Quan hệ Mỹ - Triều được cải thiện: Sức mạnh ngoại giao từ những lá thư

VOV.VN-Hoạt động trao đổi thư từ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là một biểu tượng cho sự xích lại gần nhau giữa 2 nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/9 bày tỏ lạc quan về các nỗ lực phi hạt nhân hóa của Triều Tiên và cho biết đang chờ đợi một bức thư mới từ Nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy ngoại giao vẫn đang là chủ đạo trong mối quan hệ Mỹ - Triều, cũng như trong tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp nhau tại Singapore ngày 12/6/2018. (Ảnh: AP)

Phát biểu với báo chí trước khi bắt đầu chuyến đi tới các bang Montana và Bắc Dakota, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, một bức thư cá nhân của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang trên đường tới Mỹ và ông tin rằng, đây sẽ là một bức thư tích cực.  Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đang trải qua giai đoạn khó khăn.

Đối với Nhà lãnh đạo Mỹ, hoạt động trao đổi thư từ này là một biểu tượng cho sự xích lại gần nhau giữa hai nước, vốn từng coi nhau như những kẻ thù và thậm chí hồi năm ngoái còn không ngừng đưa ra những cảnh báo và đe dọa lẫn nhau. Theo ông, đây là một “cách giao tiếp lịch thiệp”.

Cũng cần phải nhắc lại, chính bức thư của Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã cho phép Hội nghị lịch sử hôm 12/6 tại Singapore với Tổng thống Donald Trump có thể tiếp tục diễn ra theo đúng kế hoạch. Đầu tháng 8 vừa qua, Tổng thống Donald Trump cũng thông qua Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho để gửi thư cho Nhà lãnh đạo Kim Jong-un bên lề một cuộc họp cấp bộ trưởng tại châu Á.

Vậy liệu bức thư mới nhất đang trên đường tới Mỹ này có giúp khôi phục các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa, đang bị rơi vào điểm chết kể từ sau hội nghị lịch sử tại Singapore hay không?

Trong bối cảnh các cuộc tiếp xúc giữa hai bên gần như bị đóng băng sau quyết định hồi cuối tháng 8 của Tổng thống Donald Trump hủy chuyến thăm Triều Tiên của Ngoại trưởng Mike Pompeo, một số dấu hiệu tích cực dường như đang tạo xung lực mới cho mối quan hệ này.

Theo Đặc phái viên Hàn Quốc Chung Eui-yong, người vừa có chuyến thăm Triều Tiên trong tuần này, Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bày tỏ quyết tâm mạnh mẽ hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, cũng như ý định làm việc chặt chẽ với Mỹ nhằm thực hiện mục tiêu này trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, dự kiến kết thúc vào tháng 1/2021. Đây cũng là thời hạn chót mà chính quyền Tổng thống Donald Trump từng đặt ra cho tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Hơn hết, nhân vật số 1 của Triều Tiên cũng khẳng định, niềm tin đối với Tổng thống Donald Trump vẫn không thay đổi.

“Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác không chỉ với Hàn Quốc mà còn với Mỹ về vấn đề này. Ông Kim Jong-un muốn cải thiện quan hệ hai miền trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump trên cơ cở tin tưởng vào thiện chí của ông ấy” - Ông Chung Eui-yong cho biết.

Tuyên bố này đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của Tổng thống Mỹ. Theo ông Donald Trump, điều mà Nhà lãnh đạo Triều Tiên nói về ông là rất tích cực và chưa từng có một tuyên bố nào tích cực như thế. Ông thậm chí còn chỉ trích giới truyền thông đã không truyền tải đủ thông điệp này.

Theo các nhà quan sát, Nhà lãnh đạo Triều Tiên ủng hộ đối thoại trực tiếp với Tổng thống Mỹ, tin tưởng có thể buộc Mỹ đưa ra nhiều những nhượng bộ trong các cuộc gặp trực tiếp hơn là trong cuộc đàm phán giữa các nhà ngoại giao.

