Bắt giữ đối tượng gây 4 vụ cướp giật trong một ngày

VOV.VN - Tối 6/4, Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết,  đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Hậu (SN 1995; trú tại Năm Trại, Sài Sơn, Quốc Oai) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra, do cần tiền tiêu xài, Hậu đã lên kế hoạch đi cướp giật tài sản. Khoảng 9h sáng ngày 31/3, đối tượng điều khiển xe Honda Lead, mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang, đến tỉnh lộ 423, đoạn thuộc thị trấn Trạm Trôi, thì phát hiện một người phụ nữ đang đứng cạnh lề đường, trên cổ có đeo sợi dây chuyền bằng vàng, nên đã giật chiếc dây chuyền và bỏ chạy.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Hoài Đức khẩn trương tiến hành điều tra, đến ngày 2/4, đã bắt giữ được Nguyễn Văn Hậu.

Đấu tranh khai thác, Hậu khai nhận, chỉ trong ngày 31/3, đối tượng đã liên tiếp thực hiện 4 vụ cướp giật trên địa bàn huyện Hoài Đức. Theo hồ sơ, Hậu từng có 2 tiền án cướp giật tài sản.

Hiện Công an huyện Hoài Đức đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cà Mau: Bắt giữ thanh niên cướp giật dây chuyền vàng của người phụ nữ
Cà Mau: Bắt giữ thanh niên cướp giật dây chuyền vàng của người phụ nữ

VOV.VN - Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Hoàng Minh (SN 1987, ở Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chi Minh, tạm trú tại xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) để điều tra, làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Cà Mau: Bắt giữ thanh niên cướp giật dây chuyền vàng của người phụ nữ

Cà Mau: Bắt giữ thanh niên cướp giật dây chuyền vàng của người phụ nữ

VOV.VN - Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Hoàng Minh (SN 1987, ở Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chi Minh, tạm trú tại xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) để điều tra, làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Dựng hiện trường giả bị cướp 150 triệu đồng để lừa dối vợ con
Dựng hiện trường giả bị cướp 150 triệu đồng để lừa dối vợ con

VOV.VN - Do cần 80 triệu đồng tiền tiêu xài cá nhân nên ông Lợi đã nghĩ đến chuyện dựng hiện trường giả bị cướp để lừa dối vợ con nhằm bán số vàng tiết kiệm của gia đình.

Dựng hiện trường giả bị cướp 150 triệu đồng để lừa dối vợ con

Dựng hiện trường giả bị cướp 150 triệu đồng để lừa dối vợ con

VOV.VN - Do cần 80 triệu đồng tiền tiêu xài cá nhân nên ông Lợi đã nghĩ đến chuyện dựng hiện trường giả bị cướp để lừa dối vợ con nhằm bán số vàng tiết kiệm của gia đình.

Bắt trộm, cướp có phải là hành vi bắt giữ người trái pháp luật?
Bắt trộm, cướp có phải là hành vi bắt giữ người trái pháp luật?

VOV.VN - Bắt, giữ người trái pháp luật là các hành vi ngăn cản, tước đoạt sự tự do hoạt động, dịch chuyển thân thể của người khác trái với quy định của pháp luật.

Bắt trộm, cướp có phải là hành vi bắt giữ người trái pháp luật?

Bắt trộm, cướp có phải là hành vi bắt giữ người trái pháp luật?

VOV.VN - Bắt, giữ người trái pháp luật là các hành vi ngăn cản, tước đoạt sự tự do hoạt động, dịch chuyển thân thể của người khác trái với quy định của pháp luật.