Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: “Dưới chờ trên, trên bảo dưới làm đi nhưng dưới sợ”

VOV.VN - “Phân cấp phân quyền chưa rõ, dưới chờ trên, trên bảo dưới làm đi nhưng dưới sợ. Có Thông tư hướng dẫn rồi mà ở dưới vẫn chờ hướng dẫn tiếp, tức chờ “hướng dẫn của hướng dẫn” – Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói về bất cập trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung cho biết như vậy khi báo cáo giải trình các ý kiến đại biểu Quốc hội tại phiên giám sát tối cao về chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao kết quả giám sát của Đoàn giám sát đã đánh giá khách quan, toàn diện quá trình triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Bộ trưởng khẳng định, trong quá trình giám sát đã tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động của các cấp các ngành.

Về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, khác với nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ này công việc đòi hỏi phải cao hơn, khó hơn vì không chỉ giảm nghèo về thu nhập mà đòi hỏi giảm nghèo đa chiều, cao hơn và toàn diện hơn.

Thời gian vừa qua, bên cạnh những quyết tâm, việc triển khai Chương trình gặp không ít khó khăn, thách thức, trong đó nguyên nhân khách quan tác động từ dịch bệnh Covid-19, tình hình thiên tai, lũ bão, sạt lở ảnh hưởng rất nhiều đến việc triển khai chương trình. Tuy nhiên, với sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các địa phương, sự vươn lên của các hộ nghèo, hộ cận nghèo, chương trình đã đạt được kết quả rất đáng ghi nhận. 

Theo ông Đào Ngọc Dung, không ai sinh, ra lớn lên muốn mình nghèo, không ai lại không muốn thoát nghèo, chỉ là chưa có khả năng thoát nghèo và nếu trong diện hộ nghèo thì ít nhất có sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước.

Trước một số ý kiến băn khoăn về việc có các chính sách “cho không” nên tạo sự ỷ lại hay không, ông Đào Ngọc Dung khẳng định, trong chương trình giảm nghèo không còn chính sách cho không, mà chuyển hoàn toàn sang hỗ trợ có điều kiện, cả về hỗ trợ sản xuất, nhà ở, sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

“Tại nhiều địa phương, hàng trăm hộ viết đơn xin ra khỏi diện hộ nghèo, nhường quyền lợi cho người khác. Khi chúng tôi tiếp xúc, họ nói e ngại khi nhận “danh hiệu” này, băn khoăn và tự mình muốn vươn lên” – ông Đào Ngọc Dung chia sẻ.

Về việc tách hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH cho biết, bộ đã triển khai cùng Bộ Tài chính tham mưu cho Chính phủ đưa ra các tiêu chí khi tách, để họ có cuộc sống tốt hơn, chí ít không thấp hơn hộ nghèo.

Đề cập hỗ trợ nhà ở, ông cho biết, theo Quyết định 90 và Nghị quyết 24 của Quốc hội, phấn đấu nhiệm kỳ này xoá khoảng 100 nghìn căn nhà dột nát ở 74 huyện nghèo với tổng kinh phí khoảng 4 nghìn tỷ đồng.

Ngoài hỗ trợ của Trung ương thì các địa phương đối ứng 10-30%, sự hỗ trợ của tổ chức, mạnh thường quân, các hộ chủ động vươn lên. Mỗi căn xây mới là 70 triệu đồng, còn sửa chữa là 30 triệu đồng.

Ông Đào Ngọc Dung cũng khẳng định thực tiễn cho thấy, Chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình giảm nghèo “chạy tương đối tốt”, còn chương trình dân tộc miền núi có khó khăn hơn.

Vị bộ trưởng này cũng thẳng thắn chỉ ra cả 3 chương trình gặp các vấn đề: Thứ nhất là đã và đang ban hành quá nhiều văn bản. Bình quân mỗi chương trình có 60-70 văn bản và không thể không ban hành nên cơ quan chủ quản vất vả với cả “rừng” văn bản.