Trên thực tế, kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh tại Singapore, phía Triều Tiên rất hạn chế những chỉ trích nhằm vào Tổng thống Donald Trump và nếu có chỉ là những cáo buộc nhằm vào chính phủ của ông, đặc biệt là Ngoại trưởng Mike Pompeo. Triều Tiên muốn Mỹ phải nhanh chóng đưa ra những nhượng bộ để đổi lại những bước tiến hướng tới phi hạt nhân hóa như một tuyên bố hay một hiệp định nhằm chính thức kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Ngược lại, Mỹ luôn yêu cầu một sự bắt đầu thực sự của tiến trình giải giáp hạt nhân trước bất kỳ sự nhượng bộ nào và hứa sẽ duy trì đến cùng sức ép và các lệnh trừng phạt chống Triều Tiên. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo mới đây cũng thừa nhận, vẫn còn một khối lượng công việc không lổ phải hoàn thành nhằm thuyết phục Nhà lãnh đạo Triều Tiên thực hiện “chiến lược bước ngoặt” về phi hạt nhân hóa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai sẽ diễn ra ngay trong năm nay?
Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai sẽ diễn ra ngay trong năm nay?

VOV.VN - Khả năng 2 nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên sẽ gặp nhau lần 2 được đưa ra sau khi hai lãnh đạo trao đổi thư tay.

Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai sẽ diễn ra ngay trong năm nay?

Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai sẽ diễn ra ngay trong năm nay?

VOV.VN - Khả năng 2 nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên sẽ gặp nhau lần 2 được đưa ra sau khi hai lãnh đạo trao đổi thư tay.

Mỹ, Triều Tiên cần hành động cụ thể trong vấn đề hạt nhân và hòa bình
Mỹ, Triều Tiên cần hành động cụ thể trong vấn đề hạt nhân và hòa bình

VOV.VN - Phía Triều Tiên hối thúc Mỹ tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên, còn phía Mỹ muốn Triều Tiên nhanh chóng thực hiện phi hạt nhân hóa.

Mỹ, Triều Tiên cần hành động cụ thể trong vấn đề hạt nhân và hòa bình

Mỹ, Triều Tiên cần hành động cụ thể trong vấn đề hạt nhân và hòa bình

VOV.VN - Phía Triều Tiên hối thúc Mỹ tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên, còn phía Mỹ muốn Triều Tiên nhanh chóng thực hiện phi hạt nhân hóa.

Quốc tế kỳ vọng vai trò hòa giải của Hàn Quốc trong quan hệ Mỹ- Triều
Quốc tế kỳ vọng vai trò hòa giải của Hàn Quốc trong quan hệ Mỹ- Triều

VOV.VN - Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ phát huy vai trò hòa giải trong cuộc gặp Thượng đỉnh liên Triều tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 tới.

Quốc tế kỳ vọng vai trò hòa giải của Hàn Quốc trong quan hệ Mỹ- Triều

Quốc tế kỳ vọng vai trò hòa giải của Hàn Quốc trong quan hệ Mỹ- Triều

VOV.VN - Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ phát huy vai trò hòa giải trong cuộc gặp Thượng đỉnh liên Triều tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 tới.

Mỹ - Triều đối thoại “gần như mỗi ngày” nhưng không đạt kết quả
Mỹ - Triều đối thoại “gần như mỗi ngày” nhưng không đạt kết quả

VOV.VN - Mỹ và Triều Tiên liên tục đối thoại với nhau “gần như mỗi ngày” dù cả hai bên đều không hài lòng về cách hành xử của đối phương.

Mỹ - Triều đối thoại “gần như mỗi ngày” nhưng không đạt kết quả

Mỹ - Triều đối thoại “gần như mỗi ngày” nhưng không đạt kết quả

VOV.VN - Mỹ và Triều Tiên liên tục đối thoại với nhau “gần như mỗi ngày” dù cả hai bên đều không hài lòng về cách hành xử của đối phương.

“Các cuộc đàm phán Mỹ - Triều Tiên sẽ sớm được nối lại”
“Các cuộc đàm phán Mỹ - Triều Tiên sẽ sớm được nối lại”

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu Hàn Quốc Chung Eui-yong hôm 28/8 nhận định, các cuộc đàm phán Mỹ - Triều Tiên sẽ được nối lại trong tương lai gần.

“Các cuộc đàm phán Mỹ - Triều Tiên sẽ sớm được nối lại”

“Các cuộc đàm phán Mỹ - Triều Tiên sẽ sớm được nối lại”

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu Hàn Quốc Chung Eui-yong hôm 28/8 nhận định, các cuộc đàm phán Mỹ - Triều Tiên sẽ được nối lại trong tương lai gần.