Google tập trung đầu tư phục vụ cho mô hình làm việc kết hợp

Google đang cạnh tranh gay gắt với các “ông lớn” khác trong lĩnh vực công nghệ như Microsoft, Zoom hay Facebook trong các dịch vụ cung cấp giải pháp "hybrid work" cho các doanh nghiệp.

Google ngày 8/9 thông báo đã tăng cường các công cụ đám mây dành cho doanh nghiệp, đồng thời bày tỏ kỳ vọng rằng mô hình làm việc kết hợp từ xa và tại chỗ (hybrid work) sẽ tiếp tục được duy trì ngay cả khi đại dịch COVID-19 đã kết thúc.

Hiện Google đang cạnh tranh gay gắt với các “ông lớn” khác trong lĩnh vực công nghệ như Microsoft, Zoom hay Facebook trong các dịch vụ cung cấp giải pháp "hybrid work" cho các doanh nghiệp trong thời kỳ đại dịch COVID-19.

Giới thiệu về công cụ Workspace, Giám đốc quản lý sản phẩm của Google, ông Dave Citron cho biết: "Chúng ta đã chứng kiến những sự chuyển đổi căn bản trên thế giới và rất nhiều sự chuyển đổi đó sẽ còn được duy trì trong tương lai."

Bản thân các công ty công nghệ lớn đã tạm đình chỉ việc các nhân viên trở lại công sở với quan điểm rằng mô hình kết hợp làm việc từ xa sẽ trở thành một xu hướng phát triển trong tương lai.

Google cho biết công ty này đã tạo một cẩm nang về mô hình “hybrid work” để khách hàng có thể tận dụng triệt để các công cụ, cũng như phần mềm để có thể tiến hành các cuộc họp hiệu quả bất kể các nhân viên đang ở vị trí địa lý nào.

Ông Citron nhấn mạnh: "Chúng tôi thực sự vui mừng khi mang điều này đến cho các khách hàng của mình, theo đó dành cho họ những trải nghiệm tốt nhất khi họ phải tái cấu trúc mô hình làm việc.”

Google cũng đã công bố những cải tiến cho sản phẩm Workspace của mình, theo đó tích hợp thêm các ứng dụng về thiết lập cuộc họp, email, lịch làm việc, tài liệu, trò chuyện và nhiều tiện ích khác nữa.

Workspace còn bổ sung một địa điểm trực tuyến để làm việc cho các dự án và ra mắt màn hình tương tác Series One được thiết kế đặc biệt cho các hội nghị.

Một mô hình máy tính để bàn “tất cả trong một” của Series One có giá 2.000 USD, trong khi một mô hình lớn hơn được thiết kế cho các phòng hội nghị có giá 7.000 USD/chiếc.

Ông Citron nhận định: "Với mức giá phải chăng này, chúng tôi tin rằng nhiều công ty sẽ mua để trang bị cho nhân viên”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lo ngại Taliban, Google phong tỏa tài khoản email của chính phủ Afghanistan cũ
Lo ngại Taliban, Google phong tỏa tài khoản email của chính phủ Afghanistan cũ

VOV.VN - Google đã tạm thời phong tỏa một số lượng không xác định tài khoản email của chính phủ Afghanistan cũ do lo ngại Taliban có thể lợi dụng các tài liệu liên quan đến những hoạt động của các cựu quan chức và các đối tác quốc tế của họ.

Lo ngại Taliban, Google phong tỏa tài khoản email của chính phủ Afghanistan cũ

Lo ngại Taliban, Google phong tỏa tài khoản email của chính phủ Afghanistan cũ

VOV.VN - Google đã tạm thời phong tỏa một số lượng không xác định tài khoản email của chính phủ Afghanistan cũ do lo ngại Taliban có thể lợi dụng các tài liệu liên quan đến những hoạt động của các cựu quan chức và các đối tác quốc tế của họ.

Hàn Quốc thông qua dự luật “mạnh tay” với Apple, Google
Hàn Quốc thông qua dự luật “mạnh tay” với Apple, Google

Hàn Quốc đã trở thành nước đầu tiên trên thế giới thông qua dự luật nhắm vào vị thế độc quyền cổng thanh toán của những cửa hàng trực tuyến như App Store của Apple hay Play Store của Google.

Hàn Quốc thông qua dự luật “mạnh tay” với Apple, Google

Hàn Quốc thông qua dự luật “mạnh tay” với Apple, Google

Hàn Quốc đã trở thành nước đầu tiên trên thế giới thông qua dự luật nhắm vào vị thế độc quyền cổng thanh toán của những cửa hàng trực tuyến như App Store của Apple hay Play Store của Google.

Google muốn phá ngày ra mắt iPhone 13 bằng Pixel 6?
Google muốn phá ngày ra mắt iPhone 13 bằng Pixel 6?

VOV.VN - Tháng 9 được cho là một tháng khá quan trọng cho một loạt smartphone cao cấp mới ra mắt. Ngoài iPhone 13 của Apple, có vẻ như Pixel 6 cũng sẽ được Google trình làng.

Google muốn phá ngày ra mắt iPhone 13 bằng Pixel 6?

Google muốn phá ngày ra mắt iPhone 13 bằng Pixel 6?

VOV.VN - Tháng 9 được cho là một tháng khá quan trọng cho một loạt smartphone cao cấp mới ra mắt. Ngoài iPhone 13 của Apple, có vẻ như Pixel 6 cũng sẽ được Google trình làng.