Nga sử dụng “con bài Syria” để hóa giải bất đồng với phương Tây?

VOV.VN -Quyết định của Nga tham gia không kích Syria trong khi Iran triển khai bộ binh đến đây đánh dấu một bước ngoặt đối với cuộc nội chiến 4 năm ở Syria.

Theo giới quan sát, một trong những mục tiêu của Nga khi can dự quân sự trực tiếp vào Syria đó là hóa giải bất đồng với phương Tây đang ở mức thấp nhất từ sau chiến tranh lạnh sau khi cuộc khủng hoảng Ukraine nổ ra.

Theo các nguồn tin tại Lebanon, hàng trăm binh lính Iran đã đến Syria để tham gia chiến dịch trên bộ hỗ trợ cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Thủ tướng Iraq Haidar al-Abadi hôm qua, tuyên bố sẵn sàng ủng hộ các cuộc không kích của Nga trên lãnh thổ nước này đối phó với IS. Những dấu hiệu này cho thấy cuộc nội chiến Syria đang chuyển sang qui mô khu vực và toàn cầu.

Thành phố Aleppo, Syria bị đánh bom tan hoang. (ảnh: Reuters)

Chuyên gia phân tích Alexander Baunov thuộc Viện nghiên cứu chiến lược tại Moscow cho rằng, Nga có lợi ích khi quyết định tham gia vào cuộc chiến tại Syria. Nước này có thể đang tìm cách hóa giải bất đồng giữa phương Tây bằng việc tham gia vào chống kẻ thù chung IS. Mặc dù bày tỏ khá thận trọng nhưng Mỹ, Anh và Pháp đều lên tiếng ủng hộ quyết định của Nga không kích nhằm vào mục tiêu IS tại Syria.

Ông Baunov cho rằng, có nhiều khả năng Nga và phương Tây sẽ tham gia vào một lực lượng chống IS: “Đối với Nga, một trong những mục tiêu can dự vào Syria đó là ủng hộ đồng minh và hóa giải bất đồng với phương Tây. Nếu Nga bắt đầu không kích chống IS,  thì nước này và Mỹ đã  bắt đầu hành động chống kẻ thù chung mặc dù không có thỏa thuận . Tôi thấy phản ứng của phương Tây đối với hành động của Nga tại Syria một mặt khá thận trọng, nhưng mặt khác cũng không lên án quyết liệt.”

Tuy nhiên một trong những điều dư luận lo ngại hiện nay đó là cùng mục tiêu chung chống IS, nhưng cách tiếp cận khác nhau giữa Nga và Mỹ để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria có thể khiến cuộc chiến chống IS trở nên không hiệu quả. Mỹ và các đồng minh cho rằng, Tổng thống Assad cần phải từ chức trong bất cứ một giải pháp hòa bình nào.

Trong khi đó, Nga ủng hộ Tổng thống Assad và cho rằng chính phủ Syria nên là trung tâm nỗ lực quốc tế chống IS. Mỹ và các nước phương Tây lo ngại Nga đang tận dụng chiến dịch quân sự tại Syria để hỗ trợ chính phủ của Tổng thống Assad đối phó với lực lượng đối lập.

Bảo vệ quyết định của mình, Tổng thống Nga Putin hôm qua khẳng định, mục tiêu của Nga can thiệp quân sự vào Syria là chống các tổ chức khủng bố và không gây thương vong cho dân thường.

Ông Putin nói: “Các nước khác đang tiến hành không kích trên lãnh thổ Syria hơn 1 năm qua mà không có nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và không nhận được yêu cầu của chính quyền Syria. Chúng tôi lại nhận được những yêu cầu như vậy  từ chính quyền Syria. Nga có mục tiêu khi can thiệp quân sự vào Syria là chống các tổ chức IS”.

Các quan chức quốc phòng Nga và Mỹ hôm qua cũng có cuộc thảo luận nhằm đảm bảo an toàn cho chiến dịch tại Syria, tránh những đụng độ có thể xảy ra giữa hai bên. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook cho biết: “Cuộc họp này là bước đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ  nhất trí đầu tuần này để tránh đụng độ xảy ra . Mỹ cũng đưa ra đề xuất nhằm tăng cường an toàn và tránh đụng độ có thể xảy ra trong chiến dịch quân sự tại Syria, có thể làm leo thang căng thẳng giữa các bên. Phía Nga cũng đưa ra ý tưởng của mình. Hai bên nhất trí xem xét đề xuất và sẽ đưa ra phản hồi trong những ngày sắp tới”.

Nga không kích Syria là quyết định can thiệp quân sự lớn nhất của nước này tại Trung Đông trong nhiều thập kỉ. Có nhiều phản ứng khác nhau trước động thái của Nga. Tuy nhiên, rõ ràng bước đi của Nga được đánh giá đúng thời điểm khi cuộc chiến chống IS của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu kéo dài hơn 1 năm qua nhưng chưa đạt được kết quả.

