Giáng chức hiệu trưởng ở Yên Bái do vi phạm thu, chi

VOV.VN - Nữ hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS  huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đã bị xử lý kỷ luật và giáng chức vụ sau khi xác minh đơn tố cáo của phụ huynh học sinh về việc nhà trường thu, chi ngoài ngân sách không đúng.

Trao đổi với PV Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), ông Trần Đông, Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên cho biết: ngày 9/2/2021, huyện đã ký quyết định kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Quy Mông.

Quyết định nêu rõ, bà Nguyễn Thị Thùy Dương là người chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của nhà trường, trong đó có công tác quản lý hành chính, quản lý và tự chủ trong việc sử dụng các nguồn tài chính, tài sản của nhà trường theo quy định, nhưng đã chỉ đạo thực hiện việc thu, chi ngoài ngân sách không đúng hướng dẫn của ngành giáo dục, các quy định của cơ quan có thẩm quyền, dẫn đến những vi phạm, gây hậu quả nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.

Song song với quyết định kỷ luật của UBND huyện Trấn Yên, Đảng ủy xã Quy Mông cũng ra quyết định kỷ luật đảng viên đối với bà Nguyễn Thị Thùy Dương bằng hình thức cảnh cáo.

Tiếp đó, ngày 25/2/2021, Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên có quyết định điều động bà Nguyễn Thị Thùy Dương đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Việt Cường.

Trước đó, vào cuối năm 2020, đơn tố cáo những vi phạm của Trường Tiểu học và THCS Quy Mông đã được một số phụ huynh gửi đến UBND huyện Trấn Yên. UBND huyện đã thụ lý giải quyết và đến ngày 29/1/2021 đã có kết luận cụ thể.

Theo đó, trong 8 nội dung tố cáo, có nhiều nội dung phụ huynh đã phản ánh đúng về việc thu, chi các khoản như: Tiền mua ghế ngồi học sinh khối lớp 1 và lớp 6; tiền mua trang thiết bị phục vụ bán trú; tiền sửa chữa cơ sở vật chất; tiền tin nhắn liên lạc điện tử; tiền lắp camera...

Đặc biệt, là việc thu, chi tiền nấu ăn học sinh, khi tổ chức thực hiện không có sự giám sát của đại diện cha mẹ học sinh, không báo cáo thu chi tài chính công khai số kinh phí đã huy động và kết quả thực hiện. Số tiền chênh lệch giữa thu với chi là gần 149 triệu đồng.

Ông Vũ Quốc Long, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết: Ngay sau khi nhận được phản ánh của phụ huynh học sinh, huyện Trấn Yên đã xác minh, giải quyết kịp thời, sớm ổn định tình hình và dư luận, đảm bảo cho việc tổ chức dạy và học của nhà trường.

Phóng viên VOV sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yên Bái đưa ra khỏi danh sách sơ bộ 5 người ứng cử đại biểu HĐND
Yên Bái đưa ra khỏi danh sách sơ bộ 5 người ứng cử đại biểu HĐND

VOV.VN - Hội nghị hiệp thương lần 2 thống nhất đưa ra khỏi danh sách sơ bộ 5 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và biểu quyết thống nhất danh sách sơ bộ ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX là 107 người.

Yên Bái đưa ra khỏi danh sách sơ bộ 5 người ứng cử đại biểu HĐND

Yên Bái đưa ra khỏi danh sách sơ bộ 5 người ứng cử đại biểu HĐND

VOV.VN - Hội nghị hiệp thương lần 2 thống nhất đưa ra khỏi danh sách sơ bộ 5 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và biểu quyết thống nhất danh sách sơ bộ ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX là 107 người.

Kiểm tra, khắc phục việc bùn đất tràn vào ruộng người dân ở Yên Bình (Yên Bái)
Kiểm tra, khắc phục việc bùn đất tràn vào ruộng người dân ở Yên Bình (Yên Bái)

VOV.VN - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình và UBND xã Thịnh Hưng đã xác định thực địa, tiến hành đo đạc các thửa ruộng bị ảnh hưởng của từng hộ dân.

Kiểm tra, khắc phục việc bùn đất tràn vào ruộng người dân ở Yên Bình (Yên Bái)

Kiểm tra, khắc phục việc bùn đất tràn vào ruộng người dân ở Yên Bình (Yên Bái)

VOV.VN - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình và UBND xã Thịnh Hưng đã xác định thực địa, tiến hành đo đạc các thửa ruộng bị ảnh hưởng của từng hộ dân.

Người dân Yên Thế (Yên Bái) tức thở vì Trung tâm Y tế huyện đốt rác và xử lý bệnh phẩm
Người dân Yên Thế (Yên Bái) tức thở vì Trung tâm Y tế huyện đốt rác và xử lý bệnh phẩm

VOV.VN - Người dân ở tổ dân phố 8 và 9, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái gần đây đã phải lên tiếng kêu cứu vì việc đốt rác thải và xử lý bệnh phẩm của Trung tâm Y tế huyện tạo ra mùi hôi thối và khói bụi.

Người dân Yên Thế (Yên Bái) tức thở vì Trung tâm Y tế huyện đốt rác và xử lý bệnh phẩm

Người dân Yên Thế (Yên Bái) tức thở vì Trung tâm Y tế huyện đốt rác và xử lý bệnh phẩm

VOV.VN - Người dân ở tổ dân phố 8 và 9, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái gần đây đã phải lên tiếng kêu cứu vì việc đốt rác thải và xử lý bệnh phẩm của Trung tâm Y tế huyện tạo ra mùi hôi thối và khói bụi.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri huyện Văn Chấn
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri huyện Văn Chấn

VOV.VN - Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, hôm nay (11/3), nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái đã có cuộc tiếp xúc với cử tri huyện Văn Chấn.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri huyện Văn Chấn

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri huyện Văn Chấn

VOV.VN - Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, hôm nay (11/3), nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái đã có cuộc tiếp xúc với cử tri huyện Văn Chấn.

Yên Bái tạm dừng hoạt động các chốt kiểm dịch COVID-19
Yên Bái tạm dừng hoạt động các chốt kiểm dịch COVID-19

VOV.VN - Sau hơn 1 tháng hoạt động, 9 chốt kiểm dịch y tế liên ngành phòng chống dịch bệnh COVID -19 ở Yên Bái đã tạm dừng hoạt động vào chiều nay (2/3).

Yên Bái tạm dừng hoạt động các chốt kiểm dịch COVID-19

Yên Bái tạm dừng hoạt động các chốt kiểm dịch COVID-19

VOV.VN - Sau hơn 1 tháng hoạt động, 9 chốt kiểm dịch y tế liên ngành phòng chống dịch bệnh COVID -19 ở Yên Bái đã tạm dừng hoạt động vào chiều nay (2/3).

Yên Bái: Giới thiệu 7 ứng cử viên Đại biểu QH và 56 đại biểu HĐND cấp tỉnh
Yên Bái: Giới thiệu 7 ứng cử viên Đại biểu QH và 56 đại biểu HĐND cấp tỉnh

VOV.VN - Số lượng người được phân bổ giới thiệu ứng cử HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX (nhiệm kỳ 2021 – 2026) là 56 đại biểu, trong đó: Đại biểu thuộc cơ quan cấp tỉnh là 31 người, đại biểu ở địa phương là 25 người.

Yên Bái: Giới thiệu 7 ứng cử viên Đại biểu QH và 56 đại biểu HĐND cấp tỉnh

Yên Bái: Giới thiệu 7 ứng cử viên Đại biểu QH và 56 đại biểu HĐND cấp tỉnh

VOV.VN - Số lượng người được phân bổ giới thiệu ứng cử HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX (nhiệm kỳ 2021 – 2026) là 56 đại biểu, trong đó: Đại biểu thuộc cơ quan cấp tỉnh là 31 người, đại biểu ở địa phương là 25 người.

Yên Bái chỉ tổ chức phần “lễ” trong các lễ hội đầu xuân
Yên Bái chỉ tổ chức phần “lễ” trong các lễ hội đầu xuân

VOV.VN - Để tiếp tục thực hiện tốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các lễ hội đầu xuân trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm nay đều điều chỉnh quy mô, thời gian, giảm các hoạt động trong lễ hội, chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội.

Yên Bái chỉ tổ chức phần “lễ” trong các lễ hội đầu xuân

Yên Bái chỉ tổ chức phần “lễ” trong các lễ hội đầu xuân

VOV.VN - Để tiếp tục thực hiện tốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các lễ hội đầu xuân trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm nay đều điều chỉnh quy mô, thời gian, giảm các hoạt động trong lễ hội, chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội.