Thí sinh thi vào lớp 10 Chuyên Sư phạm "than" đề Toán khó, đề Văn “dễ thở”

VOV.VN - Sáng nay (1/6), hàng ngàn thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội. Ngay sau khi kết thúc 2 môn Văn, Toán, nhiều thí sinh than đề Toán khó, còn đề Văn “dễ thở”, thỏa sức sáng tạo.

Bước ra khỏi điểm thi trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, em Nguyễn Thị Hoàng Ngân cảm thấy phấn khởi khi đã hoàn thành xong 2 môn thi sáng nay, mặc dù môn Toán vẫn bỏ sót một số câu.

Ngân chia sẻ, đề Văn khá “dễ thở” và thỏa sức sáng tạo của thí sinh: “Khi đọc câu nghị luận xã hội “Sự hy sinh thời gian sống của thế hệ trước là để thế hệ mới, khi bước vào Thế kỷ 21, biết dùng thời gian của mình một cách có ích nhất, một cách phong phú nhất”, em đã dùng những dẫn chứng có thật trong lịch sử để lồng ghép vào bài viết, nói chung em rất hài lòng với bài thi môn Văn hôm nay”.

Với môn Toán, Ngân đã bỏ sót một số câu bởi đề khá khó. Ngân cho biết, vì không nghĩ được và làm cố được nên đã xin ra phòng thi sớm hơn các bạn.

“Em không ôn tủ. Thời gian học online ở nhà nhiều hơn thời gian học trực tiếp ở lớp, em rất đề cao tính tự giác của bản thân nên đã xin nhiều lời khuyên từ thầy cô trong quá trình ôn tập để không bị mất phương hướng. Mặt khác, khi được quay trở lại trường, em cũng tranh thủ tận dụng thời gian trên lớp để hỏi thầy cô những kiến thức chưa hiểu và ôn luyện thêm các đề thi bên ngoài để củng cố kiến thức cũng như xem đây là cách để thử sức bản thân”, em Hoàng Ngân cho hay.

Cùng nhận định, em Vũ Ngọc Quang – Trường THCS Mai Dịch chia sẻ, đề thi vào chuyên năm nay khó hơn so với đề thi ở các năm trước đã từng ôn. Ở 2 môn thi sáng nay, Quang vẫn khá tự tin mặc dù môn Văn không phải là sở trường của em.

“Bản thân em từ trước tới nay học không chắc môn Văn nhưng em nhận thấy, bài thi Văn của em khá tốt, em thích nhất là câu nghị luận văn học qua bài “Nói với con – tác giả Y Phương”. Riêng môn Toán, em phải bỏ lại vài câu vì không đủ thời gian, em ước lượng chỉ làm được 60%/tổng số bài”, Quang cho biết.

Một số thí sinh khác lại cho rằng, đề thi năm nay dễ hơn so với mọi năm.

Em Nguyễn Tuấn Phong, trường THCS Xuân Phương (Nam Từ Liêm) cho biết: “Đề thi Toán, Văn năm nay dễ hơn mọi năm. Trong thời gian ôn thi em có đọc và làm đề của những năm trước và thấy rằng, đề năm nay không quá phức tạp.

Theo Tuấn Phong, câu nghị luận xã hội ấn tượng hơn cả trong toàn đề Văn. Bởi câu này cho phép thí sinh tự nói lên suy nghĩ, cảm nhận của mình. Nếu ai có kiến thức xã hội rộng thì sẽ cảm thấy khá dễ và gần gũi. Với môn Toán, em đã từng ôn những đề khó hơn và đã làm nhiều dạng bài tương tự nên cảm thấy rất “chắc ăn” ở môn này, chỉ duy nhất câu cuối khó quá nên em bỏ qua.

Chiều nay, các thí sinh tiếp tục thi môn chuyên tương ứng với từng lớp chuyên. Thí sinh chỉ được xét tuyển khi tham dự đủ cả 3 bài thi, không vi phạm quy chế thi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sáng 29/5, trường chuyên đầu tiên ở Hà Nội tổ chức thi vào lớp 10
Sáng 29/5, trường chuyên đầu tiên ở Hà Nội tổ chức thi vào lớp 10

VOV.VN - Sáng 29/5, hơn 1.000 học sinh tham gia thi vào trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn - trường đầu tiên ở Hà Nội tổ chức thi vào lớp 10 năm 2022.

Sáng 29/5, trường chuyên đầu tiên ở Hà Nội tổ chức thi vào lớp 10

Sáng 29/5, trường chuyên đầu tiên ở Hà Nội tổ chức thi vào lớp 10

VOV.VN - Sáng 29/5, hơn 1.000 học sinh tham gia thi vào trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn - trường đầu tiên ở Hà Nội tổ chức thi vào lớp 10 năm 2022.

Thực hư chuyện hiệu trưởng mang sổ đỏ của trường đi cầm cố
Thực hư chuyện hiệu trưởng mang sổ đỏ của trường đi cầm cố

VOV.VN - Dư luận tại tỉnh Quảng Bình xôn xao việc ông Mai Thanh Huyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình lấy sổ đỏ của nhà trường mang đi cầm cố. Có thông tin cho rằng, ông Huyền đang bị áp lực nợ nần cá nhân, cần khoản tiền lớn để trả nợ.

Thực hư chuyện hiệu trưởng mang sổ đỏ của trường đi cầm cố

Thực hư chuyện hiệu trưởng mang sổ đỏ của trường đi cầm cố

VOV.VN - Dư luận tại tỉnh Quảng Bình xôn xao việc ông Mai Thanh Huyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình lấy sổ đỏ của nhà trường mang đi cầm cố. Có thông tin cho rằng, ông Huyền đang bị áp lực nợ nần cá nhân, cần khoản tiền lớn để trả nợ.

Ùn tắc giao thông do phụ huynh dừng đỗ xe đưa con thi vào lớp 10 chuyên
Ùn tắc giao thông do phụ huynh dừng đỗ xe đưa con thi vào lớp 10 chuyên

VOV.VN - Từ 6h sáng 1/6, đường Xuân Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội) kẹt cứng do phụ huynh đỗ xe máy, ôtô, đứng tràn xuống lòng đường để đợi con thi vào trường THPT chuyên Đại học Sư phạm.

Ùn tắc giao thông do phụ huynh dừng đỗ xe đưa con thi vào lớp 10 chuyên

Ùn tắc giao thông do phụ huynh dừng đỗ xe đưa con thi vào lớp 10 chuyên

VOV.VN - Từ 6h sáng 1/6, đường Xuân Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội) kẹt cứng do phụ huynh đỗ xe máy, ôtô, đứng tràn xuống lòng đường để đợi con thi vào trường THPT chuyên Đại học Sư phạm.