Mỹ sợ nhóm khủng bố Khorasan?

VOV.VN - Khorasan dường như là cái cớ rất hợp lý để Mỹ công khai thực hiện các cuộc không kích mà không cần sự cho phép của chính phủ Syria.

Khorasan, là một từ cổ của Hồi giáo, được Al-Qaeda sử dụng để miêu tả khu vực gồm các nước Pakistan, Iran. Nhóm khủng bố Khorasan, lần đầu tiên được hãng AP đề cập tới hồi tháng 9 và chỉ được biết tới sau khi Giám đốc Tình báo Mỹ nhận định: “Về sự đe dọa tới an ninh nội địa Mỹ rằng, Khorasan có thể còn nguy hiểm hơn nhiều so với IS”.

Trung tướng William Mayville thông báo kế hoạch không kích Khorasan (Ảnh AP)

Khorasan là ai…

Các quan chức cấp cao Mỹ nói rằng hoạt động của các nhóm này đã bị lộ ở Afghanistan và Pakistan, rằng Khorasan đã buộc Mỹ phải cân nhắc, tính toán riêng, độc lập với mối đe dọa IS trong “suốt nhiều tháng” qua.

“Đây còn là nhóm người đang tìm cách khai thác thiên đường an toàn ở Syria để lên âm mưu chống lại chúng ta (tức Mỹ). Và đó là lý do khiến chúng ta phải làm việc cần làm”.

Giới tình báo Mỹ cũng nhận định, sự hợp nhất các thành viên Al Qaeda và một nhánh ở Syria đã dẫn tới sự tranh cãi về việc Khorasan liệu có phải là một nhánh độc lập của Al-Qaeda hay chỉ là tập hợp các nhánh nhỏ của Nusra.

Còn Trung tướng William Mayville, giám đốc các chiến dịch của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, cho biết. “Thông tin tình báo còn cho thấy nhóm Khorasan đã trong giai đoạn cuối lập kế hoạch để tiến hành các cuộc tấn công lớn nhằm vào các mục tiêu phương Tây và Mỹ trong tương lai”.

Aaron Zelin, một quan chức của Học viện Washington (Mỹ), đồng thời cũng là người sáng lập nên “ý thức hệ Jihad” cho rằng hai nhóm này chỉ là một. Còn tờ Long War lại cho rằng, Khorasan bao gồm các thành viên “cốt lõi” của Al Qaeda được Ayman Al-Zawahiri – một người kế nhiệm Osama bin Laden – điều sang Syria.

Trang mạng BuzzFeed lại cho biết, nhóm Khorasan dường như có liên quan tới Ibrahim Al-Asiri, chuyên gia chế tạo bom của Al Qaeda tại Bán đảo Ả Rập (AQAP). Muhsin Al-Fadhli 33 tuổi, gốc là người Kuwait, đã lãnh đạo nhóm Al-Qaeda ở Iran được điều sang Syria vào giữa năm ngoái.

“Về cơ bản thì đây là những nhân vật cấp cao trong hàng ngũ Al-Qaeda đang hoạt động ở Syria và sử dụng mảnh đất tuyển dụng đầy tiềm năng tại đây để xác định các chiến dịch khủng bố tiềm tàng ở phương Tây”. Nói cách khác, Khorasan là một mạng lưới nhỏ trong một mạng lưới rộng lớn hơn, nhưng được giao nhiệm vụ đặc biệt.

Vì thế, Khorasan chưa hẳn là một nhóm khủng bố mới, mà chỉ là một nhánh đặc biệt của Mặt trận Nusra, bao gồm các thành viên kỳ cựu của Al-Qaeda lập chi nhánh tại Syria. Chúng có thể là những phần tử thánh chiến có quốc tịch nước ngoài đến Syria và có liên hệ trực tiếp với thủ lĩnh Al-Qaeda là Ayman Al-Zawahiri.

Hay chỉ là “con ngáo ộp”…

Các thông tin dồn dập về nhóm Khorasan trên các phương tiện truyền thông phương Tây trong thời gian vừa qua cũng có thể là một “sự rò rỉ chiến lược” và một trò chơi chính trị có mục đích. Khorasan có thể chỉ là “con ngáo ộp” mới mà phương Tây dựng lên để phục vụ lợi ích của họ tại Trung Đông.

Ngày 21/9, khi Giám đốc Cơ quan tình báo Mỹ James Clapper bất ngờ tiết lộ thông tin về một nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan mới hình thành tại Syria và thuộc mạng lưới khủng bố Al-Qaeda với tên gọi Khorasan. Và cảnh báo rằng, Khorasan còn nguy hiểm hơn cả IS.

Ngay lập tức, thông tin này đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế và nhất là khu vực Trung Đông – nơi vẫn được coi là thánh địa của các tổ chức khủng bố khét tiếng trên thế giới. Giới truyền thông khu vực đã nhanh chóng tiến hành nhiều cuộc phân tích, bình luận, mổ xẻ để tìm hiểu về Khorasan.

