Rời Washington, ông Trump lấp lửng việc phủ quyết dự luật ngân sách

VOV.VN - Tổng thống Trump đã rời Washington đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida sau khi có dấu hiệu phản đối gói cứu trợ Covid-19, gói ngân sách hoạt động chính phủ đã được Quốc hội Mỹ thông qua, đe dọa đóng cửa chính phủ trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ.

Lấp lửng trong việc phủ quyết dự luật cứu trợ Covid-19

Tổng thống Trump, người đã rời Washington đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida hôm 23/12, không đưa ra tuyên bố dứt khoát rằng ông sẽ phủ quyết gói ngân sách trị giá 2,3 nghìn tỷ USD. Tuy nhiên, sự phản đối của ông khiến các thành viên của cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đều tỏ ra lo ngại và tự hỏi liệu Tổng thống có đồng ý ký dự luật trước khi nguồn tài trợ cạn kiệt vào ngày 29/12 hay không.

Theo The Hill, hiện nay Quốc hội Mỹ không có nhiều thời gian và sự lựa chọn nếu Tổng thống Trump phủ quyết gói ngân sách. Một trong những bước đi khả thi nhất trong thời điểm hiện tại là Quốc hội sẽ thông qua một nghị quyết có thời hạn vài tuần để cấp vốn cho chính phủ đến đầu tháng 1/2021.

Các nhà lập pháp cũng có thể bỏ phiếu để phản đối lệnh phủ quyết của ông Trump, điều này có thể tạo ra một cuộc tranh cãi giữa Tổng thống và đảng Cộng hòa. Dù vậy, đến nay họ vẫn chưa rõ liệu ông Trump có phủ quyết dự thảo ngân sách hay không.

Quốc hội Mỹ dự kiến sẽ họp vào tuần tới ở Washington để bỏ phiếu về việc phủ nhận quyền phủ quyết của Tổng thống Trump đối với dự luật quốc phòng được thông qua hàng năm.

Cũng có thể ông Trump sẽ dùng quyền “phủ quyết bỏ túi” nếu không ký dự luật. Dự luật này sẽ tự động trở thành luật nếu ông Trump không ra văn bản phủ quyết sau 10 ngày.

Một cuộc tranh cãi có thể sẽ nổ ra khi các thành viên đảng Dân chủ ủng hộ việc tăng tiền hỗ trợ, nhưng một số thành viên đảng Cộng hòa thì không. Các thành viên đảng Dân chủ đang tìm kiếm sự nhất trí trong Hạ viện để tăng số tiền hỗ trợ trực tiếp Covid-19 cho những người Mỹ có thu nhập hàng năm dưới 75.000 USD từ 600 USD lên 2.000 USD, theo yêu cầu của Tổng thống Trump.

Trong một bức thư gửi các nhà lập pháp đảng Dân chủ ngày 23/12, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết, trong các cuộc đàm phán về gói cứu trợ, đảng Cộng hòa sẽ không đồng ý vượt quá mức 600 USD cho các khoản hỗ trợ trực tiếp. Bà Pelosi thúc giục ông Trump yêu cầu lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy chấp nhận yêu cầu phê duyệt khoản hỗ trợ 2.000 USD của đảng Dân chủ.

“Nếu Tổng thống thực sự đồng ý với chúng tôi về khoản hỗ trợ 2.000 USD, ông ấy nên kêu gọi ông McCarthy đồng ý với yêu cầu của chúng tôi”, bà Pelosi cho biết trong bức thư.

Trong khi đó, McCarthy nói với các thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện rằng, ông sẵn sàng phản đối yêu cầu trên và có thể đưa ra những yêu cầu riêng về khoản hỗ trợ.

Những cuộc tranh cãi xoay quanh các gói cứu trợ trong thời điểm cuối năm cũng có ý nghĩa đối với cuộc đua vào Thượng viện ở bang Georiga. Hai ứng viên của đảng Dân chủ là Jon Ossoff và Raphael Warnock đã ủng hộ việc tăng khoản hỗ trợ Covid-19 lên 2.000 USD.

Trong khi đó, đối thủ của ông Warnock, Kelly Loeffler, khi được hỏi có ủng hộ việc tăng mức hỗ trợ lên 2.000 USD hay không, thượng nghị sĩ cho biết: “Tôi chắc chắn sẽ xem xét khoản hỗ trợ đó nếu nó sử dụng lại cho những mục đích lãng phí”.  

Chính phủ Mỹ trước nguy cơ đóng cửa

Theo The Hill, việc không ban hành gói cứu trợ kịp thời sẽ cản trở nền kinh tế vốn đã có những dấu hiệu chậm lại khi các ca nhiễm SARS-CoV-2 tiếp tục tăng trên khắp nước Mỹ, buộc một số bang và khu vực phải thực hiện các biện pháp hạn chế mới đối với doanh nghiệp để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan.

Nếu Tổng thống Trump phủ quyết hoặc không ký dự luật trước ngày 29/12, các bộ phận lớn của chính phủ Mỹ có thể bắt đầu đóng cửa vào tuần tới vì thiếu ngân sách. Điều này sẽ khiến hàng triệu nhân viên liên bang rơi vào tình cảnh lao đao trong bối cảnh kinh tế suy thoái, khi các dịch vụ không cần thiết phải đóng cửa. Kể từ khi ông Trump lên nắm quyền, chính phủ Mỹ đã đóng cửa 3 lần. Lần lâu nhất kéo dài 35 ngày, từ tháng 12/2018 đến tháng 1/2019, về vấn đề tài trợ cho bức tường biên giới.  

Không rõ Tổng thống Trump đang xem xét việc phủ quyết dự luật nghiêm túc đến mức nào nếu Quốc hội không đáp ứng yêu cầu tăng mức hỗ trợ của ông. McCarthy nói với các thành viên đảng Cộng hòa trong cuộc gọi hôm 23/12 rằng, ông đã nói chuyện với Tổng thống Trump và không chắc liệu ông ấy có phủ quyết dự luật hay không.

Một cựu quan chức Nhà Trắng cho rằng, sự phản đối vào phút cuối của ông Trump đối với dự luật là một nỗ lực để duy trì quyền lực trong những tuần cuối của nhiệm kỳ tổng thống.

“Rất đáng khen ngợi khi ông Trump chỉ trích 600 USD là mức hỗ trợ quá thấp, nhưng thời điểm để đưa ra phản ứng là trước khi Quốc hội bỏ phiếu. Hiện tại nhiều thành viên đảng Cộng hòa này đang ở trong tình trạng tồi tệ, đặc biệt là những ứng viên trong cuộc đua tại Thượng viện. Tổng thống Trump đã trao cho Warnock và Ossoff một chiếc phao cứu sinh”, cựu quan chức nói.

Quy mô của về khoản tiền trong gói cứu trợ đã là một chủ đề gây tranh cãi trong tháng qua.

Khoản hỗ trợ trực tiếp 600 USD cho người dân Mỹ đã được đưa vào dự luật sau khi các nhà lập pháp đồng ý loại bỏ hai vấn đề gây tranh cãi là viện trợ cho chính quyền tiểu bang và địa phương và bảo vệ trách nhiệm pháp lý. Ủy ban hỗn hợp về thuế ước tính rằng, các khoản hỗ trợ trực tiếp trong dự luật sẽ trị giá 164 tỷ USD, tương đương quy mô khoản viện trợ của nhà nước và địa phương ở mức độ vừa phải.

Phần lớn các nhà lập pháp đấu tranh cho khoản hỗ trợ trực tiếp nói rằng, họ mong muốn số tiền hỗ trợ trong dự luật lớn hơn, và ít nhất bằng khoản hỗ trợ 1.200 USD được quy định trong dự luật ban hành vào tháng 3.

Tờ The Washington Post đưa tin vào tuần trước rằng, Tổng thống Trump cho biết, ông muốn các khoản hỗ trợ ít nhất là 1.200 USD và có thể lên đến 2.000 USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sắp mãn nhiệm, ông Trump ban hành một loạt lệnh ân xá cho đồng minh và thông gia
Sắp mãn nhiệm, ông Trump ban hành một loạt lệnh ân xá cho đồng minh và thông gia

VOV.VN - Mặc dù các tổng thống Mỹ thường ban hành lệnh ân xá khi sắp kết thúc nhiệm kỳ, nhưng ông Trump dường như đang sử dụng đặc quyền này với mức độ nhanh và nhiều hơn những người tiền nhiệm.

Sắp mãn nhiệm, ông Trump ban hành một loạt lệnh ân xá cho đồng minh và thông gia

Sắp mãn nhiệm, ông Trump ban hành một loạt lệnh ân xá cho đồng minh và thông gia

VOV.VN - Mặc dù các tổng thống Mỹ thường ban hành lệnh ân xá khi sắp kết thúc nhiệm kỳ, nhưng ông Trump dường như đang sử dụng đặc quyền này với mức độ nhanh và nhiều hơn những người tiền nhiệm.

Tổng thống Trump phủ quyết dự luật ngân sách quốc phòng Mỹ
Tổng thống Trump phủ quyết dự luật ngân sách quốc phòng Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 23/12 đã phủ quyết dự luật ngân sách quốc phòng Mỹ, còn được biết với tên gọi Đạo luật cấp thẩm quyền quốc phòng quốc gia trị giá 741 tỷ USD.

Tổng thống Trump phủ quyết dự luật ngân sách quốc phòng Mỹ

Tổng thống Trump phủ quyết dự luật ngân sách quốc phòng Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 23/12 đã phủ quyết dự luật ngân sách quốc phòng Mỹ, còn được biết với tên gọi Đạo luật cấp thẩm quyền quốc phòng quốc gia trị giá 741 tỷ USD.

Nhìn lại di sản đối ngoại phức tạp trong 4 năm qua của Tổng thống Trump
Nhìn lại di sản đối ngoại phức tạp trong 4 năm qua của Tổng thống Trump

VOV.VN - Việc đánh giá chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump dường như không có đúng và sai mà chỉ có phù hợp hoặc không phù hợp với lập trường “Nước Mỹ trước tiên” của ông.

Nhìn lại di sản đối ngoại phức tạp trong 4 năm qua của Tổng thống Trump

Nhìn lại di sản đối ngoại phức tạp trong 4 năm qua của Tổng thống Trump

VOV.VN - Việc đánh giá chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump dường như không có đúng và sai mà chỉ có phù hợp hoặc không phù hợp với lập trường “Nước Mỹ trước tiên” của ông.