Khi Venezuela sát cánh cùng Iran

Ngoài những thoả thuận kinh tế, chuyến thăm Iran của Tổng thống Venezuela Hugo Chavez từ 18-20/10 vừa qua khiến người ta chú ý hơn về tương lai mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia này.  

Ngoài những cuộc hội đàm, tiếp xúc cấp cao với giới lãnh đạo Iran, việc Tổng thống Venezuela Hugo Chavez và Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã cùng chứng kiến lễ ký kết tới 11 thoả thuận hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, từ dầu mỏ, khí đốt, dệt may đến thương mại, xây dựng, công nghiệp.... cho thấy một quyết tâm cao trong việc tăng cường hợp tác giữa hai quốc gia vốn xa cách nhau bởi một đại dương rộng lớn.

Hai bên đã thống nhất sẽ xây dựng một công ty vận chuyển chung nhằm đưa dầu thô của Venezuela đến tận châu Âu và châu Á. Hai bên cũng đạt được thỏa thuận cùng xây dựng một nhà máy lọc dầu tại Syria, một đồng minh thân cận khác của Iran tại Trung Đông. Khi nói về những thỏa thuận kinh tế đạt được trong chuyến thăm này, ông Chavez phấn khởi khẳng định rằng, một số còn vượt quá những điều đề cập trên giấy tờ.

Tổng thống Iran Ahmadinejad đón thân mật Tổng thống Venezuela Chavez (Ảnh:AP)

Những kết quả lớn trên có thể khẳng định, đây là một sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong quan hệ của hai quốc gia vốn khá tương đồng quan điểm về trật tự thế giới hiện nay và có một điểm chung là cùng bất đồng sâu sắc với Mỹ.

Tổng thống Venezuela trước khi rời Iran, kết thúc chuyến thăm 2 ngày tại nước Cộng hòa Hồi giáo này đã một lần nữa khẳng định rằng nước ông sẽ “ủng hộ Iran trong mọi tình huống”, còn Tổng thống Iran Ahmadinejad thì không tiếc lời ca ngợi những hành động của Caracas chống lại các biện pháp cấm vận quốc tế đối với Iran.

Giới phân tích cho rằng, sự hợp tác của Iran và Venezuela được thúc đẩy mạnh mẽ như vậy, chính là có cơ sở của sự “thù ghét” Mỹ và cả hai đều là các thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).

Như vậy, có thể thấy rằng, đằng sau những thoả thuận, những văn kiện được ký kết, giữa hai quốc gia giàu dầu mỏ này dường như có thêm một sự thống nhất quan điểm rằng, với cái bắt tay thật chặt, hai nước sẽ tạo thành một đối trọng mạnh hơn trước các đối thủ và truyền đi thông điệp: các nước thù địch không thể cô lập Iran.

Phát biểu cứng rắn của Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cũng cho thấy rõ cái đích mà hai quốc gia “vắt ngang” Đại Tây Dương, một ở Trung Đông, một ở Nam Mỹ, đang hướng tới, đó là “Iran và Venezuela đoàn kết, xây dựng một trật tự thế giới mới trên cơ sở công bằng, nhân đạo”.

Cái được gọi là “trật tự thế giới mới” mà các nhà lãnh đạo hai quốc gia này cùng muốn hướng tới, đó là một thế giới đa cực và công bằng hơn hiện nay. Ông Ahmadinejad khẳng định “Người anh em Chavez, tôi và nhiều chiến sĩ, nhân dân cách mạng khác đang sát cánh cùng nhau. Kẻ thù của chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Đây là lời hứa với Thánh và nó sẽ được thực hiện”.

“Kẻ thù chung” mà hai vị lãnh đạo ám chỉ, không ai khác chính là Mỹ và Israel, những nước vẫn luôn tìm cách chống lại Iran bằng cả những biện pháp cấm vận lẫn đe doạ quân sự. Ông Chavez tuyên bố: “Chúng sẽ không bao giờ ngăn chặn được Cách mạng Hồi giáo dù dùng cách gì…Chúng ta sẽ đoàn kết, sẽ chiến thắng”.

Cùng với kết quả từ chuyến thăm mà Tổng thống Venezuela mang đến, thông qua những hoạt động ngoại giao khác mà Tổng thống Iran thực hiện gần đây, Iran đang chứng tỏ rằng nước này vẫn có nhiều “người bạn tốt” trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên