Phương Tây “đau đầu” trước mong muốn vũ khí của Ukraine

VOV.VN - Khi các quốc gia phương Tây đang chạy đua để gửi thêm vũ khí tới Ukraine trong bối cảnh có thể Nga sắp mở một đợt tấn công mới, việc thực hiện các yêu cầu của Kiev đang trở nên khó khăn hơn.

Tăng cường gửi vũ khí cho Ukraine

Ukraine đang chờ phương Tây thực hiện những cam kết cung cấp xe tăng hiện đại. Mỹ quyết định gửi 31 xe tăng tối tân M1 Abrams do nước này sản xuất cho Ukraine. Chính phủ Đức thông báo nước này cấp phép để hãng sản xuất chuyển xe tăng Leopard 1 cho Ukraine sau khi chấp thuận viện trợ Leopard 2. Ba Lan tuyên bố sẽ cung cấp cho nước láng giềng 14 chiếc Leopard 2 và 60 xe tăng T-72 cải tiến từ thời Liên Xô.

Tổng thống Volodymyr Zelensky nói Ukraine cần máy bay chiến đấu, được chuyển giao với tốc độ nhanh và số lượng lớn. Trong khi nhiều quốc gia phương Tây đang xem xét yêu cầu của Ukraine, Mỹ đã bác bỏ lời đề nghị này.

Ukraine đang sử dụng hàng nghìn viên đạn pháo mỗi ngày và khả năng sản xuất của phương Tây dường như không thể đáp ứng kịp thời.

Khi các thành viên của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine do Mỹ đứng đầu tập trung tại Brussels vào ngày 14/2 để thảo luận về việc hỗ trợ Ukraine, họ phải đối mặt với áp lực phải đẩy nhanh việc chuyển giao vũ khí và cung cấp vũ khí tiên tiến hơn cho các lực lượng Ukraine.

Trong khi hầu hết các đối tác của Ukraine cam kết hưởng ứng lời kêu gọi cung cấp thêm vũ khí của nước này, các chính phủ phương Tây sẽ phải vượt qua các rào cản về chính trị và thực tế.

“Rõ ràng chúng ta đang trong một cuộc chạy đua về hậu cần. Các nguồn cung chính như đạn dược, nhiên liệu và phụ tùng thay thế cần được chuyển đến Ukraine trước khi Nga có thể giành thế chủ động trên chiến trường”, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với các phóng viên hôm 13/2.

Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine sẽ thảo luận về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine ở thời điểm hiện tại và trong tương lai. Các đồng minh NATO cũng sẽ tổ chức một cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng ngay sau đó để xem xét yêu cầu từ Ukraine. Các quan chức Ukraine sẽ sử dụng phiên họp để chia sẻ những nhu cầu mới nhất của họ với các quan chức phương Tây, từ phòng không cho đến hậu cần.

Một nhà ngoại giao cấp cao của châu Âu cho biết, mục đích của cuộc họp là “tăng cường hỗ trợ quân sự ở mức cần thiết, không chỉ dừng lại ở các cam kết, mà việc chuyển giao các thiết bị nhanh chóng có ý nghĩa rất đặc biệt”.

“Điều cần thiết là xe tăng xuất hiện trên chiến trường chứ không phải chỉ trên cam kết”, nhà ngoại giao giấu tên nói.

Đạn dược

Một trong những vấn đề cấp bách nhất được thảo luận tại Brussels trong tuần này là làm thế nào để giữ cho vũ khí được gửi tới Ukraine liên tục được tiếp đạn.

“Tất nhiên, điều quan trọng là phải thảo luận về việc cung cấp các hệ thống phòng không mới, nhưng nhu cầu cấp thiết là đảm bảo tất cả các hệ thống đang có, hoặc đã được cam kết chuyển giao, hoạt động bình thường”, ông Stoltenberg nói.

Trong các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo EU vào tuần trước, Tổng thống Zelensky và nhóm của ông đã gửi cho mỗi nhà lãnh đạo một danh sách yêu cầu vũ khí và thiết bị dựa trên kho dự trữ và khả năng của từng quốc gia.

“Điều đầu tiên trong tất cả các danh sách là đạn dược. Nếu có thiết bị mà không có đạn dược thì cũng chẳng có ích gì”, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas cho biết.

Trong khi Ukraine cần một lượng lớn đạn dược để tiếp tục chiến đấu, kho dự trữ của các nước phương Tây đang dần cạn kiệt.

“Đây là vấn đề rất đáng lo ngại. Không ai trong số các nước phương Tây, kể cả Mỹ, hiện đang sản xuất đủ đạn dược để cung cấp cho Ukraine”, Cựu Tướng chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu Ben Hodges cho hay.

Đạn dược cũng sẽ là ưu tiên hàng đầu tại phiên họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO vào ngày 15/2. Họ sẽ thảo luận về việc thúc đẩy sản xuất vũ khí, đạn dược và thiết bị, cùng với các mục tiêu chi tiêu quốc phòng trong tương lai cho các thành viên liên minh.

Ông Stoltenberg nhấn mạnh rằng việc tăng cường dự trữ và sản xuất vũ khí “đòi hỏi các đồng minh NATO phải chi tiêu quốc phòng nhiều hơn”.

Thủ tướng Kallas đã nêu ý tưởng mua chung EU để giúp thúc đẩy sản xuất và đẩy nhanh việc vận chuyển vũ khí và đạn dược tới Ukraine, dù không rõ liệu kế hoạch này có nhận được đủ sự ủng hộ trong liên minh hay không.

Máy bay chiến đấu

Máy bay chiến đấu cũng là yêu cầu ưu tiên của các quan chức Ukraine, dù các chính phủ phương Tây dường như chưa sẵn sàng đưa ra các cam kết cụ thể.

Nhiều nước phương Tây đã bày tỏ sự cởi mở trong việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine, cho thấy vấn đề này không còn là một “lằn ranh đỏ”, tuy nhiên, vẫn còn nhiều sự do dự.

Anh thông báo rằng họ sẽ đào tạo phi công Ukraine về cách sử dụng máy bay chiến đấu. Tuy nhiên, khi đề cập đến việc thực sự cung cấp tiêm kích cho Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói rằng việc gửi một chiếc máy bay tới biên giới hoàn toàn không đơn giản.

Trong khi đó, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết, việc gửi tiêm kích F-16 cho Ukraine sẽ là một “quyết định rất nghiêm túc” và “không dễ thực hiện”, đồng thời cho rằng đất nước của ông không có đủ máy bay chiến đấu.

Đối với một số nước khác, việc gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine còn liên quan đến vấn đề thời gian và tính thiết thực.  

“Câu hỏi quan trọng là: Họ sẽ sử dụng máy bay như nào thế nào? Điều này chưa được nói rõ ràng. Họ nghĩ rằng với 50 hay 100 chiếc máy bay chiến đấu, họ có thể giành lại Donbass?”, một nhà ngoại giao Pháp nói.

Nhà ngoại giao cho biết, hiện tại việc huấn luyện binh sĩ Ukraine lái may bay chiến đấu của phương Tây sẽ không mang lại lợi ích.

“Sẽ mất hơn 6 tháng để đào tạo binh sĩ Ukraine sử dụng tiêm kích, vì vậy máy bay chiến đấu sẽ không đáp ứng được nhu cầu tức thời của Kiev trên chiến trường. Tuy nhiên, có lẽ một số quốc gia nên cung cấp cho Ukraine những chiếc MiG, loại máy bay họ có thể lái được”.

Trên thực tế, Slovakia đã tuyên bố về khả năng cung cấp máy bay quân sự MiG-29 cho Ukraine.

“Chúng tôi muốn gửi máy bay cho Ukraine. Nhưng chúng tôi phải tìm ra cách thức chuyển giao”, một quan chức Slovakia nói, đồng thời cho biết thêm rằng cần có thêm các cuộc đàm phán với Ukraine về vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga dội tên lửa phá hủy xưởng sửa chữa xe tăng của Ukraine
Nga dội tên lửa phá hủy xưởng sửa chữa xe tăng của Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga vừa tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa phá hủy xưởng sửa chữa xe tăng của Ukraine ở Kharkov. Cuộc tấn công được tiến hành ngày 12/2.

Nga dội tên lửa phá hủy xưởng sửa chữa xe tăng của Ukraine

Nga dội tên lửa phá hủy xưởng sửa chữa xe tăng của Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga vừa tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa phá hủy xưởng sửa chữa xe tăng của Ukraine ở Kharkov. Cuộc tấn công được tiến hành ngày 12/2.

Cận cảnh binh sỹ Ukraine huấn luyện vận hành xe tăng Leopard 2 trên thao trường
Cận cảnh binh sỹ Ukraine huấn luyện vận hành xe tăng Leopard 2 trên thao trường

VOV.VN - Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ngày 13/2 đã tới thăm trung tâm huấn luyện các binh sỹ Ukraine sử dụng xe tăng Leopard 2 ở phía tây Ba Lan, gần biên giới với Đức.

Cận cảnh binh sỹ Ukraine huấn luyện vận hành xe tăng Leopard 2 trên thao trường

Cận cảnh binh sỹ Ukraine huấn luyện vận hành xe tăng Leopard 2 trên thao trường

VOV.VN - Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ngày 13/2 đã tới thăm trung tâm huấn luyện các binh sỹ Ukraine sử dụng xe tăng Leopard 2 ở phía tây Ba Lan, gần biên giới với Đức.

Mỹ lo ngại vì khác biệt giữa toan tính của phương Tây với mục tiêu Ukraine theo đuổi
Mỹ lo ngại vì khác biệt giữa toan tính của phương Tây với mục tiêu Ukraine theo đuổi

VOV.VN - Khi cuộc xung đột Nga-Ukraine sắp tròn 1 năm, các quan chức Mỹ nói với các nhà lãnh đạo Ukraine rằng, họ đang phải đối mặt với một thời điểm quan trọng để thay đổi quỹ đạo cuộc chiến, theo Washington Post.

Mỹ lo ngại vì khác biệt giữa toan tính của phương Tây với mục tiêu Ukraine theo đuổi

Mỹ lo ngại vì khác biệt giữa toan tính của phương Tây với mục tiêu Ukraine theo đuổi

VOV.VN - Khi cuộc xung đột Nga-Ukraine sắp tròn 1 năm, các quan chức Mỹ nói với các nhà lãnh đạo Ukraine rằng, họ đang phải đối mặt với một thời điểm quan trọng để thay đổi quỹ đạo cuộc chiến, theo Washington Post.