Mỹ chính thức chấp thuận tiêm vaccine Pfizer cho trẻ từ 5-11 tuổi

VOV.VN - Việc CDC Mỹ chấp thuận tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi đã chấm dứt những ngày chờ đợi của các bậc phụ huynh cùng những nghi ngờ hay lo ngại về vấn đề này.

Ngày 3/11, Trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ đã chính thức chấp thuận việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi bằng vaccine do Pfizer/BioNTech sản xuất, với liều lượng dành riêng cho nhóm tuổi này. 

Dưới đây là những điều cần biết về vaccine ngừa Covid-19 dành cho trẻ em.

Trẻ em 5-11 tuổi có nên tiêm vaccine ngừa Covid-19 hay không?

Câu trả lời là CÓ, theo giới chức y tế và các hiệp hội bác sỹ hàng đầu của Mỹ. Dù trẻ em ít có nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong do Covid-19 hơn so với người trưởng thành, nhưng Covid-19 vẫn khiến rất nhiều trẻ em mắc bệnh và điều này hoàn toàn có thể phòng tránh được. Tại Mỹ, khoảng 1,9 triệu trẻ em từ 5-11 tuổi đã được chẩn đoán mắc Covid-19. Khoảng 8.300 em phải nhập viện, khoảng 1/3 số này cần điều trị tích cực và ít nhất 94 em đã tử vong do Covid-19.

Những con số nói trên chưa kể đến rủi ro về biến chứng nghiêm trọng được gọi là hội chứng viêm đa hệ có thể ảnh hưởng đến trẻ nhiều tuần sau khi khỏi Covid-19 dù chỉ có các triệu chứng vừa phải.

Việc tiêm chủng hứa hẹn giúp trẻ em được an toàn hơn khi trở lại trường học và khi tham gia vào các hoạt động xã hội.

Liều lượng, hiệu quả và tác dụng phụ

Trẻ 5-11 tuổi cũng được tiêm 2 mũi vaccine, các mũi tiêm cách nhau 3 tuần.

Trong một nghiên cứu, vaccine ngừa Covid-19 dành cho trẻ em của Pfizer chứng minh hiệu quả 91% trong việc ngăn ngừa xuất hiện triệu chứng khi mắc Covid-19. Trẻ nhỏ tiêm vaccine liều lượng dành riêng cho nhóm tuổi này có mức sinh kháng thể tương đương với thanh thiếu niên và người trưởng thành tiêm liều dành cho người lớn.

Trong các cuộc thử nghiệm, trẻ từ 5-11 tuổi có một số phản ứng khó chịu sau tiêm như đau nhức cánh tay, mệt mỏi, tương tự như thanh thiếu niên và người trưởng thành, nhưng ít bị sốt hơn. Nghiên cứu dựa trên 4.600 trẻ em, trong đó có 3.100 em được tiêm vaccine và số còn lại được giả tiêm. FDA không nhận thấy có mối lo ngại về sự an toàn.

Các vấn đề hiếm gặp

Hàng chục triệu liều vaccine lớn hơn đã được tiêm an toàn cho người Mỹ từ 12 tuổi trở lên. Một trong những tác dụng phụ nghiêm trọng rất hiếm gặp được ghi nhận là viêm cơ tim.

Phản ứng hiếm gặp này xảy ra chủ yếu ở nam thanh niên và nam thiếu niên, thường ghi nhận sau khi tiêm mũi thứ 2 và những người này cũng phục hồi rất nhanh.

Các bác sỹ nói rằng việc mắc Covid-19 có thể gây ra tình trạng viêm cơ tim nghiêm trọng hơn so với việc tiêm vaccine

Có thể tiêm cùng thời điểm với vaccine cúm hay không?

Theo CDC, vaccine ngừa Covid-19 có thể tiêm cùng thời điểm với vaccine cúm, hoặc các vaccine khác của trẻ em đã đến thời hạn tiêm.

Nếu trẻ sắp 12 tuổi thì nên tiêm vaccine liều lượng thế nào?

Trẻ em nên được tiêm đúng liều dành cho độ tuổi tính đến ngày tiêm chủng. Nếu trẻ được tiêm mũi thứ nhất với liều 10 microgram, sau đó trẻ tròn 12 tuổi thì mũi thứ hai trẻ nên tiêm liều 30 microgram.

Trẻ có nên chờ qua sinh nhật 12 tuổi để tiêm 2 mũi cùng liều lượng không? Các bác sỹ nhi khoa nói rằng không nên trì hoãn việc tiêm chủng vì liều dành cho trẻ em vẫn có hiệu quả ở độ tuổi này.

Chỉ một số trẻ có nguy cơ cao bị nặng khi mắc Covid-19?

