mình. Điều này rất quan trọng, ngay cả khi tôi phải hy sinh tính mạng”.

George Barros, nhà phân tích quân sự tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho rằng, có nhiều lý do để tin Ukraine sẽ tiến hành cuộc phản công lớn. Một trong những lý do đó là họ vẫn chưa sử dụng hết các lực lượng chủ chốt của mình. “Tôi không thấy có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Ukraine đã huy động toàn bộ lực lượng dự trữ tới Bakhmut, trong khi Nga đã triển khai những binh sỹ tinh nhuệ từ các đơn vị đổ bộ đường không”.

Ông Oleksandr – người phát ngôn của lữ đoàn 24 cho biết, mặc dù Bakhmut bị bao vây 3 mặt nhưng các tòa nhà ở khu vực trung tâm vẫn rất kiên cố và nhiều tòa có các tầng hầm rộng rãi, khiến việc phòng thủ dễ dàng hơn so với Chasiv Yar, một thị trấn nhỏ cách Bakhmut gần 10km là nơi tập trung số lượng bí mật các hệ thống pháo của Ukraine. “Ở Chasiv Yar chủ yếu là các ngôi nhà nhỏ và thị trấn đang bị bắn phá nặng nề, vì thế việc phòng thủ sẽ khó khăn hơn”, ông Oleksandr cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga và Ukraine chạy đua tuyển mộ binh sỹ để giành lợi thế trên chiến trường
Nga và Ukraine chạy đua tuyển mộ binh sỹ để giành lợi thế trên chiến trường

VOV.VN - Nga và Ukraine được cho là đã đẩy mạnh các đợt tuyển quân để củng cố lực lượng trên chiến trường, một dấu hiệu cho thấy hai bên đang chuẩn bị cho cuộc chiến lâu dài.

Nga và Ukraine chạy đua tuyển mộ binh sỹ để giành lợi thế trên chiến trường

Nga và Ukraine chạy đua tuyển mộ binh sỹ để giành lợi thế trên chiến trường

VOV.VN - Nga và Ukraine được cho là đã đẩy mạnh các đợt tuyển quân để củng cố lực lượng trên chiến trường, một dấu hiệu cho thấy hai bên đang chuẩn bị cho cuộc chiến lâu dài.

Ba Lan phô diễn sức mạnh của xe tăng và pháo tự hành mới nhằm răn đe đối thủ
Ba Lan phô diễn sức mạnh của xe tăng và pháo tự hành mới nhằm răn đe đối thủ

VOV.VN - Ba Lan đã tiến hành tập trận với xe tăng và lựu pháo do Hàn Quốc sản xuất, mà nước này vừa tiếp nhận, nhằm thể hiện sức mạnh của lực lượng quân đội đang được hiện đại hóa nhanh chóng sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào cuối tháng 2/2022.

Ba Lan phô diễn sức mạnh của xe tăng và pháo tự hành mới nhằm răn đe đối thủ

Ba Lan phô diễn sức mạnh của xe tăng và pháo tự hành mới nhằm răn đe đối thủ

VOV.VN - Ba Lan đã tiến hành tập trận với xe tăng và lựu pháo do Hàn Quốc sản xuất, mà nước này vừa tiếp nhận, nhằm thể hiện sức mạnh của lực lượng quân đội đang được hiện đại hóa nhanh chóng sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào cuối tháng 2/2022.

Những dấu hiệu hé lộ kế hoạch tuyệt mật của Ukraine trong chiến dịch phản công
Những dấu hiệu hé lộ kế hoạch tuyệt mật của Ukraine trong chiến dịch phản công

VOV.VN - Ukraine vẫn giữ bí mật về kế hoạch hành động nhưng một số dấu hiệu có thể dự báo trước cách thức phản công của họ, chẳng hạn như những loại vũ khí và các đợt huấn luyện mà phương Tây đã và đang cung cấp cho họ trong thời gian gần đây.

Những dấu hiệu hé lộ kế hoạch tuyệt mật của Ukraine trong chiến dịch phản công

Những dấu hiệu hé lộ kế hoạch tuyệt mật của Ukraine trong chiến dịch phản công

VOV.VN - Ukraine vẫn giữ bí mật về kế hoạch hành động nhưng một số dấu hiệu có thể dự báo trước cách thức phản công của họ, chẳng hạn như những loại vũ khí và các đợt huấn luyện mà phương Tây đã và đang cung cấp cho họ trong thời gian gần đây.

3 lựa chọn của Ukraine nếu Nga thực hiện chiến dịch quân sự đến cùng
3 lựa chọn của Ukraine nếu Nga thực hiện chiến dịch quân sự đến cùng

VOV.VN - Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho rằng, Ukraine có 3 sự lựa chọn khi Nga tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch quân sự đặc biệt, song các cuộc đàm phán hòa bình không nằm trong số những lựa chọn này.

3 lựa chọn của Ukraine nếu Nga thực hiện chiến dịch quân sự đến cùng

3 lựa chọn của Ukraine nếu Nga thực hiện chiến dịch quân sự đến cùng

VOV.VN - Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho rằng, Ukraine có 3 sự lựa chọn khi Nga tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch quân sự đặc biệt, song các cuộc đàm phán hòa bình không nằm trong số những lựa chọn này.