Nga tiến công từ 3 hướng, Ukraine cạn dần lựa chọn ở “chảo lửa” Bakhmut

VOV.VN - Các quan chức Ukraine đã miêu tả tình hình Bakhmut ngày càng khốc liệt trong những ngày gần đây, đồng thời cho biết họ có lẽ cần rút quân để ngăn cản quân đội bị "mắc bẫy" khi quân đội Nga tiến công từ 3 hướng.

Nga tiến công từ 3 hướng, Ukraine tiếp tục bám trụ

Các lực lượng của Ukraine vẫn tiếp tục bám trụ tại các vị trí ở Bakhmut ngày 5/3, phản kháng mạnh mẽ trước nỗ lực bao vây thành phố của Nga. Các chuyên gia quân sự nhận định, cuộc tấn công của Nga đang được tiến hành tại 5 hoặc 6 vị trí dọc tiền tuyến trải dài khoảng 160km từ thị trấn Kreminna ở Lugansk tới Vuhledar ở Donetsk. 

Bakhmut đã trở thành điểm nóng trong những tháng qua khi Nga muốn thúc đẩy việc kiểm soát hoàn toàn Donbass - một trong những mục tiêu chính của chiến dịch quân sự, trong khi Ukraine chuẩn bị phản công mùa xuân và phương Tây tăng cường hỗ trợ đạn dược cũng như vũ khí cho Kiev với hy vọng sẽ đảo chiều cục diện xung đột.

Những tháng giao tranh ở Bakhmut đã chứng kiến tổn thất nặng nề của cả hai bên cũng như cho thấy triển vọng xa vời của hồi kết xung đột trong tương lai gần - một cuộc xung đột đã thay đổi những thập kỷ tương đối ổn định của châu Âu và làm gia tăng sức ép cho nền kinh tế toàn cầu.

Phát biểu trong video ngày 5/3, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thừa nhận những khó khăn trên chiến trường của quân đội Ukraine ở phía Đông.

"Đây là một trong những trận chiến ác liệt nhất. Đau đớn và đầy thách thức", nhà lãnh đạo Ukraine nhận định. Trong khi Tổng thống Zelensky kêu gọi Nga rút quân thì Moscow không cho thấy ý định sẽ từ bỏ các mục tiêu quân sự của mình.

Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết các lực lượng của Nga vẫn đang tiếp tục "tiến công theo hướng Bakhmut" ngày 5/3 đồng thời dẫn ra những cuộc pháo kích của Nga vào thành phố này và các ngôi làng xung quanh.

Các binh lính Ukraine đối mặt với tên lửa và pháo binh Nga, đang hoạt động chủ yếu ở các hào chiến trong và xung quanh Bakhmut, hiện còn rất ít tuyến đường để rút tới nơi an toàn hơn.

Quân đội Ukraine chiến đấu ở khu vực Bakhmut những ngày gần đây cho biết Nga đã củng cố vị trí tại một số khu vực trong thành phố. Thành phố này hiện nay hầu như đã bị phá hủy hoàn toàn và hầu hết người dân đã chạy khỏi khu vực xung đột.

Dù vậy, cuộc giao tranh ở Bakhmut có giá trị biểu tượng to lớn với cả Nga và Ukraine. Với Moscow, đây sẽ là thắng lợi lớn đầu tiên trong nửa năm, tạo đà để tiến công xa hơn và hướng tới kiểm soát toàn bộ Donbass. Với Ukraine, Tổng thống Zelensky đã khẳng định tầm quan trọng của Bakhmut và gọi đây là "pháo đài tinh thần của chúng tôi", đồng thời tổ chức quân đội bảo vệ nơi này. Hồi tháng 12/2022, nhà lãnh đạo Ukraine đã có chuyến thăm hiếm hoi tới tiền tuyến Bakhmut để gặp các binh lính.

Bất chấp việc Ukraine tuyên bố phản công thành công vào mùa thu năm ngoái và giành lại một số khu vực, Nga hiện vẫn kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine.

Trong khi đó, phương Tây tăng cường hỗ trợ vũ khí hiện đại cho Kiev và khẳng định sẽ ủng hộ nước này lâu nhất có thể. Mặc dù Mỹ đã cung cấp cho Ukraine khoảng 30 tỷ USD hỗ trợ quân sự từ khi xung đột nổ ra nhưng Tổng thống Biden hiện đang phải đối mặt với những luồng quan điểm trái chiều trong chính trường về sự ủng hộ cho Ukraine, đặc biệt là từ các thành viên đảng Cộng hòa - những người đang kiểm soát Hạ viện.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 5/3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết các điều khoản hòa bình nhằm kết thúc xung đột phải được quyết định bởi Ukraine chứ không phải các nước phương Tây.

Mục tiêu cuối cùng của Ukraine

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) - một think tank có trụ sở tại Washington, Nga đang củng cố các vị trí để tiến hành một chiến dịch tiến công nhằm buộc quân đội Ukraine lui về các vị trí phòng thủ. Tổ chức này cũng cho biết quân đội Ukraine đã phá hủy một số cây cầu trong khu vực. Trong đánh giá ngày 4/3, ISW nhận định quân đội Nga vẫn "chưa thể buộc Ukraine rút quân và chưa thể sớm bao vây thành phố".