Gần 70% trẻ 5-11 tuổi phải nhập viện do mắc Covid-19 đã gặp phải các vấn đề khác về sức khỏe như béo phì và hen suyễn. Tuy nhiên, có một số trường hợp trẻ khỏe mạnh cũng mắc bệnh nặng.

Với những tác động về xã hội, sức khỏe thể chất, giáo dục mà đại dịch gây ra đối với trẻ nhỏ, giới chức y tế nói rằng tất cả trẻ em nên được tiêm vaccine.

Trẻ đã mắc Covid-19 có cần tiêm vaccine không?

Theo CDC Mỹ, trẻ vẫn nên tiêm vaccine ngừa Covid-19 sau khi đã mắc và khỏi bệnh. Việc từng mắc bệnh có thể giúp trẻ được bảo vệ khỏi nguy cơ tái nhiễm, nhưng cơ chế miễn dịch cũng tùy thuộc vào việc trẻ có mắc bệnh nặng hay không và thời gian khỏi bệnh đã được bao lâu. Các nghiên cứu trên người trưởng thành cho thấy việc tiêm vaccine sau khi đã mắc và khỏi bệnh có thể tăng cường hiệu quả bảo vệ tốt hơn.

Vaccine Pfizer là lựa chọn duy nhất cho trẻ?

Tại Mỹ, hiện chỉ có vaccine Pfizer được phép sử dụng để tiêm cho trẻ em. Vaccine của Moderna đã được sử dụng để tiêm cho thanh thiếu niên ở một số nước khác và hiện đang được thử nghiệm ở nhóm trẻ nhỏ tuổi hơn nhưng hiện vẫn chưa được sử dụng cho người dưới 18 tuổi ở Mỹ.

Một số nước khác cũng sử dụng các loại vaccine khác cho trẻ, trong đó có Trung Quốc.

Trung Quốc đã bắt đầu tiêm chủng cho trẻ từ 3 tuổi. Trong khi tại Mỹ, Pfizer và Moderna vẫn đang thử nghiệm các liều nhỏ hơn cho trẻ sơ sinh và độ tuổi mẫu giáo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vaccine COVID-19 thường gây ra các vấn đề về tim ở trẻ em không?
Vaccine COVID-19 thường gây ra các vấn đề về tim ở trẻ em không?

VOV.VN - Theo các dữ liệu mới nhất tại Mỹ, viêm cơ tim sau tiêm vaccine COVID-19 rất hiếm gặp, và hầu như luôn nhẹ và tạm thời nếu biến chứng này xuất hiện. Nguy cơ bệnh tim do mắc COVID-19 lớn hơn nhiều so với việc tiêm phòng.

Vaccine COVID-19 thường gây ra các vấn đề về tim ở trẻ em không?

Vaccine COVID-19 thường gây ra các vấn đề về tim ở trẻ em không?

VOV.VN - Theo các dữ liệu mới nhất tại Mỹ, viêm cơ tim sau tiêm vaccine COVID-19 rất hiếm gặp, và hầu như luôn nhẹ và tạm thời nếu biến chứng này xuất hiện. Nguy cơ bệnh tim do mắc COVID-19 lớn hơn nhiều so với việc tiêm phòng.

Mỹ triển khai 20.000 điểm tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5 tới 11 tuổi
Mỹ triển khai 20.000 điểm tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5 tới 11 tuổi

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 3/11 cho biết vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5 tới 11 tuổi sẽ có sẵn tại khoảng 20.000 địa điểm trên khắp nước Mỹ.

Mỹ triển khai 20.000 điểm tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5 tới 11 tuổi

Mỹ triển khai 20.000 điểm tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5 tới 11 tuổi

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 3/11 cho biết vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5 tới 11 tuổi sẽ có sẵn tại khoảng 20.000 địa điểm trên khắp nước Mỹ.

Trẻ em từ 5 tới 11 tuổi ở Mỹ có thể được tiêm vaccine của Pfizer trong tuần này
Trẻ em từ 5 tới 11 tuổi ở Mỹ có thể được tiêm vaccine của Pfizer trong tuần này

VOV.VN - Ngày 2/11, Ủy ban tư vấn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ đã bỏ phiếu thông qua khuyến nghị cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine của Pfizer cho trẻ em từ 5 tới 11 tuổi.

Trẻ em từ 5 tới 11 tuổi ở Mỹ có thể được tiêm vaccine của Pfizer trong tuần này

Trẻ em từ 5 tới 11 tuổi ở Mỹ có thể được tiêm vaccine của Pfizer trong tuần này

VOV.VN - Ngày 2/11, Ủy ban tư vấn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ đã bỏ phiếu thông qua khuyến nghị cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine của Pfizer cho trẻ em từ 5 tới 11 tuổi.