NATO cảnh giác cao độ khi Nga tập kết máy bay gần biên giới Ukraine

VOV.VN - Financial Times dẫn 2 nguồn thạo tin cho biết, theo thông tin tình báo được chia sẻ giữa các đồng minh trong NATO, Nga đang tập trung máy bay gần biên giới với Ukraine.

Đây có thể là dấu hiệu cho thấy Moscow chuẩn bị hoạt động hỗ trợ cho một cuộc tấn công trên bộ, hoặc cũng có thể huy động sức mạnh không quân nhằm phá vỡ thế bế tắc trên chiến trường.

Trước đó, giới chức Ukraine dự đoán Nga có thể tiến hành cuộc tấn công mới trước thời điểm 24/2/2023 – tròn một năm phát động chiến dịch quân sự đặc biệt. Vẫn chưa rõ thời gian, phạm vi thực hiện kế hoạch của Nga, nhưng giới phân tích cho rằng, cuộc tấn công nếu diễn ra ở thời điểm hiện tại sẽ rất bất lợi cho Ukraine.

Lo ngại về một cuộc không chiến lớn sắp xảy ra tại Ukraine, Mỹ và đồng minh đã ưu tiên vận chuyển nhanh chóng thiết bị phòng không, đạn pháo tới Kiev để phản ứng với sự thay đổi về chiến thuật của Nga khi cuộc xung đột chuẩn bị bước sang giai đoạn mới, được cho là sẽ nguy hiểm hơn.

Trong cuộc họp với các nước đồng minh tham gia hỗ trợ Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã nêu bật mối đe dọa từ lực lượng không quân Nga. Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ dẫn lời ông Austin cho biết: “Bộ trưởng Austin nói rõ rằng chúng ta có rất ít thời gian để giúp Ukraine chuẩn bị ứng phó với cuộc tấn công. Họ đã đưa ra những yêu cầu khá cụ thể”.

Quan chức này lưu ý: “Lực lượng bộ binh của Nga đã bị thiệt hại khá nhiều sau các cuộc giao tranh nên việc tập kết máy bay có thể là dấu hiệu cho thấy họ đang chuẩn bị cho một cuộc không chiến. Vì thế, Ukraine cần phải nâng cấp khả năng phòng không và cần thêm nhiều đạn dược”.

Trong cuộc họp báo ngày 14/2, ông Lloyd Austin nói: “Chúng tôi biết Nga có nhiều máy bay chiến đấu và vẫn còn nhiều nguồn lực quân sự. Hệ thống phòng không hiện tại của Ukraine hiện giờ là không đủ và chúng tôi sẽ tăng cường hỗ trợ để đảm bảo họ có khả năng tự vệ trong trường hợp Nga huy động toàn bộ lực lượng không quân vào cuộc chiến”.

Ở giai đoạn đầu xung đột, Nga được cho là đã huy động khá hạn chế lực lượng không quân của nước này, thay vào đó, chủ yếu sử dụng tên lửa tầm xa, pháo binh và lực lượng trên bộ. Các nhà phân tích phương Tây suy đoán, điều này có thể là do Moscow không muốn bị mất những máy bay chiến đấu tối tân nhất.

Theo một nhà ngoại giao cấp cao của NATO, nhiều đánh giá tình báo chỉ ra rằng, lực lượng không quân của Nga “vẫn thực sự được bảo toàn về sức mạnh”. “Hơn 80% nguồn lực không quân của Nga có lẽ vẫn được bảo toàn và luôn sẵn sàng triển khai. Vì thế tôi cho rằng họ đang chuẩn bị tiến hành một chiến dịch không kích lớn, cố gắng vô hiệu hóa hoàn toàn hệ thống phòng không của Ukraine”, nhà ngoại giao này lưu ý.

Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh các nước thành viên của NATO đã tiến hành cuộc họp vào ngày 14/2 để cam kết bổ sung thiết bị quân sự cho Ukraine. Một số nguồn thạo tin cho biết, Mỹ dự kiến công bố một gói hỗ trợ mới cho Ukraine vào cuối tuần này, trong đó, chủ yếu là hệ thống phòng không và đạn dược.

Phương Tây ưu tiên cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine

Thời gian gần đây, các quan chức Ukraine và NATO đã cảnh báo về tình trạng thiếu đạn dược. Các nước phương Tây lo ngại kho dự trữ vũ khí của họ đang dần cạn kiệt, còn chuỗi cung ứng quốc phòng ngày một co hẹp. Nhiều quan chức cho biết, nhu cầu trước mắt của họ về trang thiết bị như máy bay chiến đấu hoặc xe tăng đã vượt qua các nhu cầu dài hạn, sau khi Nga tiến hành cuộc tấn công mới tại Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 14/2 cho biết, nhà sản xuất vũ khí Rheinmetall sẽ khởi động lại việc sản xuất đạn dược cho pháo phòng không Gepard như một phần của nỗ lực mới nhằm hỗ trợ Kiev. Pháo phòng không Gepard được cho là vũ khí hiệu quả để quân đội Ukraine bắn hạ máy bay và tên lửa ở tầm thấp. Tuy nhiên kho đạn dành cho hệ thống pháo này đã cạn kiệt sau khi quân đội Đức cho ngừng hoạt động vào năm 2010. Trong khi đó, nỗ lực của Berlin nhằm thuyết phục Thụy Sỹ và Brazil bổ sung đạn dược cho Ukraine từ kho dự trữ của họ đã thất bại.

Phát biểu với báo chí, ông Pistorius nói: “Chúng tôi sẽ nhanh chóng bắt tay sản xuất đạn dược cho hệ thống Gepard tại nhà máy Rheinmetall”.

Trong chuyến thăm châu Âu tuần trước, Tổng thống Zelensky đã kêu gọi Mỹ và các đồng minh của Washington cung cấp máy bay chiến đấu hiện đại cho Ukraine, nhưng một quan chức Mỹ cho rằng, điều này không quan trọng bằng việc cung cấp đạn dược nếu Ukraine muốn duy trì lợi thế trong thời gian tới.

“Hiện giờ chúng ta cần phải tập trung nâng cấp khả năng phòng thủ trên không của Ukraine bằng cách trang bị pháo phòng không và các loại đạn pháo thích hợp. Máy bay chiến đấu không có khả năng chống lại lực lượng không quân Nga hiệu quả như pháo phòng không”, một quan chức Mỹ cho biết.

Tổng thống Joe Biden từng tuyên bố Mỹ sẽ không cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, nhưng các quan chức Mỹ thừa nhận rằng họ có khả năng cung cấp cho Ukraine sức mạnh không quân tinh vi hơn khi xung đột kéo dài, hoặc ít nhất bật đèn xanh cho những quốc gia khác chuyển giao chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhóm quân sự tư nhân Wagner tiết lộ lý do khó đánh chiếm Bakhmut
Nhóm quân sự tư nhân Wagner tiết lộ lý do khó đánh chiếm Bakhmut

VOV.VN - Người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga, ông Yevgeniy Prigozhin ngày 14/2 cảnh báo, hiện rất khó để giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut ở miền Đông Ukraine.

Nhóm quân sự tư nhân Wagner tiết lộ lý do khó đánh chiếm Bakhmut

Nhóm quân sự tư nhân Wagner tiết lộ lý do khó đánh chiếm Bakhmut

VOV.VN - Người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga, ông Yevgeniy Prigozhin ngày 14/2 cảnh báo, hiện rất khó để giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut ở miền Đông Ukraine.

Tổng thống Zelensky thừa nhận tình hình tại Donetsk và Lugansk “cực kỳ khó khăn”
Tổng thống Zelensky thừa nhận tình hình tại Donetsk và Lugansk “cực kỳ khó khăn”

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 14/2 cho biết tình hình ở khu vực Donetsk và Lugansk, miền đông nước này vẫn vô cùng khó khăn.

