Thời tiết hôm nay 21/8: Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rất to

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 21/8 khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm (mưa tập trung vào chiều và tối). Từ ngày 22/8, mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm dần.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông

Ngày và đêm hôm qua (20/8), ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa tính từ 07h ngày 20 đến 03h ngày 21/8 có nơi trên 80mm như: Đoàn Kết (Hòa Bình) 95.6mm, Tân Nam 1 (Hà Giang) 142.0mm, Minh Quang (Vĩnh Phúc) 126.6mm, Phúc Thuận (Thái Nguyên) 99.2mm, Mai Đình (Bắc Giang) 134.6mm, Quan Hoa (Hà Nội) 182.0mm, Lộc Thịnh (Thanh Hóa) 112.8mm, Hồ B - TĐ Vĩnh Sơn (Gia Lai) 108.2mm, Cư K Róa (Đắk Lắk) 86.4mm, Đắk Rla (Đắk Nông) 85.0mm,...  

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới: Ngày và đêm 21/8, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm (mưa tập trung vào chiều và tối). Từ ngày 22/8, mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm dần.

Ngày và đêm 21/8, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Cảnh báo mưa dông và mưa lớn cục bộ ở khu vực Bắc Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tới.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Dự báo tác động của mưa lớn: Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nắng nóng ở khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên

Ngày 21-22/8, ở khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Cảnh báo nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23-24/8.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. 

Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Mưa dông, gió mạnh, sóng lớn trên biển

Ngày hôm qua (20/8), ở giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Ở trạm đảo Phú Quý có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo: ngày và đêm 21/8, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.

Vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 2,0-3,0m, có lúc trên 3,0m trong mưa dông.

Cảnh báo: ngày và đêm 22/8, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 2,0-3,0m, có lúc trên 3,0m trong mưa dông.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 21/8

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng vùng núi và trung du nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 31-33 độ, Phía Nam: 35-37 độ.

Có mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn; phía Nam ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, . Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 34-36 độ, có nơi trên 36 độ; phía Nam 30-33 độ.

Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thời tiết hôm nay 20/8: Mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ
Thời tiết hôm nay 20/8: Mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

VOV.VN - Thời tiết ngày 20/8, khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to; khu vực từ Nam Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ.

Thời tiết hôm nay 20/8: Mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Thời tiết hôm nay 20/8: Mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

VOV.VN - Thời tiết ngày 20/8, khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to; khu vực từ Nam Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ.

Thời tiết ngày 19/8: Khu vực Bắc Bộ có mưa to
Thời tiết ngày 19/8: Khu vực Bắc Bộ có mưa to

VOV.VN - Thời tiết ngày 19/8, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ; khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ.

Thời tiết ngày 19/8: Khu vực Bắc Bộ có mưa to

Thời tiết ngày 19/8: Khu vực Bắc Bộ có mưa to

VOV.VN - Thời tiết ngày 19/8, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ; khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ.

Thời tiết hôm nay 18/8: Bắc Bộ ngày nắng nóng, đêm có mưa rào và dông
Thời tiết hôm nay 18/8: Bắc Bộ ngày nắng nóng, đêm có mưa rào và dông

VOV.VN - Thời tiết ngày 18/8, nhiều tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ ngày nắng nóng, đêm có mưa rào và dông.

Thời tiết hôm nay 18/8: Bắc Bộ ngày nắng nóng, đêm có mưa rào và dông

Thời tiết hôm nay 18/8: Bắc Bộ ngày nắng nóng, đêm có mưa rào và dông

VOV.VN - Thời tiết ngày 18/8, nhiều tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ ngày nắng nóng, đêm có mưa rào và dông.

Thời tiết hôm nay 17/8: Nắng nóng gay gắt từ Nghệ An đến Ninh Thuận
Thời tiết hôm nay 17/8: Nắng nóng gay gắt từ Nghệ An đến Ninh Thuận

VOV.VN - Dự báo thời tiết hôm nay 17/8, khu vực từ Nghệ An đến Ninh Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Thời tiết hôm nay 17/8: Nắng nóng gay gắt từ Nghệ An đến Ninh Thuận

Thời tiết hôm nay 17/8: Nắng nóng gay gắt từ Nghệ An đến Ninh Thuận

VOV.VN - Dự báo thời tiết hôm nay 17/8, khu vực từ Nghệ An đến Ninh Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.