Đà Nẵng cưỡng chế các trường hợp xây dựng trái phép trên bán đảo Sơn Trà

VOV.VN - Hôm nay (17/4), các lực lượng liên ngành quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng ra quân cưỡng chế, tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trên bán đảo Sơn Trà.

 

Đây là những trường hợp xây dựng trái phép đã bị xử lý hành chính, giao thời hạn tự tháo dỡ nhưng không thực hiện, buộc chính quyền địa phương phải tổ chức cưỡng chế.

Sau khi công bố quyết định cưỡng chế, để đảm bảo an toàn quá trình tháo dỡ, lực lượng chức năng cắt hệ thống điện cung cấp cho các nhà hàng, quán nhậu. Những đồ đạc, vật dụng nếu chủ công trình không nhận thì sẽ được niêm phong, bảo quản, xử lý theo quy định. Với trường hợp không tự tháo dỡ thì chủ cơ sở phải chịu chi phí khi lực lượng chức năng cưỡng chế.

Trước đó, vào tháng 10/2016, Thanh tra thành phố Đà Nẵng ban hành Kết luận 792 chỉ rõ những sai phạm về các hoạt động quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và sử dụng rừng trên bán đảo Sơn Trà. Theo Kết luận này, 68 trường hợp xây dựng trái phép buộc phải tháo dỡ. Tuy nhiên, đến nay việc tháo dỡ vẫn chưa đúng theo kế hoạch đề ra và địa phương mới vận động, tháo dỡ được 10/68 trường hợp.  

Ông Hoàng Công Thanh, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết, trong sáng nay, quận đã cưỡng chế tháo dỡ quán nhậu Tuân Núi. Buổi chiều, tiếp tục cưỡng chế tháo dỡ quán nhậu Cương Quý. Trong đợt này, quận cưỡng chế 10 trường hợp. Sau lễ 30/4 và 1/5, quận Sơn Trà sẽ cưỡng chế tháo dỡ hệ thống nhà hàng kiên cố xây dựng không phép tại tiểu khu 64, ở phía Đông bán đảo Sơn Trà.

Ông Hoàng Công Thanh cho biết thêm: “Đối với 58 trường hợp vi phạm này, quận cố gắng xử lý hết. Nhưng thực tế, trong 58 trường hợp này có hơn 10 trường hợp ở chứ không kinh doanh nên quận chưa có báo cáo lại. Sau khi ra quân, kế hoạch của quận là cố gắng tháo dỡ hết. Hiện nay, quận đang thực hiện tại tiểu khu 64 với 6-7 hộ. Hiện có 2 hộ đi vắng nên chưa có Giấy tờ nên chưa ra quyết định cưỡng chế được. Qua đợt nghỉ lễ, quận sẽ tiến hành cưỡng chế khu vực phía Đông”./.

Hình ảnh cưỡng chế, tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trên bán đảo Sơn Trà sáng 17/4:

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều hàng quán ở Hà Nội dựng mái che "đánh dấu lãnh địa" để kinh doanh trên vỉa hè
Nhiều hàng quán ở Hà Nội dựng mái che "đánh dấu lãnh địa" để kinh doanh trên vỉa hè

VOV.VN - Sau hơn 1 tháng ra quân giành lại vỉa hè, nhiều nơi ở Hà Nội chưa xử lý dứt điểm. Tình trạng người dân căng bạt để kinh doanh vỉa hè, dưới lòng đường vẫn diễn ra.

Nhiều hàng quán ở Hà Nội dựng mái che "đánh dấu lãnh địa" để kinh doanh trên vỉa hè

Nhiều hàng quán ở Hà Nội dựng mái che "đánh dấu lãnh địa" để kinh doanh trên vỉa hè

VOV.VN - Sau hơn 1 tháng ra quân giành lại vỉa hè, nhiều nơi ở Hà Nội chưa xử lý dứt điểm. Tình trạng người dân căng bạt để kinh doanh vỉa hè, dưới lòng đường vẫn diễn ra.

Dân Đắk Nông giao nộp gần 300 súng tự chế
Dân Đắk Nông giao nộp gần 300 súng tự chế

VOV.VN - Tích cực đẩy mạnh tuyên truyền để thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, hơn 1 năm qua, người dân ở tỉnh Đắk Nông đã tự nguyện giao nộp gần 300 súng tự chế cùng hàng loạt vũ khí vật liệu nổ khác. Tin của phóng viên Minh Huệ thường trú tại khu vực Tây Nguyên.

Dân Đắk Nông giao nộp gần 300 súng tự chế

Dân Đắk Nông giao nộp gần 300 súng tự chế

VOV.VN - Tích cực đẩy mạnh tuyên truyền để thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, hơn 1 năm qua, người dân ở tỉnh Đắk Nông đã tự nguyện giao nộp gần 300 súng tự chế cùng hàng loạt vũ khí vật liệu nổ khác. Tin của phóng viên Minh Huệ thường trú tại khu vực Tây Nguyên.