Người Hà Nội đón rét bất thường trong những ngày cuối tháng 4

VOV.VN - Do trời rét bất thường, có người đã phải đốt lửa sưởi ấm trong những ngày cuối tháng 4.
Hà Nội
Từ sáng sớm ngày 24/4, Thủ đô Hà Nội trời mưa rét. Tối cùng ngày, trời không có mưa nhưng thời tiết vẫn khá lạnh và gió.
Hà Nội
Người dân Hà Nội ra đường phải mặc áo khoác để tránh gió lạnh trong tối 24/4.
Hà Nội
Đây là đợt rét khá bất thường vào thời điểm cuối tháng 4, vì vào thời điểm này ở những năm trước thời tiết đã trở nên nắng nóng.
Hà Nội
Ghi nhận của phóng viên VOV.VN vào tối 24/4, nhiệt độ tại Hà Nội dao động khoảng 16-18 độ C, trời không mưa, có gió lạnh.
Hà Nội
Nhiều người dân có việc ra đường phải trang bị cho mình đầy đủ áo khoác, áo phao, khăn quàng.
Hà Nội
Có người còn mặc thêm cả áo mưa để tránh gió lạnh.
Hà Nội
Một người "xe ôm công nghệ" chia sẻ:" Tôi không nghĩ vào thời gian này rồi mà Hà Nội lại lạnh đến như vậy. Tôi đi giao hàng di chuyển ngoài đường nhiều nên mặc thêm áo mưa vừa là giữ ấm thêm cho cơ thể, vừa để nếu mưa thì không cần dừng lại."
Hà Nội
Do thời tiết ban ngày có mưa nên độ ẩm cao, điều này kết hợp với gió khiến cho người đi đường có cảm giác rét buốt hơn.
Hà Nội
Có người đã phải đốt những thanh gỗ để sưởi ấm.
Hà Nội
Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, khá đông người dân đi tập thể dục vào buổi tối.
Hà Nội
Hầu như mọi người đều tuân thủ việc đeo khẩu trang .
Hà Nội
Nhiều người tập thể dục phải đi xuống lòng đường khi đi qua công trường thi công cải tạo bờ kè hồ Hoàn Kiếm.
Hà Nội
Các em nhỏ được bố mẹ mặc ấm cho ra đường chơi.
Hà Nội
Cũng như là đeo khẩu trang đầy đủ cho trẻ nhỏ để phòng tránh dịch Covid-19.
Hà Nội
Nhìn chung, đường phố Hà Nội tối 24/4 khá vắng vẻ, lượng người đi lại ít.
Hà Nội
Vẫn có một số người không đeo khẩu trang khi đi ra đường.
Hà Nội
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đợt mưa rét này dự báo sẽ còn duy trì trong 2 -3 ngày nữa ở Hà Nội, người dân ra đường cần chú ý mặc ấm để bảo vệ sức khỏe./.