Mục tiêu kinh tế bao trùm chuyến thăm Mexico của ông Obama

(VOV) - Hiện Mexico là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Mỹ và là đối tác thương mại lớn thứ ba.

Ngày 1/5, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có chuyến thăm đến Mexico và có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Enrique Pena Nieto. Sau chuyến thăm đến Mexico này, ông Obama và ông Nieto đều đến Costa Rica để tham dự Hội nghị thượng đỉnh của Hệ thống Hội nhập Trung Mỹ (SICA).

Chuyến công du Mexico là chuyến đi đầu tiên của ông Obama đến khu vực châu Mỹ Latin trong nhiệm kỳ thứ hai và cũng là nhiệm kỳ cuối cùng của ông trên cương vị Tổng thống Mỹ. Các nhà phân tích cho rằng, ông Obama đến Mỹ Latin với một số mục tiêu rõ ràng là: tăng cường quan hệ kinh tế với các nước trong khu vực (nhiều nước trong khu vực này đã cho thấy nền kinh tế của họ phát triển mạnh bất chấp cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu); tăng cường an ninh biên giới và làm hồi sinh cuộc chiến chống ma túy do Mỹ dẫn đầu...

Mục tiêu đề ra là vậy, tuy nhiên theo các nhà quan sát, để đạt được những mục tiêu đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng với Tổng thống Obama.

Tổng thống Mỹ Obama khẳng định sẽ tăng cường hợp tác với Mexico (Ảnh: AP)

Kinh tế là ưu tiên hàng đầu của chuyến thăm

Bản thân Tổng thống Obama trước chuyến đi tới Mexico đã nói rằng: "Chúng ta đã dành rất nhiều thời gian cho các vấn đề an ninh giữa Mỹ và Mexico mà đôi khi quên mất rằng, đây là một đối tác thương mại lớn, liên quan trực tiếp đến số lượng thanh khoản khổng lồ và tạo ra rất nhiều công ăn cho cả hai bên biên giới".

"Rất nhiều vấn đề về kinh tế sẽ được tập trung bàn thảo", ông Obama nói. "Tôi khẳng định, chúng tôi muốn bày tỏ với một trong số những người bạn gần gũi nhất của chúng tôi rằng, hai nước không chỉ hợp tác trong vấn đề an ninh, mà còn có những cơ hội hợp tác về kinh tế, thương mại, năng lượng chúng ta có thể đạt được".

Đối với Mỹ, chuyến thăm Mexico của ông Obama nhằm thúc đẩy các cơ hội hợp tác thương mại trong thời điểm kinh tế Mỹ đang gặp khó khăn; đồng thời chuyến thăm này cũng thể hiện sự ủng hộ với chính phủ non trẻ của Tổng thống Enrique Pena Nieto - một đồng minh được xem là vững chắc của Mỹ trong bối cảnh tư tưởng độc lập tại Mỹ Latin ngày càng tăng.

Phải đối mặt với một nền kinh tế phục hồi chậm chạp và nhu cầu cấp thiết nhằm thúc đẩy kim ngạch ngoại thương mại, chính quyền của ông Obama đã xác định, các nước Mỹ Latin là "đối tác để phát triển" tại một số diễn đàn hội nhập khu vực, chẳng hạn như Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) được tổ chức tại Cartegena, Colombia năm ngoái.

Cơ hội cho các nhà đầu tư Mỹ

Luis Prados - một nhà quan sát chính trị của nhật báo El Pais, Tây Ban Nha cho rằng, có một mục tiêu được tập trung nhiều hơn khi Tổng thống Obama quyết định đến thăm Mexico trước khi tham dự SICA. “Chuyến thăm của tổng thống Mỹ thể hiện sự ủng hộ đáng kể đối với chương trình cải cách do Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto khởi xướng. Từ sự cải cách này, có thể xuất hiện các các cơ hội kinh doanh do sự cất cánh của nền kinh tế lớn thứ hai tại Mỹ Latin sau Brazil”, ông Prados cho biết.

Mexico là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Mỹ và là đối tác thương mại lớn thứ ba với kim ngạch thương mại song phương hàng năm lên tới 500 tỷ USD. Bên cạnh đó, Mexico cũng là con đường chính vào Mỹ của những người nhập cư bất hợp pháp và cũng như là cửa ngõ chính để ma túy tuồn vào thị trường Mỹ khi hai nước có đường biên giới chung dài khoảng 3.219 km.
Kể từ khi lên nắm quyền, nhiều cải cách đã được đề xuất bởi Tổng thống Pena Nieto, trong đó có việc mở cửa ngành công nghiệp dầu khí vốn thuộc quyền quản lý của nhà nước, mở cửa lĩnh vực viễn thông cho các nhà đầu tư tư nhân để tạo sự cạnh tranh lớn hơn. Những tín hiệu cải cách này sẽ tạo cơ hội lớn cho các nhà đầu tư và các công ty của Mỹ.

Tuy nhiên, giáo sư Sergio Aguayo, một nhà phân tích chính trị tự do có uy tín của trường El Colegio de Mexico tin rằng, chuyến thăm của ông Obama có cả ý nghĩa tích cực và tiêu cực.

“Chuyến thăm của ông Obama là một cử chỉ lịch sự đối với Tổng thống Pena Nieto, nhưng nó cũng là một sự thừa nhận rằng, có một cái gì đó không ổn dọc theo biên giới phía nam của Mỹ", ông Sergio Aguayo nói.

"Đảm bảo một đường biên giới an toàn là yếu tố quan trọng trong chiến lược của Mỹ từ năm 1929. Nó đã được vận hành tốt trong nhiều thập kỷ qua, tuy nhiên trong những năm gần đây, đã xuất hiện “sự rò rỉ” khắp nơi trên đường biên giới này", ông Sergio Aguayo nói thêm.

"Chuyến thăm của ông Obama là một dấu hiệu cho thấy sự ưu tiên mà Tổng thống Mỹ dành cho Mexico trong nhiệm kỳ thứ hai của mình. Đây là một cơ hội để xem xét lại quan hệ song phương", ông Aguayo cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Obama bắt đầu chuyến thăm Costa Rica
Tổng thống Obama bắt đầu chuyến thăm Costa Rica

(VOV) - Lãnh đạo quốc gia này cho rằng tiêu thụ ma túy tại Mỹ là động lực làm gia tăng tội phạm có tổ chức ở Trung Mỹ.

Tổng thống Obama bắt đầu chuyến thăm Costa Rica

Tổng thống Obama bắt đầu chuyến thăm Costa Rica

(VOV) - Lãnh đạo quốc gia này cho rằng tiêu thụ ma túy tại Mỹ là động lực làm gia tăng tội phạm có tổ chức ở Trung Mỹ.

Mỹ, Mexico tăng cường hợp tác an ninh
Mỹ, Mexico tăng cường hợp tác an ninh

(VOV) - Một trong những vấn đề cả hai bên quan tâm là vấn đề kiểm soát súng đạn không chỉ ở Mỹ mà cả ở Mehico.

Mỹ, Mexico tăng cường hợp tác an ninh

Mỹ, Mexico tăng cường hợp tác an ninh

(VOV) - Một trong những vấn đề cả hai bên quan tâm là vấn đề kiểm soát súng đạn không chỉ ở Mỹ mà cả ở Mehico.