Triều Tiên chỉ trích Sách trắng Quốc phòng của Nhật Bản

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết, Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản 2020 đưa ra nội dung không đúng sự thật về việc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA (16/7) đã đăng tải nội dung trả lời phỏng vấn của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này về Sách trắng Quốc phòng năm 2020 của Nhật Bản.

vu_khi_trieu_tien_0_kcna_ffod.jpg

Vũ khí Triều Tiên. Ảnh: KCNA.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết, Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản năm 2020 đưa ra các nội dung không đúng sự thật về việc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân, thậm chí coi đây là thách thức an ninh mới đối với các quốc gia xung quanh nhằm “gây hoang mang” trong xã hội Nhật Bản, đồng thời lợi dụng điều này để đạt được các mục đích chính trị, quân sự của mình.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh, với lý do “uy hiếp từ Triều Tiên”, Nhật Bản đang từng bước hợp pháp hóa các hoạt động quân sự cũng như tranh chấp lãnh thổ của nước này. Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng khẳng định, những hoạt động “quân sự nguy hiểm” của chính quyền Nhật Bản sẽ gây phá vỡ hòa bình và ổn định của khu vực, do đó các quốc gia xung quanh cần phải hết sức cảnh giác với các hoạt động này.

Trước đó, Sách trắng Quốc phòng năm 2020 của Nhật Bản công bố hôm 14/7 nhận định, việc Triều Tiên tiến hành 6 vụ thử hạt nhân và được cho là thu nhỏ vũ khí hạt nhân để lắp trên các tên lửa đạn đạo, cũng như các vụ phóng thử tên lửa của Bình Nhưỡng trong những năm gần đây là “những xu hướng quân sự gây quan ngại nghiêm trọng đối với an ninh của Nhật Bản”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngăn ngừa Covid-19, Triều Tiên tăng cường kiểm dịch tại các cửa khẩu
Ngăn ngừa Covid-19, Triều Tiên tăng cường kiểm dịch tại các cửa khẩu

VOV.VN - Nhằm ngăn ngừa Covid-19 xâm nhập, Triều Tiên sẽ đẩy mạnh kiểm dịch đối với hàng hóa nhập khẩu tại các cửa khẩu, cảng khẩu cũng như tại các nhà ga.

Ngăn ngừa Covid-19, Triều Tiên tăng cường kiểm dịch tại các cửa khẩu

Ngăn ngừa Covid-19, Triều Tiên tăng cường kiểm dịch tại các cửa khẩu

VOV.VN - Nhằm ngăn ngừa Covid-19 xâm nhập, Triều Tiên sẽ đẩy mạnh kiểm dịch đối với hàng hóa nhập khẩu tại các cửa khẩu, cảng khẩu cũng như tại các nhà ga.

Triều Tiên: Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều không giúp ích cho nước này
Triều Tiên: Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều không giúp ích cho nước này

VOV.VN - Theo một quan chức Triều Tiên, hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tiếp chỉ có lợi cho Mỹ chứ không phải Triều Tiên.

Triều Tiên: Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều không giúp ích cho nước này

Triều Tiên: Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều không giúp ích cho nước này

VOV.VN - Theo một quan chức Triều Tiên, hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tiếp chỉ có lợi cho Mỹ chứ không phải Triều Tiên.

Triều Tiên bác khả năng nối lại đàm phán với Mỹ về phi hạt nhân hóa
Triều Tiên bác khả năng nối lại đàm phán với Mỹ về phi hạt nhân hóa

VOV.VN - KCNA mới đây dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Choe Son-hui bác bỏ khả năng nối lại các cuộc đàm phán với Mỹ về phi hạt nhân hóa.

Triều Tiên bác khả năng nối lại đàm phán với Mỹ về phi hạt nhân hóa

Triều Tiên bác khả năng nối lại đàm phán với Mỹ về phi hạt nhân hóa

VOV.VN - KCNA mới đây dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Choe Son-hui bác bỏ khả năng nối lại các cuộc đàm phán với Mỹ về phi hạt nhân hóa.