Chủ tịch nước dự Lễ khánh thành Đài phát sóng Nam Trung bộ, Đài Tiếng nói Việt Nam

VOV.VN - Sau gần hai năm thử nghiệm, hôm nay, Đài Phát sóng khu vực Nam Trung bộ, nằm tại địa bàn huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, chính thức phát sóng, đưa tiếng nói Việt Nam vươn xa tới đồng bào, chiến sỹ khu vực Nam Trung bộ và quần đảo Trường Sa. Chiều nay, tại Ninh Thuận, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ khánh thành Đài phát sóng.

Cùng dự Lễ khánh thành có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Về phía tỉnh Ninh Thuận có đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Về phía Đài Tiếng nói Việt Nam có đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài; các đồng chí Phó Tổng Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.  

Tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Vũ Hải Quang cho biết, Đài Phát sóng Nam Trung bộ là mảnh ghép quan trọng của hệ thống đài phát sóng phát thanh trọng điểm quốc gia, góp phần giúp Đài Tiếng nói Việt Nam hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao. Đài Phát sóng do Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh Truyền hình của Đài Tiếng nói Việt Nam làm chủ đầu tư với số vốn 327 tỷ đồng. Đài có hệ thống máy phát thanh sóng trung (AM) công suất 400kW, tần số 1071kHz, có kỹ thuật và công nghệ hiện đại, sẵn sàng chuyển sang phát thanh số theo tiêu chuẩn DRM phù hợp với xu thế phát triển của phát thanh trên thế giới. Đài phát sóng đi vào hoạt động sẽ phát sóng của Kênh Thời sự (VOV1) và Kênh Phát thanh đối ngoại (VOV5).

Quá trình triển khai dự án, Đài Tiếng nói Việt Nam gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 khiến gián đoạn chuỗi cung ứng vật tư, thiết bị, đặc biệt là các thiết bị nhập khẩu; nhân lực trong nước và chuyên gia nước ngoài thiếu hụt do cách ly y tế. Tuy nhiên, với trách nhiệm, quyết tâm cao của các đơn vị tham gia, dự án đã hoàn thành với chất lượng cao. 

Phát biểu tại Lễ khánh thành, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động của Đài Tiếng nói Việt Nam khánh thành Đài phát sóng Nam Trung bộ đúng dịp kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí cách mạng, biểu dương Đài có nhiều cố gắng, nỗ lực, vượt qua khó khăn để hoàn thành dự án quan trọng này.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, sự kiện này có ý nghĩa quan trọng, đưa Tiếng nói Việt Nam phủ sóng vùng biển đảo phía Đông Nam Tổ quốc, những vùng sâu, vùng xa của các tỉnh Nam Trung bộ. Vùng biển khu vực Nam Trung bộ bao gồm quần đảo Trường Sa có nhiều ngư dân tham gia đánh bắt ở tất cả các mùa. Đây là nơi xảy ra nhiều hoạt động xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam, cũng là nơi có nhiều sóng phát thanh của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và công cuộc đổi mới đất nước. Vì vậy, việc phủ sóng Tiếng nói Việt Nam ở khu vực này góp phần mang tiếng nói của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân, mang những thông tin rất quan trọng về kinh tế, xã hội, đặc biệt tin về thiên tai, bão lũ đến với ngư dân, những thông tin về quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các nước. 

Theo Chủ tịch nước, dù hiện nay có nhiều phương thức thông tin truyền thông, nhưng phát thanh vẫn là phương thức truyền thông rất là hiệu quả, trực tiếp, tức thì và tiết kiệm, đặc biệt với bà con vùng sâu vùng xa, bà con ngư dân, cán bộ chiến sỹ ở các vùng biển, đảo.    

Cho biết là người thường xuyên nghe Đài và có chiếc đài đồng hành, Chủ tịch nước đánh giá cao chất lượng thông tin và các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam. “Từ kinh nghiệm nghe Đài, với tầm quan trọng của phát thanh và sự kiện khánh thành Đài phát sóng hôm nay, tôi đề nghị Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng tin, bài, đáp ứng tốt nhất nhu cầu thông tin ngày càng cao của thính giả, đặc biệt là ngư dân trên biển, cán bộ, chiến sỹ trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, trên các phương tiện làm nhiệm vụ trên biển”, Chủ tịch nước yêu cầu. 

 

Thay mặt Đảng bộ, lãnh đạo, các đoàn thể cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Đài Tiếng nói Việt Nam, đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam bày tỏ trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ghi nhận, biểu dương nỗ lực của Đài trong quá trình triển khai xây dựng Đài phát sóng Nam Trung bộ, đồng thời nêu nhiều ý kiến chỉ đạo Đài trong thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian tới. 

Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ khẳng định, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, trở thành cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện hiện đại, phục vụ tốt nhất nhiệm vụ tuyên truyền, là diễn đàn của các tầng lớp nhân dân. Theo Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ, để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ được giao, việc mở rộng và tăng cường diện phủ sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam là yêu cầu quan trọng. Do đó, việc chính thức khánh thành Đài phát sóng Nam Trung bộ giúp chất lượng phủ sóng phát thanh Tiếng nói Việt Nam tại khu vực các tỉnh ven biển Nam Trung bộ, khu vực quần đảo Trường Sa được nâng cao, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, khẳng định chủ quyền quốc gia trên Biển Đông. 

Đài phát sóng Nam Trung bộ được đưa vào sử dụng sẽ giúp cho bà con ngư dân, cán bộ chiến sỹ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa nghe rõ hơn, nét hơn và gần gũi hơn tiếng nói của Đảng, của Nhà nước và những thông tin thiết thực nhất phục vụ cho cuộc sống, lao động và công tác hàng ngày. Bởi như ngư dân, các chiến sĩ làm nhiệm vụ trên biển nhiều lần đã nói: “giữa trùng khơi bao la, nơi đây chỉ có biển và nước. Nghe thấy tiếng Đài, tiếng người, chúng tôi càng thấy ngỡ như gần đất liền hơn”.

Bày tỏ nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ khẳng định, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, kế thừa và phát huy truyền thống quý báu 78 năm xây dựng và trưởng thành, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ trân trọng cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, tỉnh Ninh Thuận đã quan tâm, hỗ trợ, phối hợp với Đài trong việc xây dựng công trình này; cảm ơn các hộ dân đã bàn giao đất để xây dựng dự án với sự đồng thuận tuyệt đối, giúp Đài Tiếng nói Việt Nam hoàn thành dự án Đài Phát sóng Nam Trung bộ; đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị thi công hoàn thành dự án với chất lượng cao./.

Một số hình ảnh tại Lễ khánh thành Đài phát sóng Nam Trung Bộ:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước: Ninh Thuận cần tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược để phát triển
Chủ tịch nước: Ninh Thuận cần tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược để phát triển

VOV.VN - Sáng 16/6, tại Ninh Thuận, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng làm việc với Tỉnh ủy Ninh Thuận về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Chủ tịch nước: Ninh Thuận cần tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược để phát triển

Chủ tịch nước: Ninh Thuận cần tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược để phát triển

VOV.VN - Sáng 16/6, tại Ninh Thuận, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng làm việc với Tỉnh ủy Ninh Thuận về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.