Lật đò ở Vĩnh Phúc khiến một người mất tích

VOV.VN - Mực nước sông Lô dâng cao, đò ngang Đức Bắc trôi cách nơi neo đậu khoảng 100m rồi va chạm với mố cầu Vĩnh Phú đang thi công, khiến cả đò và người trực đò cùng mất tích.

Theo thông tin từ ông Lê Văn Lanh, Chủ tịch xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, vào khoảng 4h37 sáng 12/6, đò của ông T. V. C. (67 tuổi, ngụ trên địa bàn) bị trôi, lúc này ông C. đã gọi về cho gia đình để nhờ người ra hỗ trợ. Nhưng khi ra tới nơi, vợ ông C. không thấy chồng và đò đâu, nên đã báo với chính quyền địa phương.

“Buổi đêm ông C. ngủ để trực, nước sông dâng cao khiến đò trôi xuống đoạn mố cầu Vĩnh Phú đang thi công, cách nơi neo đậu khoảng 100m. Do một mình không thể cứu được đò, ông C. đã gọi điện báo về cho gia đình, lúc người vợ ra thì ông C. và chiếc đò cùng mất tích. Thời điểm này, trên đò không có khách”, ông Lanh cho hay.

Cũng theo ông Lanh, lực lượng chức năng đang phối hợp cùng gia đình nỗ lực tìm kiếm nạn nhân dọc theo bờ sông Lô. Tuy nhiên, do mùa này mực nước sông dâng cao, khiến cho công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đò chở 6 người bị lật, 2 mẹ con mất tích
Đò chở 6 người bị lật, 2 mẹ con mất tích

VOV.VN - Cơ quan chức năng huyện Yên Sơn, Tuyên Quang, đang tìm kiếm 2 mẹ con bị mất tích sau vụ lật đò trên sông Gâm vào tối ngày hôm qua.

Đò chở 6 người bị lật, 2 mẹ con mất tích

Đò chở 6 người bị lật, 2 mẹ con mất tích

VOV.VN - Cơ quan chức năng huyện Yên Sơn, Tuyên Quang, đang tìm kiếm 2 mẹ con bị mất tích sau vụ lật đò trên sông Gâm vào tối ngày hôm qua.

Vụ lật ca nô 17 người chết: Lỗi do ca nô theo quy chuẩn mới?
Vụ lật ca nô 17 người chết: Lỗi do ca nô theo quy chuẩn mới?

Chiều qua (28/2) thi thể nạn nhân cuối cùng của vụ lật ca nô được đưa lên. Vậy là hai em bé 3 tuổi cuối cùng trong số 4 người mất tích một được tìm thấy bên trong chiếc ca nô, một dạt vào bãi biển. Tổng cộng 17 người tử vong, một thảm nạn chưa từng thấy ở thành phố du lịch này. 

Vụ lật ca nô 17 người chết: Lỗi do ca nô theo quy chuẩn mới?

Vụ lật ca nô 17 người chết: Lỗi do ca nô theo quy chuẩn mới?

Chiều qua (28/2) thi thể nạn nhân cuối cùng của vụ lật ca nô được đưa lên. Vậy là hai em bé 3 tuổi cuối cùng trong số 4 người mất tích một được tìm thấy bên trong chiếc ca nô, một dạt vào bãi biển. Tổng cộng 17 người tử vong, một thảm nạn chưa từng thấy ở thành phố du lịch này. 

Xe tải lật trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cá đổ tràn trắng đường
Xe tải lật trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cá đổ tràn trắng đường

VOV.VN - Xe tải chở khoảng 2,5 tấn cá các loại di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bất ngờ bị nổ lốp, lật ngang, chắn hết làn đường số 1, 2, khiến các phương tiện giao thông di chuyển khó khăn.

Xe tải lật trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cá đổ tràn trắng đường

Xe tải lật trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cá đổ tràn trắng đường

VOV.VN - Xe tải chở khoảng 2,5 tấn cá các loại di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bất ngờ bị nổ lốp, lật ngang, chắn hết làn đường số 1, 2, khiến các phương tiện giao thông di chuyển khó khăn.

Đá "vĩnh cửu" ở Hà Nội chưa lát xong đã vỡ nát vì ô tô leo lên vỉa hè đậu đỗ
Đá "vĩnh cửu" ở Hà Nội chưa lát xong đã vỡ nát vì ô tô leo lên vỉa hè đậu đỗ

VOV.VN - Vỉa hè của hàng loạt tuyến phố ở Hà Nội lại được xới lên để lát đá "vĩnh cửu". Nhiều đoạn chưa kịp làm xong ô tô đã leo lên khiến đá lát vỉa hè lại vỡ nát.

Đá "vĩnh cửu" ở Hà Nội chưa lát xong đã vỡ nát vì ô tô leo lên vỉa hè đậu đỗ

Đá "vĩnh cửu" ở Hà Nội chưa lát xong đã vỡ nát vì ô tô leo lên vỉa hè đậu đỗ

VOV.VN - Vỉa hè của hàng loạt tuyến phố ở Hà Nội lại được xới lên để lát đá "vĩnh cửu". Nhiều đoạn chưa kịp làm xong ô tô đã leo lên khiến đá lát vỉa hè lại vỡ nát.