Tổng thống Zelensky thừa nhận tình hình tại Donetsk và Lugansk “cực kỳ khó khăn”

Tổng thống Zelensky thừa nhận tình hình tại Donetsk và Lugansk “cực kỳ khó khăn”

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 14/2 cho biết tình hình ở khu vực Donetsk và Lugansk, miền đông nước này vẫn vô cùng khó khăn.

Những phương tiện công binh hiện đại nhất của Nga triển khai tại Ukraine
Những phương tiện công binh hiện đại nhất của Nga triển khai tại Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã triển khai nhiều phương tiện công binh thế hệ mới trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, trong đó có xe quét mìn IMR-3M, hệ thống bắc cầu TMM-7, hệ thống rà phá bom mìn đa chức năng Uran-6.

Những phương tiện công binh hiện đại nhất của Nga triển khai tại Ukraine

Những phương tiện công binh hiện đại nhất của Nga triển khai tại Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã triển khai nhiều phương tiện công binh thế hệ mới trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, trong đó có xe quét mìn IMR-3M, hệ thống bắc cầu TMM-7, hệ thống rà phá bom mìn đa chức năng Uran-6.

Cận cảnh binh sỹ Ukraine huấn luyện vận hành xe tăng Leopard 2 trên thao trường
Cận cảnh binh sỹ Ukraine huấn luyện vận hành xe tăng Leopard 2 trên thao trường

VOV.VN - Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ngày 13/2 đã tới thăm trung tâm huấn luyện các binh sỹ Ukraine sử dụng xe tăng Leopard 2 ở phía tây Ba Lan, gần biên giới với Đức.

Cận cảnh binh sỹ Ukraine huấn luyện vận hành xe tăng Leopard 2 trên thao trường

Cận cảnh binh sỹ Ukraine huấn luyện vận hành xe tăng Leopard 2 trên thao trường

VOV.VN - Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ngày 13/2 đã tới thăm trung tâm huấn luyện các binh sỹ Ukraine sử dụng xe tăng Leopard 2 ở phía tây Ba Lan, gần biên giới với Đức.

Tiết lộ về vai trò của Mỹ khi Ukraine tấn công mục tiêu Nga
Tiết lộ về vai trò của Mỹ khi Ukraine tấn công mục tiêu Nga

VOV.VN - Giới chức Ukraine cho biết, nước này đã yêu cầu Mỹ và đồng minh của Washington cung cấp hoặc xác nhận thông tin về tọa độ chính xác cho phần lớn các cuộc tấn công sử dụng những loại vũ khí tiên tiến do Mỹ cung cấp.

Tiết lộ về vai trò của Mỹ khi Ukraine tấn công mục tiêu Nga

Tiết lộ về vai trò của Mỹ khi Ukraine tấn công mục tiêu Nga

VOV.VN - Giới chức Ukraine cho biết, nước này đã yêu cầu Mỹ và đồng minh của Washington cung cấp hoặc xác nhận thông tin về tọa độ chính xác cho phần lớn các cuộc tấn công sử dụng những loại vũ khí tiên tiến do Mỹ cung cấp.

Ukraine phòng thủ tứ bề trước nguy cơ Nga giáng đòn quyết định
Ukraine phòng thủ tứ bề trước nguy cơ Nga giáng đòn quyết định

VOV.VN - Khu vực Moscow sẽ giáng đòn quyết định vẫn là một bí ẩn và điều này buộc Ukraine phải chuẩn bị lực lượng cũng như củng cố tuyến phòng thủ dọc theo mặt trận nguy hiểm kéo dài từ Belarus đến Biển Đen.

Ukraine phòng thủ tứ bề trước nguy cơ Nga giáng đòn quyết định

Ukraine phòng thủ tứ bề trước nguy cơ Nga giáng đòn quyết định

VOV.VN - Khu vực Moscow sẽ giáng đòn quyết định vẫn là một bí ẩn và điều này buộc Ukraine phải chuẩn bị lực lượng cũng như củng cố tuyến phòng thủ dọc theo mặt trận nguy hiểm kéo dài từ Belarus đến Biển Đen.