Tuy nhiên, chỉ sau khi Mỹ và các đồng minh Arab bắt đầu mở chiến dịch không kích tiêu diệt IS tại Syria ngày 23/9 và không bị phản ứng quá mạnh của chính quyền Al-Assad, đã khiến các thông tin về Khorasan đã gần như biến mất hoàn toàn.

Cái tên Khorasan hầu như không còn xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng tại khu vực, mà thay vào đó là tất cả những gì liên quan đến cuộc chiến chống lại IS mà Mỹ và đồng minh đang tiến hành tại Iraq và Syria.

Truyền hình tiếng Arab Al-Jazeera, truyền hình Al-Arabyia cùng một loạt phương tiện truyền thông khu vực, vốn luôn rất hào hứng với việc mổ xẻ các vấn đề liên quan đến an ninh, đã hầu như không còn đả động đến Khorasan.

Cho đến nay, cũng chưa có bất kỳ quốc gia nào trong khu vực đưa ra bình luận chính thức về Khorasan dưới bất kỳ góc độ nào. Do vậy, đã có những ý kiến cho rằng, Khorasan có thể chỉ là “con ngáo ộp” mới mà phương Tây muốn dựng lên để thuyết phục dư luận trong nước và bào chữa cho việc không kích trên lãnh thổ Syria.

Trên trang web của kênh truyền hình A rập Al Arabi ngày 24/9 cũng nêu: “Cho đến khi Mỹ bắt đầu các cuộc đánh phá vào Syria, chúng ta chưa từng nghe đến cái tên nhóm Khorasan. Nước Mỹ rất giỏi trong việc tạo ra những kẻ thù giả tưởng để lòe bịp người dân khờ khạo của chúng ta chịu chi hàng tỷ USD cho các cuộc chiến tranh hoang tưởng. Phần lớn số tiền này đều chảy về túi của những ông chủ sở hữu nền công nghiệp quốc phòng ở Mỹ và họ là những người mang trong mình tư tưởng của những người Do thái ủng hộ Israel”.

Một bài bình luận khác dưới tên gọi “Sự dối trá của Mỹ” đã viết một cách đầy ngờ vực: “Dối trá, dối trá, đây là lần đầu tiên chúng tôi nghe đến những cái tên Khorasan này”.

Và mục tiêu thực vẫn còn ẩn…

Chỉ trong vòng hai tuần khi có những thông tin đầu tiên trên báo chí, Mỹ đã khẩn trương triển khai các vụ tấn công nhằm vào Khorasan và đồng minh tại Syria. Có vẻ như những thông tin rò rỉ trên được đưa ra để tạo cơ sở cho các vụ không kích nhằm vào Mặt trận Nusra, trong khi dư luận lúc đó mới chỉ tập trung vào IS.

Ngay sau ngày 23/9, các quan chức Mỹ cho rằng thủ lĩnh nhóm Khorasan là Muhsin al-Fadhli đã chết trong các cuộc không kích của Mỹ vào Syria… Các thành viên nhóm Khorasan đã bày tỏ tiếc thương trước cái chết của thủ lĩnh trên mạng xã hội.

Đáng chú ý hơn, các vụ không kích diễn ra vào đúng thời điểm giới chức Mỹ lo ngại Mặt trận Nusra ngày càng bành trướng ở phía Tây Bắc Syria, nhất là các khu vực giáp ranh phía Bắc Idblib và Tây Allepo.

Những khu vực nói trên, là nơi Mỹ và đồng minh đang tìm cách hỗ trợ lực lượng đối lập Syria chống lại IS và sốc lại đội hình để sẵn sàng khi chuyển sang chống lại chính quyền của ông Assad. Do vậy, các vụ không kích “bí ẩn” của Mỹ ngày 23/9 rất có thể là để lấy lại sự cân bằng về sức mạnh tại khu vực này của phe đối lập Syria.

Như vậy, theo tuyên bố của Lầu Năm Góc, các vụ tấn công của Mỹ vào Syria tới nay đang được cho là tập trung tiêu diệt Khorasan, dường như đây là cái cớ rất hợp lý để Mỹ công khai thực hiện các cuộc không kích mà không cần sự cho phép của chính phủ Syria. Vì thế, giới phân tích cho rằng, có thể đây chỉ là nghệ thuật của giới chức quân sự Mỹ với “một mũi tên nhằm nhiều đích”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều nước lên tiếng ủng hộ chiến dịch không kích của Mỹ nhằm vào IS
Nhiều nước lên tiếng ủng hộ chiến dịch không kích của Mỹ nhằm vào IS

VOV.VN - Nỗ lực xây dựng Liên minh quốc tế của Mỹ nhằm đối phó với tổ chức IS cũng đã nhận được sự ủng hộ của Syria.

Nhiều nước lên tiếng ủng hộ chiến dịch không kích của Mỹ nhằm vào IS

Nhiều nước lên tiếng ủng hộ chiến dịch không kích của Mỹ nhằm vào IS

VOV.VN - Nỗ lực xây dựng Liên minh quốc tế của Mỹ nhằm đối phó với tổ chức IS cũng đã nhận được sự ủng hộ của Syria.

Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”
Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”

VOV.VN - Bất chấp mưa bom của Mỹ, lực lượng Hồi giáo cực đoan IS vẫn tiến quân mạnh mẽ ở khu vực người Kurd của Syria, chặt đầu các dân làng để răn đe.

Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”

Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”

VOV.VN - Bất chấp mưa bom của Mỹ, lực lượng Hồi giáo cực đoan IS vẫn tiến quân mạnh mẽ ở khu vực người Kurd của Syria, chặt đầu các dân làng để răn đe.

Không kích vào lãnh thổ Syria, Mỹ sẽ gặp những trở ngại đáng sợ
Không kích vào lãnh thổ Syria, Mỹ sẽ gặp những trở ngại đáng sợ

VOV.VN - Tình báo Mỹ còn rất mù mờ về IS và các mục tiêu ở Syria, trong khi phòng không Syria và IS được cho là rất đáng gờm.

Không kích vào lãnh thổ Syria, Mỹ sẽ gặp những trở ngại đáng sợ

Không kích vào lãnh thổ Syria, Mỹ sẽ gặp những trở ngại đáng sợ

VOV.VN - Tình báo Mỹ còn rất mù mờ về IS và các mục tiêu ở Syria, trong khi phòng không Syria và IS được cho là rất đáng gờm.

Trung Đông: Khorasan chẳng hề đáng sợ như IS
Trung Đông: Khorasan chẳng hề đáng sợ như IS

VOV.VN - Khorasan có thể chỉ là một “con ngáo ộp” mới mà phương Tây muốn dựng lên để mưu đồ phục vụ lợi ích của mình tại Trung Đông.

Trung Đông: Khorasan chẳng hề đáng sợ như IS

Trung Đông: Khorasan chẳng hề đáng sợ như IS

VOV.VN - Khorasan có thể chỉ là một “con ngáo ộp” mới mà phương Tây muốn dựng lên để mưu đồ phục vụ lợi ích của mình tại Trung Đông.

Mỹ cảnh báo tổ chức Khorasan là mối đe dọa với ngành hàng không
Mỹ cảnh báo tổ chức Khorasan là mối đe dọa với ngành hàng không

VOV.VN - Nhóm này đang tuyển mộ người phương Tây mang bom lên máy bay chở khách hoặc máy bay chở hàng hóa.

Mỹ cảnh báo tổ chức Khorasan là mối đe dọa với ngành hàng không

Mỹ cảnh báo tổ chức Khorasan là mối đe dọa với ngành hàng không

VOV.VN - Nhóm này đang tuyển mộ người phương Tây mang bom lên máy bay chở khách hoặc máy bay chở hàng hóa.

Nhánh al- Qaeda tuyên bố trả đũa các vụ không kích của Mỹ
Nhánh al- Qaeda tuyên bố trả đũa các vụ không kích của Mỹ

VOV.VN - Thủ lĩnh nhóm Mặt trận Nusra đã gọi liên minh chống khủng bố là liên minh thập tự chinh và thề sẽ gây bất ổn tại các quốc gia tham gia liên minh này.

Nhánh al- Qaeda tuyên bố trả đũa các vụ không kích của Mỹ

Nhánh al- Qaeda tuyên bố trả đũa các vụ không kích của Mỹ

VOV.VN - Thủ lĩnh nhóm Mặt trận Nusra đã gọi liên minh chống khủng bố là liên minh thập tự chinh và thề sẽ gây bất ổn tại các quốc gia tham gia liên minh này.

Không kích Libya - Quyết định mạo hiểm của phương Tây
Không kích Libya - Quyết định mạo hiểm của phương Tây

Riêng với Libya, kịch bản chiến tranh đã được phương Tây lên kế họach từ đầu? Và vấn đề là tình hình sẽ đi đến đâu?

Không kích Libya - Quyết định mạo hiểm của phương Tây

Không kích Libya - Quyết định mạo hiểm của phương Tây

Riêng với Libya, kịch bản chiến tranh đã được phương Tây lên kế họach từ đầu? Và vấn đề là tình hình sẽ đi đến đâu?

Mỹ “tiến thoái lưỡng nan” khi quyết định không kích tại Syria
Mỹ “tiến thoái lưỡng nan” khi quyết định không kích tại Syria

VOV.VN - Các cuộc không kích của Mỹ vào Syria không chỉ trúng mục tiêu IS mà còn vào nhiều tổ chức Hồi giáo quá khích khác tại đây.

Mỹ “tiến thoái lưỡng nan” khi quyết định không kích tại Syria

Mỹ “tiến thoái lưỡng nan” khi quyết định không kích tại Syria

VOV.VN - Các cuộc không kích của Mỹ vào Syria không chỉ trúng mục tiêu IS mà còn vào nhiều tổ chức Hồi giáo quá khích khác tại đây.