“Khủng hoảng Triều Tiên không thể giải quyết bằng chiến tranh”

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng liên quan đến chương trình vũ khí của Triều Tiên cần được giải quyết thông qua đàm phán, mà không phải chiến tranh.

Đó là tuyên bố của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang ở thăm Bắc Kinh ngày 14/12. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố, Trung Quốc và Hàn Quốc có lợi ích chung khi duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Hàn Quốc để thúc đẩy đàm phán, hỗ trợ 2 miền Triều Tiên cải thiện quan hệ.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí rằng, cần tránh chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên và hai nước sẽ hợp tác trong việc thực thi lệnh trừng phạt và gây sức ép lên Triều Tiên.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đề nghị bắt đầu đàm phán trực tiếp với Triều Tiên mà không kèm theo điều kiện tiên quyết. Tuy nhiên, Chính phủ Mỹ ngày 14/12 cũng tuyên bố, sẽ không tổ chức đàm phán chừng nào Triều Tiên chưa cải thiện cách hành xử của mình.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, lời đề nghị cuả Ngọai trưởng Mỹ Rex Tillerson về đàm phán trực tiếp với Triều Tiên là “tín hiệu rất tốt”, đồng thời cảnh báo mọi cuộc không kích phủ đầu của Mỹ đều gây hậu quả thảm khốc.

Dự kiến, hôm nay (15/12) Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ tham dự phiên họp cấp bộ trưởng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Triều Tiên tại New York. Ông Tillerson được cho là sẽ hối thúc các nước tiếp tục gây sức ép với Triều Tiên thông qua các lệnh trừng phạt để nước này từ bỏ chương trình vũ khí.

Sau vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa tân tiến nhất hôm 20 tháng 11, mà Triều Tiên cho là có thể vươn tới toàn bộ lãnh thổ Mỹ, các quan chức chính phủ Mỹ tuyên bố mọi sự lựa chọn đều đặt lên bàn, kể cả giải pháp quân sự./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trump-Putin tìm cách giải quyết tình hình “rất nguy hiểm” ở Triều Tiên
Trump-Putin tìm cách giải quyết tình hình “rất nguy hiểm” ở Triều Tiên

VOV.VN - Lãnh đạo Nga và Mỹ đã cùng nhau “thảo luận để giải quyết tình hình rất nguy hiểm ở Triều Tiên”.

Trump-Putin tìm cách giải quyết tình hình “rất nguy hiểm” ở Triều Tiên

Trump-Putin tìm cách giải quyết tình hình “rất nguy hiểm” ở Triều Tiên

VOV.VN - Lãnh đạo Nga và Mỹ đã cùng nhau “thảo luận để giải quyết tình hình rất nguy hiểm ở Triều Tiên”.

Tổng thống Putin: Nga không chấp nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân
Tổng thống Putin: Nga không chấp nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin khẳng định không chấp nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân nhưng cũng chỉ trích Mỹ đã “đi quá xa” trong vấn đề này.

Tổng thống Putin: Nga không chấp nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân

Tổng thống Putin: Nga không chấp nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin khẳng định không chấp nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân nhưng cũng chỉ trích Mỹ đã “đi quá xa” trong vấn đề này.

Mỹ tiếp tục mâu thuẫn nội bộ trong cách tiếp cận vấn đề Triều Tiên
Mỹ tiếp tục mâu thuẫn nội bộ trong cách tiếp cận vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Khác biệt giữa tuyên bố của Nhà Trắng hiện nay và Ngoại trưởng Mỹ trước đó cho thấy bất đồng trong chính sách Triều Tiên của chính quyền ông.

Mỹ tiếp tục mâu thuẫn nội bộ trong cách tiếp cận vấn đề Triều Tiên

Mỹ tiếp tục mâu thuẫn nội bộ trong cách tiếp cận vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Khác biệt giữa tuyên bố của Nhà Trắng hiện nay và Ngoại trưởng Mỹ trước đó cho thấy bất đồng trong chính sách Triều Tiên của chính quyền ông.

Tổng thư ký LHQ hối thúc các bên tuân thủ đầy đủ nghị quyết Triều Tiên
Tổng thư ký LHQ hối thúc các bên tuân thủ đầy đủ nghị quyết Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hối thúc các bên liên quan cần tuân thủ đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ về Triều Tiên.

Tổng thư ký LHQ hối thúc các bên tuân thủ đầy đủ nghị quyết Triều Tiên

Tổng thư ký LHQ hối thúc các bên tuân thủ đầy đủ nghị quyết Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hối thúc các bên liên quan cần tuân thủ đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ về Triều Tiên.