Siết chặt gọng kìm ở Bakhmut: Nga tiến gần thắng lợi lớn đầu tiên sau nửa năm

VOV.VN - Pháo binh Nga đã tấn công dồn dập vào các tuyến đường cuối cùng ở Bakhmut nhằm bao vây toàn bộ thành phố này và đưa Moscow đến thắng lợi lớn đầu tiên trong nửa năm qua.

Nga siết chặt vòng vây, Ukraine bị dồn vào thế khó

Người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner cho biết Bakhmut đã gần như hoàn toàn bị bao vây khi chỉ còn 1 tuyến đường duy nhất vẫn còn mở cho quân đội Ukraine.

Reuters đưa tin, Nga đã tiến hành các cuộc pháo kích dữ dội nhằm vào các tuyến đường phía Tây ra khỏi Bakhmut - một nỗ lực được cho là để ngăn chặn quân đội Ukraine ra và vào thành phố. Một cây cầu ở thị trấn Khromove gần đó cũng đã bị các lực lượng của Nga phá hủy.

Binh lính Ukraine đang cố gắng sửa chữa các con đường bị tàn phá và điều thêm viện binh tới chiến trường như một dấu hiệu cho thấy nước này chưa sẵn sàng từ bỏ Bakhmut. Ở phía Tây, lực lượng của Kiev cũng đang đào hào chiến mới để thiết lập các vị trí phòng thủ.

Trong một video hãng thông tấn nhà nước RIA của Nga công bố cho thấy lực lượng Wagner đang đi bộ trong một khu công nghiệp bị tàn phá, một binh lính đã nói rằng quân đội Ukraine đang phá hủy các cơ sở hạ tầng gần Bakhmut để ngăn chặn sự bao vây của Nga.

Chỉ huy các lực lượng mặt đất của Ukraine, ông Oleksandr Syrskyi đã thăm Bakhmut ngày 3/3 và thảo luận với các chỉ huy địa phương về cách thức tăng cường khả năng phòng thủ cho các lực lượng trên tiền tuyến. Theo ông Denys Yaroslavskyi, chỉ huy một đơn vị quân đội Ukraine ở Bakhmut, một số đơn vị đã được điều động luân phiên để củng cố các vị trí. 

Truyền thông và Bộ Quốc phòng Anh cũng cho biết thành phố Bakhmut đang đứng trước sức ép ngày càng gia tăng khi quân đội Nga áp sát và gần như bao vây hoàn toàn.

"Giao tranh ác liệt đang diễn ra trong và quanh thành phố" ở khu vực phía Đông Donetsk này, Bộ Quốc phòng Anh cho hay trong một phân tích tình báo công bố ngày 4/3.

Theo đó, quân đội Nga đã tiến công xa hơn vào ngoại ô phía Bắc của Bakhmut. 2 cây cầu quan trọng ở thành phố này cũng bị phá hủy trong 36 giờ qua, khiến cho quân đội Ukraine gặp khó khăn ngày càng lớn trong việc ra và vào thành phố.

Chiến thắng của Nga ở Bakhmut sẽ đánh dấu thắng lợi lớn đầu tiên của nước này trong nửa năm, và sau khi Moscow huy động thêm hàng trăm nghìn binh lính dự bị động viên vào năm ngoái. Moscow cho biết đây sẽ là một bước tiến để các lực lượng của nước này kiểm soát hoàn toàn Donbass - một trong những mục tiêu quan trọng nhất của điện Kremlin.

Người đứng đầu Wagner - ông Yevgeny Prigozhin thông báo: "Các đơn vị của công ty quân sự tư nhân Wagner trên thực tế đã bao vây Bakhmut. Chỉ còn 1 tuyến đường còn lại. Các gọng kìm đang siết chặt". Ông kêu gọi Tổng thống Volodymyr Zelensky rút quân khỏi Bakhmut để bảo toàn lực lượng.

Trong khi đó, Chỉ huy một đơn vị UAV của Ukraine ở Bakhmut - ông Robert Brovdi cho biết, đơn vị của ông đã được lệnh rút quân ngay lập tức. Ông Robert Brovdi nói rằng ông đã chiến đấu ở đây 110 ngày.

Ông Volodymyr Nazarenko, Phó Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Quốc gia của Ukraine cũng nhận định trên kênh NV Radio của Ukraine rằng tình hình Bakhmut "rất khẩn cấp" với những cuộc giao tranh "diễn ra ngày đêm".

"Họ không màng tới tổn thất để cố gắng kiểm soát thành phố này bằng các cuộc tấn công. Nhiệm vụ của các lực lượng của chúng tôi ở Bakhmut là gây tổn thất cho đối phương nhiều nhất có thể. Mỗi mét đất của Ukraine đều tính bằng hàng trăm mạng sống của đối phương".

Dù vậy, ông Volodymyr Nazarenko nhận định: "Số binh lính Nga ở đây còn nhiều hơn số lượng đạn dược chúng tôi đang có".

Trong một thông điệp qua video, Tổng thống Zelensky không nêu cụ thể tình hình giao tranh ở Bakhmut mà chỉ cảm ơn các binh lính Ukraine đã bảo vệ thành phố này "một cách kiên cường và dũng cảm".

Phương Tây tăng cường hỗ trợ nhằm giúp Ukraine “giải vây”

Tại Washington, Ngoại trưởng Mỹ đã thông báo một gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 400 triệu USD. Từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine ngày 24/2/2022, Washington đã cung cấp gần 32 tỷ USD hỗ trợ cho Kiev.

