Mỹ:Thỏa hiệp giữa 2 Đảng chỉ mang tính tình thế

VOV.VN - Chuyên gia kinh tế Trần Vinh Dự: Thỏa hiệp vừa được hai đảng đạt được chỉ mang tính tình thế để tránh vỡ nợ.

Ngày 16/10, theo giờ Mỹ, lãnh đạo phe Dân chủ và Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ đã đạt được thỏa thuận chấm dứt bế tắc tài chính và giúp cho nước Mỹ tránh được tình trạng vỡ nợ. Với tỷ lệ 285 phiếu thuận và 144 phiếu chống, cuối cùng Hạ viện Mỹ cũng thông qua dự luật đã được Thượng viện thông qua ngay trước đó, cho phép mở cửa chính phủ và nâng mức trần nợ công. Đợt đóng cửa kéo dài 16 ngày kết thúc và nguy cơ nước Mỹ không thể hoàn trả các khoản nợ bị lẩy lùi. 

Phóng viên VOV online phỏng vấn Tiến sĩ Trần Vinh Dự, Chuyên gia kinh tế hiện đang làm tại Tập đoàn ERS Group Inc của Mỹ.

Tổ chức Standard & Poor vừa cho biết, việc một số cơ quan chính phủ Mỹ đóng cửa trong vòng hơn 2 tuần qua đã khiến nền kinh tế lớn nhất thế giới này thiệt hại 24 tỷ USD và bị hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong quý 4 năm nay. (ảnh: AFP)

PV: Thưa Tiến sĩ, ông có bình luận như thế nào về việc Chính phủ Mỹ chính thức mở cửa trở lại sau 16 ngày đóng cửa?

TS Trần Vinh Dự: Đây là một kết quả được dự báo từ trước. Dù thế nào thì Quốc hội Mỹ cũng không thể để đất nước rơi vào tình trạng vỡ nợ.

Chuyện phải tạm thời cho một phần cơ quan của chính phủ nghỉ trong 2 tuần qua là một việc tuy khó về mặt chính trị nhưng đã có nhiều tiền lệ. Trước đó, năm 1995 dưới thời Tổng thống Mỹ Clinton cũng đã xảy ra chuyện tương tự. Còn chuyện vỡ nợ là chuyện khác. Theo cách nói của ông Obama là “chưa từng có tiền lệ”. Hệ lụy của một cuộc vỡ nợ nghiêm trọng hơn nhiều so với chuyện đóng cửa một số cơ quan chính phủ trong một thời gian ngắn.

PV: Theo ông, việc 2 Đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Thượng viện đạt được thỏa thuận, phải chăng các mâu thuẫn đã được giải quyết?

TS Trần Vinh Dự: Vấn đề hai Đảng không thỏa hiệp được dẫn đến việc Chính phủ phải đóng cửa một phần trong thời gian qua không liên quan đến việc chính phủ hoạt động hiệu quả hay không. Thỏa hiệp vừa được hai Đảng đạt được chỉ mang tính tình thế để tránh vỡ nợ. Sau đó họ sẽ có 3 tháng để tiếp tục đàm phán với nhau.

Theo tôi, mâu thuẫn vẫn còn đó. Về phía Đảng Dân chủ muốn tăng trần nợ và biện minh rằng mức trần nợ này vẫn an toàn so với với triển vọng kinh tế của Mỹ và cũng không muốn dừng chương trình Obamacare.

Bên Đảng Cộng hòa muốn chỉ nâng trần nợ nếu Đảng Dân chủ đồng ý hoãn thực hiện hoặc không cấp vốn cho chương trình Obamacare (chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Obama). Việc này có khả năng sẽ còn kéo dài chưa có hồi kết.

PV: Ông dự đoán liệu trong tương lai chính quyền của ông Obama có lặp lại kịch bản này?

TS Trần Vinh Dự: Điều này sẽ phải phụ thuộc vào 3 tháng tới hai đảng sẽ đạt được thỏa hiệp như thế nào. Nếu không có thỏa hiệp sau 3 tháng nữa chúng ta lại thấy câu chuyện này lặp lại như vậy.

PV: Xin cảm ơn ông!.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ vẫn chưa thể đạt thỏa thuận chấm dứt bế tắc tài chính
Mỹ vẫn chưa thể đạt thỏa thuận chấm dứt bế tắc tài chính

VOV.VN - Các lãnh đạo Thượng viện gần đạt được một thỏa thuận để nâng trần nợ còn các lãnh đạo Hạ viện chưa nhận được ủng hộ của đa số.

Mỹ vẫn chưa thể đạt thỏa thuận chấm dứt bế tắc tài chính

Mỹ vẫn chưa thể đạt thỏa thuận chấm dứt bế tắc tài chính

VOV.VN - Các lãnh đạo Thượng viện gần đạt được một thỏa thuận để nâng trần nợ còn các lãnh đạo Hạ viện chưa nhận được ủng hộ của đa số.

Mỹ đang tìm cách làm chủ không gian vũ trụ?
Mỹ đang tìm cách làm chủ không gian vũ trụ?

VOV.VN - Cách thức Mỹ triển khai “chính sách vũ trụ quốc gia” khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Mỹ đang tìm cách làm chủ không gian vũ trụ?

Mỹ đang tìm cách làm chủ không gian vũ trụ?