Thứ hai là phân cấp phân quyền chưa rõ, chưa đến nơi đến chốn, dưới chờ trên, trên bảo dưới làm đi nhưng dưới sợ. Có Thông tư hướng dẫn rồi mà ở dưới vẫn chờ hướng dẫn tiếp, tức chờ “hướng dẫn của hướng dẫn”, song vấn đề là không phải hướng dẫn không rõ.

Thứ ba, chương trình phân bổ các dự án nhỏ lẻ, manh mún quá nhiều. Trên 1000 dự án trong khi Trung ương giao vốn chi tiết đến từng dự án nên triển khai khó khăn, khi phát hiện không phù hợp vẫn không được tự điều chỉnh.

Thứ tư, mục tiêu cao, vốn ít, trong khi đó địa phương đối ứng vốn càng khó khăn hơn, chưa kể giao vốn còn chậm.

Bên cạnh đó, việc tổ chức thực hiện cũng có vấn đề cần khắc phục. Với chương trình nông thôn mới và giảm nghèo thì có kinh nghiệm, còn chương trình dân tộc miền núi là mới nên có khó khăn hơn.

Để triển khai nhanh, hiệu quả hơn các chương trình, Chính phủ đề xuất với Quốc hội 7 cơ chế mới. Trước mắt, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị trong Nghị quyết giám sát của Quốc hội cho thí điểm trao quyền trọn gói cho các huyện được điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn trong các chương trình và giữa các chương trình.

“Chỉ có như vậy mới nhanh được. Trước mắt Quốc hội cho phép mỗi tỉnh chọn 1-2 huyện thí điểm; tỉnh điều phối, kiểm tra, giám sát, còn Trung ương kiểm tra mục tiêu, thanh tra, kiểm tra, tổng kết chương trình” – ông Đào Ngọc Dung nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Điểm mặt, chỉ tên" gần 1.000 dự án "treo", không hiệu quả, lãng phí
"Điểm mặt, chỉ tên" gần 1.000 dự án "treo", không hiệu quả, lãng phí

VOV.VN - Chính phủ vừa có báo cáo cụ thể về kết quả xử lý gần 1.000 công trình, dự án "treo", không hiệu quả, lãng phí.

"Điểm mặt, chỉ tên" gần 1.000 dự án "treo", không hiệu quả, lãng phí

"Điểm mặt, chỉ tên" gần 1.000 dự án "treo", không hiệu quả, lãng phí

VOV.VN - Chính phủ vừa có báo cáo cụ thể về kết quả xử lý gần 1.000 công trình, dự án "treo", không hiệu quả, lãng phí.

“Có tiền mà không giải ngân được hoặc chậm đến tay dân là có lỗi với dân”
“Có tiền mà không giải ngân được hoặc chậm đến tay dân là có lỗi với dân”

VOV.VN - Trước thực tế giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia chậm, khả năng không đạt, đại biểu Quốc hội đề nghị cần có giải pháp quyết liệt để khắc phục.

“Có tiền mà không giải ngân được hoặc chậm đến tay dân là có lỗi với dân”

“Có tiền mà không giải ngân được hoặc chậm đến tay dân là có lỗi với dân”

VOV.VN - Trước thực tế giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia chậm, khả năng không đạt, đại biểu Quốc hội đề nghị cần có giải pháp quyết liệt để khắc phục.

Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia còn “vướng”, do đâu?
Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia còn “vướng”, do đâu?

VOV.VN - Bên cạnh kết quả đạt được, Đoàn giám sát của Quốc hội chỉ rõ những vướng mắc, hạn chế khiến cho việc hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn ngân sách trung ương đến năm 2025 cho 3 Chương trình mục tiêu quốc gia là rất khó khăn.

Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia còn “vướng”, do đâu?

Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia còn “vướng”, do đâu?

VOV.VN - Bên cạnh kết quả đạt được, Đoàn giám sát của Quốc hội chỉ rõ những vướng mắc, hạn chế khiến cho việc hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn ngân sách trung ương đến năm 2025 cho 3 Chương trình mục tiêu quốc gia là rất khó khăn.