Trong khi đó, Tổng thống Biden đã cảm ơn Thủ tướng Đức Olaf Scholz khi ông tới Washington vì sự hỗ trợ "sâu sắc" cho Ukraine. Nhà lãnh đạo Đức khẳng định việc quan trọng lúc này là gửi đi thông điệp rằng sự ủng hộ cho Ukraine sẽ tiếp tục "lâu nhất có thể". Đức đã cam kết hỗ trợ xe tăng hạng nặng Leopard cho Kiev vào tháng 1/2023 và dự kiến phương tiện này sẽ đóng vai trò then chốt trong một lực lượng mới của Ukraine.

Ông Scholz cũng chỉ trích một số đồng minh phương Tây vì lập trường thận trọng trong việc trang bị vũ khí cho Ukraine, trong khi Berlin đã có sự dịch chuyển lớn về chính sách từ một quốc gia là khách hàng năng lượng lớn nhất của Nga trước xung đôt.

Nga cáo buộc Ukraine với sự hỗ trợ của phương Tây đang tạo ra mối đe dọa an ninh cho nước này. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cảnh báo mối đe dọa mà chính quyền Kiev gây ra "sẽ bị đẩy lùi khỏi biên giới của chúng tôi ở khoảng cách cần thiết và tất cả vũ khí nước ngoài được chuyển cho Ukraine trên chiến trường sẽ bị nghiền nát và phá hủy"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga bị nghi lần đầu tiên sử dụng bom thông minh UPAB-1500B tại Ukraine
Nga bị nghi lần đầu tiên sử dụng bom thông minh UPAB-1500B tại Ukraine

VOV.VN - Trang tin Defense Express của Ukraine dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, Nga đã lần đầu tiên sử dụng bom dẫn đường UPAB-1500B, nặng 1,5 tấn trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Nga bị nghi lần đầu tiên sử dụng bom thông minh UPAB-1500B tại Ukraine

Nga bị nghi lần đầu tiên sử dụng bom thông minh UPAB-1500B tại Ukraine

VOV.VN - Trang tin Defense Express của Ukraine dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, Nga đã lần đầu tiên sử dụng bom dẫn đường UPAB-1500B, nặng 1,5 tấn trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Không còn "vùng xám" giữa quân đội Nga và Ukraine ở Kremennaya (LPR)
Không còn "vùng xám" giữa quân đội Nga và Ukraine ở Kremennaya (LPR)

VOV.VN - Không có vùng xám nào còn lại giữa các vị trí mà quân đội Nga và quân đội Ukraine kiểm soát gần Kremennaya thuộc nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, Trung tá đã nghỉ hưu của LPR Andrey Marochko thông báo ngày 4/3.

Không còn "vùng xám" giữa quân đội Nga và Ukraine ở Kremennaya (LPR)

Không còn "vùng xám" giữa quân đội Nga và Ukraine ở Kremennaya (LPR)

VOV.VN - Không có vùng xám nào còn lại giữa các vị trí mà quân đội Nga và quân đội Ukraine kiểm soát gần Kremennaya thuộc nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, Trung tá đã nghỉ hưu của LPR Andrey Marochko thông báo ngày 4/3.

Nga cảnh báo sẽ “nghiền nát” vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine
Nga cảnh báo sẽ “nghiền nát” vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đưa ra bình luận về gói hỗ trợ quân sự mới của Washington cho Kiev rằng, các vũ khí được cung cấp cho Ukraine sẽ bị xóa sổ, trong khi những nỗ lực gây ra sự thất bại chiến lược cho Nga sẽ bị đập tan.

Nga cảnh báo sẽ “nghiền nát” vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine

Nga cảnh báo sẽ “nghiền nát” vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đưa ra bình luận về gói hỗ trợ quân sự mới của Washington cho Kiev rằng, các vũ khí được cung cấp cho Ukraine sẽ bị xóa sổ, trong khi những nỗ lực gây ra sự thất bại chiến lược cho Nga sẽ bị đập tan.

Bộ Quốc phòng Anh: Ukraine đang tăng cường lực lượng tinh nhuệ tại Bakhmut
Bộ Quốc phòng Anh: Ukraine đang tăng cường lực lượng tinh nhuệ tại Bakhmut

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Anh ngày 4/3 cho biết, Ukraine đang tăng cường lực lượng tinh nhuệ tại thành phố Bakhmut trong bối cảnh Nga đạt được những bước tiến xa hơn.

Bộ Quốc phòng Anh: Ukraine đang tăng cường lực lượng tinh nhuệ tại Bakhmut

Bộ Quốc phòng Anh: Ukraine đang tăng cường lực lượng tinh nhuệ tại Bakhmut

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Anh ngày 4/3 cho biết, Ukraine đang tăng cường lực lượng tinh nhuệ tại thành phố Bakhmut trong bối cảnh Nga đạt được những bước tiến xa hơn.

Pháo Giatsint-B và Msta-B của Nga bắn chính xác vào mục tiêu của Ukraine
Pháo Giatsint-B và Msta-B của Nga bắn chính xác vào mục tiêu của Ukraine

VOV.VN - Trong quá trình tác chiến, các đội pháo binh 2A36 Giatsint-B và 2A65Msta-B của Nga sử dụng loại đạn nổ phân mảnh có sức công phá mạnh và độ chính xác cao. Điều này cho phép gây thiệt hại tối đa cho công sự bê tông, xe bọc thép và nhân lực của đối phương.

Pháo Giatsint-B và Msta-B của Nga bắn chính xác vào mục tiêu của Ukraine

Pháo Giatsint-B và Msta-B của Nga bắn chính xác vào mục tiêu của Ukraine

VOV.VN - Trong quá trình tác chiến, các đội pháo binh 2A36 Giatsint-B và 2A65Msta-B của Nga sử dụng loại đạn nổ phân mảnh có sức công phá mạnh và độ chính xác cao. Điều này cho phép gây thiệt hại tối đa cho công sự bê tông, xe bọc thép và nhân lực của đối phương.