Tuy nhiên, người đứng đầu Wagner cho biết trong những ngày gần đây rằng Bakhmut "trên thực tế đã bị bao vây" và các lực lượng của nhóm quân sự này kiểm soát tất cả các con đường lớn ra khỏi thành phố. Nga đang tiến công từ phía Bắc, Đông và Nam. Các vị trí phòng thủ của Ukraine chủ yếu nằm ở phía Tây.

Các lãnh đạo quân sự Ukraine đã chỉ ra rằng họ sẽ không nỗ lực kiểm soát thành phố này bằng mọi giá và có thể sẽ dự trữ lực lượng cho chiến dịch tấn công mùa xuân, dự kiến diễn ra trong những tuần tới. Theo một quan chức cấp cao Ukraine, mục tiêu cuối cùng của cuộc phản công mùa xuân là chia rẽ hành lang trên đất liền ở phía Nam nước này giữa các lực lượng của Nga ở Crimea với vùng lãnh thổ khác Moscow đang kiểm soát. Dù vậy, các chuyên gia cho biết khó có thể dự đoán vị trí chính xác cho hướng tiến công tiếp theo của Ukraine. Nga và Ukraine đều đã dành nhiều tháng chuẩn bị lực lượng cho các cuộc tấn công mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Hungary khẳng định không chuyển giao vũ khí cho Ukraine
Ngoại trưởng Hungary khẳng định không chuyển giao vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Hungary cho rằng các biện pháp trừng phạt của EU không thể giúp chấm dứt cuộc xung đột Nga – Ukraine.

Ngoại trưởng Hungary khẳng định không chuyển giao vũ khí cho Ukraine

Ngoại trưởng Hungary khẳng định không chuyển giao vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Hungary cho rằng các biện pháp trừng phạt của EU không thể giúp chấm dứt cuộc xung đột Nga – Ukraine.

Mỹ đánh giá khả năng đào tạo phi công lái F-16 cho Ukraine?
Mỹ đánh giá khả năng đào tạo phi công lái F-16 cho Ukraine?

VOV.VN - NBC dẫn lời quan chức giấu tên cho biết, Mỹ đã mời phi công Ukraine tới căn cứ quân sự ở Tucson, Arizona để đánh giá việc huấn luyện họ lái máy bay chiến đấu của phương Tây, trong đó có cả F-16.

Mỹ đánh giá khả năng đào tạo phi công lái F-16 cho Ukraine?

Mỹ đánh giá khả năng đào tạo phi công lái F-16 cho Ukraine?

VOV.VN - NBC dẫn lời quan chức giấu tên cho biết, Mỹ đã mời phi công Ukraine tới căn cứ quân sự ở Tucson, Arizona để đánh giá việc huấn luyện họ lái máy bay chiến đấu của phương Tây, trong đó có cả F-16.

Nga phá hủy trung tâm điều khiển UAV của Ukraine ở Avdeevka
Nga phá hủy trung tâm điều khiển UAV của Ukraine ở Avdeevka

VOV.VN - Lực lượng Nga đã phá hủy các điểm kiểm soát UAV và thiết bị tác chiến điện tử của Ukraine trong các khu định cư ở Avdeevka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Dvurechnaya ở vùng Kharkiv, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Nga phá hủy trung tâm điều khiển UAV của Ukraine ở Avdeevka

Nga phá hủy trung tâm điều khiển UAV của Ukraine ở Avdeevka

VOV.VN - Lực lượng Nga đã phá hủy các điểm kiểm soát UAV và thiết bị tác chiến điện tử của Ukraine trong các khu định cư ở Avdeevka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Dvurechnaya ở vùng Kharkiv, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Nghị sĩ Hungary: Các nước NATO và EU đã là một bên trong xung đột Ukraine
Nghị sĩ Hungary: Các nước NATO và EU đã là một bên trong xung đột Ukraine

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Hungary Laszlo Kover tuyên bố, viện trợ quân sự của các nước NATO và EU đã khiến họ trở thành những nước tham gia vào xung đột vũ trang giữa Ukraine và Nga.

Nghị sĩ Hungary: Các nước NATO và EU đã là một bên trong xung đột Ukraine

Nghị sĩ Hungary: Các nước NATO và EU đã là một bên trong xung đột Ukraine

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Hungary Laszlo Kover tuyên bố, viện trợ quân sự của các nước NATO và EU đã khiến họ trở thành những nước tham gia vào xung đột vũ trang giữa Ukraine và Nga.

Thủ tướng Đức nêu điều kiện bảo đảm an ninh cho Ukraine sau xung đột
Thủ tướng Đức nêu điều kiện bảo đảm an ninh cho Ukraine sau xung đột

VOV.VN - Thủ tướng Đức Scholz hôm 5/3 nói rằng các nước phương Tây sẵn sàng bảo đảm an ninh cho Ukraine sau khi xung đột vũ trang tại đây kết thúc.

Thủ tướng Đức nêu điều kiện bảo đảm an ninh cho Ukraine sau xung đột

Thủ tướng Đức nêu điều kiện bảo đảm an ninh cho Ukraine sau xung đột

VOV.VN - Thủ tướng Đức Scholz hôm 5/3 nói rằng các nước phương Tây sẵn sàng bảo đảm an ninh cho Ukraine sau khi xung đột vũ trang tại đây kết thúc.