Trong bối cảnh mối quan hệ giữa Nga và phương Tây đang bị đình trệ do cuộc khủng hoảng Ukraine , sự tham dự của Nga vào cuộc chiến chống mục tiêu chung IS có thể là “ cú hích” thúc đẩy quan hệ song phương. Tuy nhiên, nếu cuộc chiến này không đơn thuần chỉ là chống IS như phương Tây lo ngại hay không có sự phối hợp giữa các bên liên quan, khi đó xung đột tại Syria không chỉ là một cuộc nội chiến mà sẽ trở thành một cuộc xung đột khu vực và quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tại sao Pháp từ chối không kích Syria?
Tại sao Pháp từ chối không kích Syria?

VOV.VN - Dù ủng hộ việc thành lập liên minh quốc tế chống IS tại Iraq và Syria, song tới nay Pháp vẫn từ chối tham gia không kích Syria.

Tại sao Pháp từ chối không kích Syria?

Tại sao Pháp từ chối không kích Syria?

VOV.VN - Dù ủng hộ việc thành lập liên minh quốc tế chống IS tại Iraq và Syria, song tới nay Pháp vẫn từ chối tham gia không kích Syria.

Mỹ cho rằng Nga không kích vào các mục tiêu không phải của IS
Mỹ cho rằng Nga không kích vào các mục tiêu không phải của IS

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng địa điểm mà Nga tiến hành không kích là thuộc các lực lượng chống chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad

Mỹ cho rằng Nga không kích vào các mục tiêu không phải của IS

Mỹ cho rằng Nga không kích vào các mục tiêu không phải của IS

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng địa điểm mà Nga tiến hành không kích là thuộc các lực lượng chống chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad

Su-34 Fullback: Vũ khí bí mật của Nga đang “nghiền nát” IS tại Syria
Su-34 Fullback: Vũ khí bí mật của Nga đang “nghiền nát” IS tại Syria

VOV.VN - Trong đợt không kích đầu tiên tại Syria, không quân Nga đã sử dụng cả máy bay cường kích Su-34 Fullback - một vũ khí bí mật trên không.

Su-34 Fullback: Vũ khí bí mật của Nga đang “nghiền nát” IS tại Syria

Su-34 Fullback: Vũ khí bí mật của Nga đang “nghiền nát” IS tại Syria

VOV.VN - Trong đợt không kích đầu tiên tại Syria, không quân Nga đã sử dụng cả máy bay cường kích Su-34 Fullback - một vũ khí bí mật trên không.

Tổng thống Mỹ chuẩn bị ra lệnh không kích Syria chống lại IS
Tổng thống Mỹ chuẩn bị ra lệnh không kích Syria chống lại IS

VOV.VN - Lệnh không kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) “ở bất kỳ nơi nào chúng hiện diện” sẽ được ông Obama đưa ra trong bài diễn văn ngày hôm nay (11/9).

Tổng thống Mỹ chuẩn bị ra lệnh không kích Syria chống lại IS

Tổng thống Mỹ chuẩn bị ra lệnh không kích Syria chống lại IS

VOV.VN - Lệnh không kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) “ở bất kỳ nơi nào chúng hiện diện” sẽ được ông Obama đưa ra trong bài diễn văn ngày hôm nay (11/9).

Phản ứng của phương Tây sau khi Nga tiến hành không kích Syria
Phản ứng của phương Tây sau khi Nga tiến hành không kích Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, Mỹ không phản đối các cuộc không kích của Nga tại Syria nếu nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo

Phản ứng của phương Tây sau khi Nga tiến hành không kích Syria

Phản ứng của phương Tây sau khi Nga tiến hành không kích Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, Mỹ không phản đối các cuộc không kích của Nga tại Syria nếu nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo

Nga - Mỹ thảo luận về hoạt động không kích tại Syria
Nga - Mỹ thảo luận về hoạt động không kích tại Syria

VOV.VN - Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, cuộc thảo luận Nga - Mỹ về không kích Syria diễn ra trong bầu không khí thân mật và chuyên nghiệp.

Nga - Mỹ thảo luận về hoạt động không kích tại Syria

Nga - Mỹ thảo luận về hoạt động không kích tại Syria

VOV.VN - Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, cuộc thảo luận Nga - Mỹ về không kích Syria diễn ra trong bầu không khí thân mật và chuyên nghiệp.

Chiến đấu cơ Nga san phẳng thành trì, kho đạn của IS tại Syria
Chiến đấu cơ Nga san phẳng thành trì, kho đạn của IS tại Syria

VOV.VN - Hơn 50 máy bay tiêm kích, cường kích và máy bay trực thăng của Lực lượng Không gian vũ trụ của Nga đã tiến hành không kích vào các vị trí của IS tại Syria...

Chiến đấu cơ Nga san phẳng thành trì, kho đạn của IS tại Syria

Chiến đấu cơ Nga san phẳng thành trì, kho đạn của IS tại Syria

VOV.VN - Hơn 50 máy bay tiêm kích, cường kích và máy bay trực thăng của Lực lượng Không gian vũ trụ của Nga đã tiến hành không kích vào các vị trí của IS tại Syria...