VOV.VN - Cách thức Mỹ triển khai “chính sách vũ trụ quốc gia” khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Thế giới “run rẩy” trước nguy cơ nước Mỹ vỡ nợ
Thế giới “run rẩy” trước nguy cơ nước Mỹ vỡ nợ

VOV.VN - Điều đáng sợ chính là không ai biết những gì có thể xảy ra trên thực tế khi nước Mỹ vỡ nợ bởi vì việc này chưa có tiền lệ.

Thế giới “run rẩy” trước nguy cơ nước Mỹ vỡ nợ

Thế giới “run rẩy” trước nguy cơ nước Mỹ vỡ nợ

VOV.VN - Điều đáng sợ chính là không ai biết những gì có thể xảy ra trên thực tế khi nước Mỹ vỡ nợ bởi vì việc này chưa có tiền lệ.

Nước Mỹ “thoát hiểm” trước giờ G
Nước Mỹ “thoát hiểm” trước giờ G

VOV.VN - Thượng viện Mỹ đạt thỏa thuận mở cửa lại chính phủ và nâng trần nợ công.

Nước Mỹ “thoát hiểm” trước giờ G

Nước Mỹ “thoát hiểm” trước giờ G

VOV.VN - Thượng viện Mỹ đạt thỏa thuận mở cửa lại chính phủ và nâng trần nợ công.

Mỹ đạt thỏa thuận trần nợ: Obama không chiến thắng hoàn toàn
Mỹ đạt thỏa thuận trần nợ: Obama không chiến thắng hoàn toàn

VOV.VN -Theo các chuyên gia phân tích, chiến thắng của ông Obama đã phải đánh đổi bằng nhiều mất mát.

Mỹ đạt thỏa thuận trần nợ: Obama không chiến thắng hoàn toàn

Mỹ đạt thỏa thuận trần nợ: Obama không chiến thắng hoàn toàn

VOV.VN -Theo các chuyên gia phân tích, chiến thắng của ông Obama đã phải đánh đổi bằng nhiều mất mát.

Mỹ tiến gần hơn đến thỏa thuận mở cửa trở lại Chính phủ
Mỹ tiến gần hơn đến thỏa thuận mở cửa trở lại Chính phủ

VOV.VN - Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Harry Reid cho rằng, thỏa thuận để giải quyết bế tắc sẽ đạt được trong tuần này.

Mỹ tiến gần hơn đến thỏa thuận mở cửa trở lại Chính phủ

Mỹ tiến gần hơn đến thỏa thuận mở cửa trở lại Chính phủ

VOV.VN - Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Harry Reid cho rằng, thỏa thuận để giải quyết bế tắc sẽ đạt được trong tuần này.

Tổng thống Mỹ: Sau bế tắc tài chính sẽ là Luật nhập cư
Tổng thống Mỹ: Sau bế tắc tài chính sẽ là Luật nhập cư

VOV.VN -Dự luật cải cách chế độ nhập cư sẽ được ông Obama ưu tiên trong chương trình nghị sự sau khi vấn đề về tài chính Mỹ được giải quyết.

Tổng thống Mỹ: Sau bế tắc tài chính sẽ là Luật nhập cư

Tổng thống Mỹ: Sau bế tắc tài chính sẽ là Luật nhập cư

VOV.VN -Dự luật cải cách chế độ nhập cư sẽ được ông Obama ưu tiên trong chương trình nghị sự sau khi vấn đề về tài chính Mỹ được giải quyết.

Con gái cố Tổng thống Kennedy làm Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản
Con gái cố Tổng thống Kennedy làm Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản

VOV.VN - Bà Caroline Kennedy cam kết sẽ tiếp tục vun đắp mối quan hệ đồng minh lâu đời với Nhật Bản.

Con gái cố Tổng thống Kennedy làm Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản

Con gái cố Tổng thống Kennedy làm Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản

VOV.VN - Bà Caroline Kennedy cam kết sẽ tiếp tục vun đắp mối quan hệ đồng minh lâu đời với Nhật Bản.

Tổng thống Mỹ sớm ký dự luật mở cửa lại Chính phủ
Tổng thống Mỹ sớm ký dự luật mở cửa lại Chính phủ

VOV.VN - Tổng thống Obama hoan nghênh sự hợp tác lưỡng đảng và tuyên bố sẽ ký ngay dự luật chi tiêu ngân sách khi được trình lên Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ sớm ký dự luật mở cửa lại Chính phủ

Tổng thống Mỹ sớm ký dự luật mở cửa lại Chính phủ

VOV.VN - Tổng thống Obama hoan nghênh sự hợp tác lưỡng đảng và tuyên bố sẽ ký ngay dự luật chi tiêu ngân sách khi được trình lên Nhà Trắng.

Chính phủ Mỹ thiệt hại 24 tỷ USD sau 16 ngày đóng cửa
Chính phủ Mỹ thiệt hại 24 tỷ USD sau 16 ngày đóng cửa

VOV.VN - Kinh tế Mỹ dự báo sẽ chỉ tăng trưởng 2,4% trong quý 4, thấp hơn dự đoán trước khi Chính phủ đóng cửa là 3%.

Chính phủ Mỹ thiệt hại 24 tỷ USD sau 16 ngày đóng cửa

Chính phủ Mỹ thiệt hại 24 tỷ USD sau 16 ngày đóng cửa

VOV.VN - Kinh tế Mỹ dự báo sẽ chỉ tăng trưởng 2,4% trong quý 4, thấp hơn dự đoán trước khi Chính phủ đóng cửa là 3%.