Nga tuyên bố tiêu diệt “căn cứ huấn luyện lính đánh thuê” ở Mykolaiv - Ukraine

VOV.VN - Phía Nga vừa tuyên bố đã xóa sổ tiểu đoàn 108 của Ukraine, tiêu diệt 4 sở chỉ huy của đối phương chỉ trong 1 ngày, bao gồm 2 sở chỉ huy ở Kharkov, bắn hạ 1 máy bay MiG-29, 2 máy bay Su-25, một trực thăng Mi-8, cùng 8 UAV của Ukraine.

Thông báo của phía Nga còn nói rằng “tình hình lương thực đang nghiêm trọng” đối với vài đơn vị vũ trang của Ukraine. Nga cho rằng “đã ghi nhận được vô số trường hợp bỏ vị trí và đào ngũ do thiếu lương thực”.

Trong khi đó, giới chức thành phố Mykolaiv cho biết, ít nhất 3 dân thường đã thiệt mạng khi thành phố này trúng 8 quả tên lửa.

Cơ quan Khẩn cấp quốc gia ở Mykolaiv thông báo một tòa nhà 5 tầng đã trúng tên lửa.

Thị trưởng Mykolaiv, Oleksandr Sienkevych cho rằng số nạn nhân của đợt tấn công bằng tên lửa này chưa phải là cuối cùng.

Theo Thị trưởng này, phía Nga dùng loại tên lửa KH-55 đã chỉnh sửa. Ông Oleksandr Sienkevych cho biết, nơi đây bị bắn liên tục từ hồi tháng 2. “Chỉ có 18 ngày là chúng tôi không bị bắn phá”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Stoltenberg: Nga gây ra mối đe dọa trực tiếp với an ninh của NATO
Ông Stoltenberg: Nga gây ra mối đe dọa trực tiếp với an ninh của NATO

VOV.VN - Người đứng đầu khối quân sự NATO Jens Stoltenberg vừa cho biết, NATO sẽ tuyên bố một cách rõ ràng rằng Nga tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của khối.

Ông Stoltenberg: Nga gây ra mối đe dọa trực tiếp với an ninh của NATO

Ông Stoltenberg: Nga gây ra mối đe dọa trực tiếp với an ninh của NATO

VOV.VN - Người đứng đầu khối quân sự NATO Jens Stoltenberg vừa cho biết, NATO sẽ tuyên bố một cách rõ ràng rằng Nga tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của khối.

Ukraine tuyên bố không từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO
Ukraine tuyên bố không từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO

VOV.VN - Ukraine sẽ không cân nhắc lại ý định gia nhập NATO, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho hay trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 29/6.

Ukraine tuyên bố không từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO

Ukraine tuyên bố không từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO

VOV.VN - Ukraine sẽ không cân nhắc lại ý định gia nhập NATO, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho hay trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 29/6.

Quân đội Nga lên tiếng về cáo buộc tấn công trung tâm mua sắm ở Ukraine
Quân đội Nga lên tiếng về cáo buộc tấn công trung tâm mua sắm ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa tuyên bố rằng họ chỉ không kích kho đạn dược Kremenchug ở Ukraine và vụ tấn công gây ra cháy tại trung tâm thương mại đã đóng cửa nằm gần đó.

Quân đội Nga lên tiếng về cáo buộc tấn công trung tâm mua sắm ở Ukraine

Quân đội Nga lên tiếng về cáo buộc tấn công trung tâm mua sắm ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa tuyên bố rằng họ chỉ không kích kho đạn dược Kremenchug ở Ukraine và vụ tấn công gây ra cháy tại trung tâm thương mại đã đóng cửa nằm gần đó.

Liệu Mỹ có cứu được 2 “lính đánh thuê” có nguy cơ bị khép tội tử hình?
Liệu Mỹ có cứu được 2 “lính đánh thuê” có nguy cơ bị khép tội tử hình?

VOV.VN - Việc 2 “lính đánh thuê Mỹ” bị lực lượng thân Nga bắt ở miền Đông Ukraine đang là vấn đề nóng trong quan hệ Mỹ-Nga. Có nhiều dấu hiệu cho thấy phía Nga sẽ cứng rắn trong vụ này để ngăn ngừa làn sóng “lính đánh thuê”.

Liệu Mỹ có cứu được 2 “lính đánh thuê” có nguy cơ bị khép tội tử hình?

Liệu Mỹ có cứu được 2 “lính đánh thuê” có nguy cơ bị khép tội tử hình?

VOV.VN - Việc 2 “lính đánh thuê Mỹ” bị lực lượng thân Nga bắt ở miền Đông Ukraine đang là vấn đề nóng trong quan hệ Mỹ-Nga. Có nhiều dấu hiệu cho thấy phía Nga sẽ cứng rắn trong vụ này để ngăn ngừa làn sóng “lính đánh thuê”.

Tổng thống Putin sẽ giữ cuộc chiến của Nga ở Ukraine trong giới hạn?
Tổng thống Putin sẽ giữ cuộc chiến của Nga ở Ukraine trong giới hạn?

VOV.VN - Cho tới nay, “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga ở Ukraine vẫn khá hạn chế về quy mô. Nga hầu như chưa sử dụng lính nghĩa vụ và cũng chưa tiến hành động viên nhập ngũ.

Tổng thống Putin sẽ giữ cuộc chiến của Nga ở Ukraine trong giới hạn?

Tổng thống Putin sẽ giữ cuộc chiến của Nga ở Ukraine trong giới hạn?

VOV.VN - Cho tới nay, “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga ở Ukraine vẫn khá hạn chế về quy mô. Nga hầu như chưa sử dụng lính nghĩa vụ và cũng chưa tiến hành động viên nhập ngũ.

Ukraine mất ưu thế trước Nga, Mỹ hướng tới thỏa thuận đình chiến
Ukraine mất ưu thế trước Nga, Mỹ hướng tới thỏa thuận đình chiến

VOV.VN - Trước đây, Mỹ quyết tâm ủng hộ Ukraine chống Nga đến cùng. Nhưng khi gió xoay chiều trên chiến trường thì Mỹ bắt đầu chấp nhận thực tế và định hướng Ukraine nhượng bộ và cố gắng đạt một thỏa thuận ngừng bắn, giảm tối thiểu thiệt hại.

Ukraine mất ưu thế trước Nga, Mỹ hướng tới thỏa thuận đình chiến

Ukraine mất ưu thế trước Nga, Mỹ hướng tới thỏa thuận đình chiến

VOV.VN - Trước đây, Mỹ quyết tâm ủng hộ Ukraine chống Nga đến cùng. Nhưng khi gió xoay chiều trên chiến trường thì Mỹ bắt đầu chấp nhận thực tế và định hướng Ukraine nhượng bộ và cố gắng đạt một thỏa thuận ngừng bắn, giảm tối thiểu thiệt hại.