Đảng Bảo thủ vẫn giữ lợi thế so với Công đảng trước thềm bầu cử Anh

VOV.VN - Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đảng Bảo thủ vẫn đang dẫn trước Công đảng đối lập nhưng khả năng về 1 Nghị viện treo sau bầu cử đang lớn dần.

Một ngày trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử tại Vương quốc Anh, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đảng Bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson vẫn đang dẫn trước Công đảng đối lập nhưng khả năng về một Nghị viện treo sau bầu cử đang lớn dần.

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Reuters

Kết quả các cuộc điều tra của 10 hãng thăm dò dư luận hàng đầu tại Anh cập nhật vào ngày 11/12 cho thấy, đảng Bảo thủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson vẫn đang dẫn đầu trong xu hướng bỏ phiếu của các cử tri Anh. Trong kịch bản lý tưởng nhất cho đảng Bảo thủ do cuộc thăm dò của hãng Opinium đưa ra, đảng của Thủ tướng Boris Johnson sẽ giành được 46% tổng số phiếu bầu của cử tri Anh so với 31% của Công đảng.

Tuy nhiên, kịch bản sít sao nhất của hãng ICM cho thấy đảng Bảo thủ chỉ hơn được Công đảng 6 điểm, ở mức 42% so với 36%. Tính trung bình kết quả thăm dò của cả 10 hãng, đảng Bảo thủ dự kiến giành nhiều hơn Công đảng 8-10% số phiếu. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng với sai số của các cuộc thăm dò cũng như xu hướng bất ngờ trong 2 cuộc tuyển cử gần đây, khả năng đảng Bảo thủ sẽ chiến thắng nhưng vẫn thiếu một số phiếu để tự mình chiếm đa số trong Nghị viện Anh.

Nhằm lôi kéo những cử tri cuối cùng đang còn lưỡng lự, trong ngày 11/12, cả Thủ tướng Anh Boris Johnson lẫn thủ lĩnh Công đảng là Jeremy Corbyn đều thực hiện các chuyến vận động tranh cử marathon trên toàn quốc. Trong khi ông Johnson đi dọc miền Trung nước Anh và đến vận động tại xứ Wales thì ông Corbyn sẽ bắt đầu vận động tại Scotland và ít nhất 5 địa phương khác tại Anh.

Cả hai đều nhận định đây là cuộc bầu cử quan trọng nhất trong cả một thế hệ tại Anh và kêu gọi các cử tri Anh ủng hộ.

Thủ tướng Anh Boris Johnson nhấn mạnh: “Sẽ không có cuộc bầu cử nào quan trọng và căng thẳng như cuộc bầu cử này. Tôi phải nói với mọi người rằng, khả năng chúng ta có tiếp một Nghị viện treo vào ngày mai là rất cao. Điều đó có nghĩa là sẽ có thêm nhiều trì hoãn, nhiều lộn xộn, nhiều sự tê liệt cho đất nước này. Vì thế, hãy để mọi việc được thực thi và tiến lên phía trước”.

Dựa trên các tính toán được đưa ra, ông Boris Johnson tuyên bố đảng Bảo thủ chỉ cần thêm 12 ghế nữa là giành đa số. Tuy nhiên, giới phân tích dự đoán, trong kịch bản xấu, đảng của ông thậm chí có thể mất thêm 20 ghế vào tay Công đảng.

Hiện tại, hai yếu tố chủ chốt được nhận định sẽ có tác động lớn đến kết quả cuộc bầu cử là việc liệu các cử tri truyền thống của Công đảng có tiếp tục quay lưng với các chính sách của ông Jeremy Corbyn hay không, và liệu đảng Bảo thủ có giữ được các cử tri ở London cũng như vùng Đông Nam Vương quốc Anh hay không?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Anh trước giờ G: Brexit không còn là mối quan tâm hàng đầu
Bầu cử Anh trước giờ G: Brexit không còn là mối quan tâm hàng đầu

VOV.VN - Không như dự đoán ban đầu, Brexit và nhập cư không còn là mối quan tâm hàng đầu của cử tri Anh lúc này.

Bầu cử Anh trước giờ G: Brexit không còn là mối quan tâm hàng đầu

Bầu cử Anh trước giờ G: Brexit không còn là mối quan tâm hàng đầu

VOV.VN - Không như dự đoán ban đầu, Brexit và nhập cư không còn là mối quan tâm hàng đầu của cử tri Anh lúc này.

Bầu cử Anh: Đảng Bảo thủ mất thế đa số tuyệt đối ở Quốc hội
Bầu cử Anh: Đảng Bảo thủ mất thế đa số tuyệt đối ở Quốc hội

VOV.VN - Đúng như kết quả các cuộc thăm dò dư luận sau cuộc bầu cử Quốc hội Anh, đảng Bảo thủ của bà Theresa May đã mất đi thế đa số tuyệt đối tại Quốc hội.

Bầu cử Anh: Đảng Bảo thủ mất thế đa số tuyệt đối ở Quốc hội

Bầu cử Anh: Đảng Bảo thủ mất thế đa số tuyệt đối ở Quốc hội

VOV.VN - Đúng như kết quả các cuộc thăm dò dư luận sau cuộc bầu cử Quốc hội Anh, đảng Bảo thủ của bà Theresa May đã mất đi thế đa số tuyệt đối tại Quốc hội.

Bầu cử Anh: Boris Johnson vẫn đang chiếm ưu thế lớn trước Jeremy Hunt
Bầu cử Anh: Boris Johnson vẫn đang chiếm ưu thế lớn trước Jeremy Hunt

VOV.VN - Cuộc bầu cử trong đảng Bảo thủ Anh sắp kết thúc với lợi thế nghiêng về ứng viên Boris Johnson.

Bầu cử Anh: Boris Johnson vẫn đang chiếm ưu thế lớn trước Jeremy Hunt

Bầu cử Anh: Boris Johnson vẫn đang chiếm ưu thế lớn trước Jeremy Hunt

VOV.VN - Cuộc bầu cử trong đảng Bảo thủ Anh sắp kết thúc với lợi thế nghiêng về ứng viên Boris Johnson.