Nhiệm kỳ 2 của Tổng thống “ngoại đạo” Widodo và kỳ vọng của người dân

VOV.VN - Tổng thống “ngoại đạo” Widodo được cử tri Indonesia kỳ vọng sẽ tiếp tục thực hiện các cải cách để thúc đẩy nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á này.

Ủy ban bầu cử  Indonesia hôm qua công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử Tổng thống, xác nhận Tổng thống đương nhiệm Joko Widodo tái đắc cử nhiệm kỳ hai. Là vị Tổng thống Indonesia đầu tiên không thuộc thế hệ những nhân vật quân đội và chính trị “lão làng” vốn cầm quyền đất nước này trong nhiều năm, Tổng thống “ngoại đạo” Joko Widodo được cử tri quốc gia “vạn đảo” kỳ vọng sẽ tiếp tục thực hiện các cải cách và đưa ra những chính sách quyết liệt hơn để thúc đẩy nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á này.

Tổng thống “ngoại đạo” Widodo được cử tri Indonesia kỳ vọng sẽ tiếp tục thực hiện các cải cách để thúc đẩy nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á này. Ảnh: Reuters

Kể từ khi lên nhậm chức vào năm 2014, Tổng thống Joko Widodo đã thực hiện Kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng trị giá 340 tỉ USD, giúp cải thiện điều kiện sống của người dân. Những kết quả trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Joko Widodo là có thể nhìn thấy được, tác động trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của người dân. 
Điều đó được thể hiện khá rõ đối với trường hợp của cô Sara, 51 tuổi, sinh sống tại tỉnh Maluku phía Đông Indonesia. Trước đây, cô thường mất khoảng 6 giờ đi bộ để ra được cảng gần nhất nơi cô sinh sống, nhưng với Kế hoạch phát triển cơ sơ hạ tầng của Tổng thống đã giúp cô cắt ngắn chuyến hành trình, với khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ. Cô Sara và nhiều người dân Indonesia khác cho biết họ đã tiếp tục bỏ phiếu cho ông Widodo trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua tại Indonesia. 

“Tôi đã chọn ông Joko Widodo, bởi vì ông là một Tổng thống tốt. Tôi nghĩ ông đã có nhiều đóng góp cho đất nước kể từ khi lên nắm quyền”

Phát triển cơ sở hạ tầng là một trong những dấu ấn lớn trong nhiệm kì đầu của Tổng thống “ngoại đạo”, vốn được các nhóm đối lập cho là không biết làm chính trị. Chính sách này sẽ tiếp tục được thúc đẩy trong 5 năm tới, khi Ủy ban bầu cử Indonesia hôm qua (20/5) chính thức công bố Tổng thống đương nhiệm Joko Widodo tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, với tỷ lệ phiếu ủng hộ đạt 55,5% so với 44,5% của đối thủ Prabowo Subianto. Indonesia hiện cũng đã phác thảo một Kế hoạch cơ sở hạ tầng mới trị giá 400 tỷ USD. Ngoài dấu ấn về phát triển cơ sở hạ tầng, dưới thời của Tổng thống Widodo, nền kinh tế quốc gia tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng năm là 5% - thấp hơn mục tiêu 7% mà ông đặt ra trong năm 2014 nhưng được cho là khá ổn định. Quốc gia Đông Nam Á này vẫn là nhà sản xuất dầu cọ hàng đầu thế giới - và là nhà cung cấp than, đồng, vàng, thiếc và niken quan trọng toàn cầu.

Mặc dù vậy, để tiếp tục nâng cao mức sống của người dân và trở thành một quốc gia cạnh tranh toàn cầu, các nhà quan sát cho rằng, Tổng thống Widodo cần tập trung vào cải cách cơ cấu thị trường lao động, giáo dục và y tế, cho phép mở rộng hơn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Indonesia thời gian qua chưa đạt được mục tiêu tăng trưởng là do nước này không thu hút được nhiều vốn đầu tư nước ngoài trong các ngành sản xuất và dịch vụ. Chuyên gia phân tích Djayadi Hana thuộc trung tâm nghiên cứu Saiful Mudjani ở thủ đô Jakarta cho rằng, ông Joko Widodo cần rút ra được những bài học trong nhiệm kỳ cầm quyền đầu tiên để có những chính sách quyết liệt hơn thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế của Indonesia:

“Ông Joko Widodo sẽ tiếp tục các ưu tiên và chính sách hiện nay. Tôi nghĩ bên cạnh việc tiếp tục các dự án cơ sở hạ tầng,  Tổng thống cũng nên tập trung vào việc phát triển nguồn lực con người. Đã đến thời điểm ông Widodo cần có sự lãnh đạo mạnh mẽ hơn, quyết định hơn đối với các ưu tiên của mình”

Nhiều cử tri Indonesia, đặc biệt là giới trẻ, cũng đặt kì vọng vào ông Widodo trong nhiệm kỳ tới. Một cử tri trẻ tuổi chia sẻ:

“Tôi hi vọng chính phủ hiện nay sẽ tiếp tục thực hiện các kế hoạch chưa hoàn thành trong nhiệm kỳ 1. Là một sinh viên, tôi hi vọng chính phủ tiếp theo sẽ đảm bảo giáo dục miễn phí, nâng cao chất lượng giáo dục và tạo nhiều cơ hội việc làm cho thanh niên trẻ”

Lãnh đạo một đất nước với 17.000 đảo và có dân số đông đứng hàng thứ tư thế giới, thách thức mà Tổng thống Widodo đối mặt là không ít, đặc biệt trong vấn đề kinh tế. Người dân Indonesia đang mong muốn được chứng kiến những kế hoạch chiến lược và hành động cụ thể của chính phủ mới,  đưa quốc gia "vạn đảo" thoát khỏi sự đình trệ kinh tế, đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn. Người dân cũng hy vọng về một chính phủ tương lai sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm, giá cả các mặt hàng cơ bản được giữ ở mức ổn định, phải chăng, đảm bảo một cuộc sống tốt hơn cho mọi người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia: Cảnh báo nguy cơ khủng bố vào ngày công bố kết quả bầu cử
Indonesia: Cảnh báo nguy cơ khủng bố vào ngày công bố kết quả bầu cử

VOV.VN - Trước thời điểm Indonesia công bố kết quả bầu cử, mạng lưới khủng bố bắt đầu tăng cường hoạt động tại nước này, đặc biệt là ở thủ đô Jakarta.

Indonesia: Cảnh báo nguy cơ khủng bố vào ngày công bố kết quả bầu cử

Indonesia: Cảnh báo nguy cơ khủng bố vào ngày công bố kết quả bầu cử

VOV.VN - Trước thời điểm Indonesia công bố kết quả bầu cử, mạng lưới khủng bố bắt đầu tăng cường hoạt động tại nước này, đặc biệt là ở thủ đô Jakarta.

Cảnh sát Indonesia bắt giữ 8 nghi phạm âm mưu tấn công khủng bố
Cảnh sát Indonesia bắt giữ 8 nghi phạm âm mưu tấn công khủng bố

VOV.VN - Những nghi phạm vừa bị bắt giữ có kế hoạch tấn công khủng bố thủ đô Jakarta, đặc biệt nhằm vào các cuộc tuần hành liên quan đến cuộc bầu cử Quốc gia.

Cảnh sát Indonesia bắt giữ 8 nghi phạm âm mưu tấn công khủng bố

Cảnh sát Indonesia bắt giữ 8 nghi phạm âm mưu tấn công khủng bố

VOV.VN - Những nghi phạm vừa bị bắt giữ có kế hoạch tấn công khủng bố thủ đô Jakarta, đặc biệt nhằm vào các cuộc tuần hành liên quan đến cuộc bầu cử Quốc gia.

Indonesia đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc
Indonesia đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Đầu tư cho hòa bình là ưu tiên trọng tâm của Indonesia trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Indonesia đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Indonesia đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Đầu tư cho hòa bình là ưu tiên trọng tâm của Indonesia trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Indonesia phấn đấu thành trục hàng hải, tránh “bẫy nợ” Trung Quốc
Indonesia phấn đấu thành trục hàng hải, tránh “bẫy nợ” Trung Quốc

VOV.VN - Dưới thời chính quyền của Tổng thống Joko Widodo, Indonesia quyết tâm trở thành trục hàng hải của thế giới. 

Indonesia phấn đấu thành trục hàng hải, tránh “bẫy nợ” Trung Quốc

Indonesia phấn đấu thành trục hàng hải, tránh “bẫy nợ” Trung Quốc

VOV.VN - Dưới thời chính quyền của Tổng thống Joko Widodo, Indonesia quyết tâm trở thành trục hàng hải của thế giới. 

Tổng thống Indonesia Joko Widodo tái đắc cử với 55,5% số phiếu bầu
Tổng thống Indonesia Joko Widodo tái đắc cử với 55,5% số phiếu bầu

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Widodo đã tái đắc cử với 55,5% số phiếu bầu. Kết quả này cũng phù hợp với những dự báo trước đó của các viện thăm dò dư luận.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo tái đắc cử với 55,5% số phiếu bầu

Tổng thống Indonesia Joko Widodo tái đắc cử với 55,5% số phiếu bầu

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Widodo đã tái đắc cử với 55,5% số phiếu bầu. Kết quả này cũng phù hợp với những dự báo trước đó của các viện thăm dò dư luận.

Indonesia đập tan âm mưu khủng bố trước ngày công bố kết quả bầu cử
Indonesia đập tan âm mưu khủng bố trước ngày công bố kết quả bầu cử

VOV.VN - Những kẻ tình nghi đã lên kế hoạch tấn công từ 21-23/5 nhằm vào cảnh sát và người biểu tình để tạo sự hỗn loạn trong dịp công bố kết quả bầu cử.

Indonesia đập tan âm mưu khủng bố trước ngày công bố kết quả bầu cử

Indonesia đập tan âm mưu khủng bố trước ngày công bố kết quả bầu cử

VOV.VN - Những kẻ tình nghi đã lên kế hoạch tấn công từ 21-23/5 nhằm vào cảnh sát và người biểu tình để tạo sự hỗn loạn trong dịp công bố kết quả bầu cử.