Mỹ cảnh báo phương án quân sự với Triều Tiên sẽ “thảm khốc”

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 26/9 khẳng định, Mỹ không ưu tiên phương án quân sự với Triều Tiên nhưng nếu xảy ra, điều đó sẽ vô cùng “thảm khốc”.

“Chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng cho phương án thứ hai, vốn không phải là phương án được ưu tiên”, ông Trump nói tại một buổi họp báo ở Nhà Trắng. “Nhưng nếu phải lựa chọn phương án đó thì tôi có thể khẳng định nó rất thảm khốc với Triều Tiên. Đó là phương án quân sự. Nếu chúng tôi phải lựa chọn thì chúng tôi sẽ chọn”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Vườn Hồng, Nhà Trắng, ngày 26/9/2017. (Ảnh: Reuters)

Triều Tiên động binh?

Những tuyên bố cứng rắn từ cả phía Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong những tuần qua làm dấy lên quan ngại rằng, những tính toán sai lầm có thể dẫn tới hành động với hậu quả khó lường, đặc biệt là sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 6, cũng là vụ thử mạnh nhất từ trước tới nay vào hôm 3/9 vừa qua.

Tuy nhiên, Reuters dẫn lời Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford ngày 26/9 nhận định rằng, bất chấp căng thẳng leo thang, nước này vẫn chưa phát hiện bất cứ thay đổi nào trong bố trí quân của Triều Tiên cho thấy Bình Nhưỡng thực sự đang gia tăng mức độ đe dọa.

Tướng Dunford trả lời Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ về Triều Tiên ngày 26/9/2017. (Ảnh: Reuters)

Nhận định trên trái ngược với nghị sỹ Hàn Quốc Lee Cheol-uoo, ông này trước đó cho rằng Bình Nhưỡng đã tăng cường phòng thủ ở khu vực phía Đông nước này.

Reuters cũng dẫn lời một quan chức giấu tên khác của Mỹ cho biết, hình ảnh vệ tinh đã lần ra dấu hiệu một lượng nhỏ máy bay của quân đội Triều Tiên di chuyển về vùng duyên hải phía Đông. Tuy nhiên, quan chức này khẳng định hoạt động đó không làm thay đổi đánh giá của Mỹ về bố trí quân sự từ Bình Nhưỡng.

Nỗ lực ngoại giao vẫn âm thầm diễn ra

Trong một phản ứng từ Bắc Kinh ngày 26/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cảnh báo, chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên sẽ không có bên nào thắng.

Nhận định đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ thăm Trung Quốc ngày 28-30/9 để thảo luận với các quan chức cấp cao nước chủ nhà về nhiều vấn đề, trong đó nổi bật là cuộc khủng hoảng Triều Tiên và thương mại song phương.

Trong khi đó, từ Moscow, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đang âm thầm vận động để tìm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Triều Tiên và dự định tổ chức đối thoại với một đại diện Bộ Ngoại giao Triều Tiên đang ở thăm nước này.

Evans Revere, một cựu quan chức ngoại giao cấp cao, người vừa gặp phái đoàn Triều Tiên ở Thụy Sỹ tháng này cho biết, Bình Nhưỡng cũng đã tìm đến một số tổ chức và cá nhân để thúc đẩy đối thoại với các cựu quan chức Mỹ nhằm tìm hiểu cách nghĩ và toan tính của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

“Họ cũng đã chấp nhận lời mời tham dự đối thoại do các bên khác chủ trì, trong đó có Thụy Sỹ và Nga”, ông Evans Revere cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên cáo buộc Mỹ tuyên chiến: Giai đoạn khẩu chiến nguy hiểm
Triều Tiên cáo buộc Mỹ tuyên chiến: Giai đoạn khẩu chiến nguy hiểm

VOV.VN - Tổng Thư kí Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo, những tuyên bố qua lại giữa Mỹ và Triều Tiên có thể làm gia tăng nguy cơ có những tính toán sai lầm

Triều Tiên cáo buộc Mỹ tuyên chiến: Giai đoạn khẩu chiến nguy hiểm

Triều Tiên cáo buộc Mỹ tuyên chiến: Giai đoạn khẩu chiến nguy hiểm

VOV.VN - Tổng Thư kí Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo, những tuyên bố qua lại giữa Mỹ và Triều Tiên có thể làm gia tăng nguy cơ có những tính toán sai lầm

Mỹ phủ nhận tuyên bố chiến tranh với Triều Tiên
Mỹ phủ nhận tuyên bố chiến tranh với Triều Tiên

VOV.VN - Phía Mỹ khẳng định mình không hề tuyên chiến với Triều Tiên, coi cáo buộc này là phi lý.

Mỹ phủ nhận tuyên bố chiến tranh với Triều Tiên

Mỹ phủ nhận tuyên bố chiến tranh với Triều Tiên

VOV.VN - Phía Mỹ khẳng định mình không hề tuyên chiến với Triều Tiên, coi cáo buộc này là phi lý.

Ngoại trưởng Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên đáp lại đề nghị đối thoại
Ngoại trưởng Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên đáp lại đề nghị đối thoại

VOV.VN - Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha ngày 25/9 kêu gọi Triều Tiên đáp lại lời kêu gọi của Seoul về đối thoại xuyên biên giới nhằm xoa dịu căng thẳng.

Ngoại trưởng Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên đáp lại đề nghị đối thoại

Ngoại trưởng Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên đáp lại đề nghị đối thoại

VOV.VN - Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha ngày 25/9 kêu gọi Triều Tiên đáp lại lời kêu gọi của Seoul về đối thoại xuyên biên giới nhằm xoa dịu căng thẳng.

Chiến đấu cơ Triều Tiên vào vị trí sẵn sàng chiến đấu
Chiến đấu cơ Triều Tiên vào vị trí sẵn sàng chiến đấu

VOV.VN - Bình Nhưỡng được cho là đã điều chiến đấu cơ về phía Đông trong bối cảnh các máy bay ném bom chiến lược của Mỹ quần thảo trên bán đảo Triều Tiên.

Chiến đấu cơ Triều Tiên vào vị trí sẵn sàng chiến đấu

Chiến đấu cơ Triều Tiên vào vị trí sẵn sàng chiến đấu

VOV.VN - Bình Nhưỡng được cho là đã điều chiến đấu cơ về phía Đông trong bối cảnh các máy bay ném bom chiến lược của Mỹ quần thảo trên bán đảo Triều Tiên.

Khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên: Châu Âu đứng ở vị trí nào?
Khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên: Châu Âu đứng ở vị trí nào?

VOV.VN - Về mặt chiến lược, cả chính trị và kinh tế, khủng hoảng Triều Tiên liên quan mật thiết đến quyền lợi của Liên minh châu Âu.

Khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên: Châu Âu đứng ở vị trí nào?

Khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên: Châu Âu đứng ở vị trí nào?

VOV.VN - Về mặt chiến lược, cả chính trị và kinh tế, khủng hoảng Triều Tiên liên quan mật thiết đến quyền lợi của Liên minh châu Âu.